Ninh Bình: Sẽ triển khai phần việc ngay sau cuộc đối thoại với Thủ tướng

Hữu Trường |

"Những nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh thì sau buổi đối thoại với Thủ tướng, chúng tôi sẽ giao cho các đơn vị liên quan nghiên cứu và triển khai ngay" - đó là khẳng định của ông Phạm Quang Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình sau đối thoại giữa Thủ tướng với công nhân.

Sáng ngày 12.6, tại điểm cầu trực tuyến Ninh Bình, 50 công nhân lao động đã tham dự Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động năm 2022. Tại điểm cầu Ninh Bình, dưới sự chủ trì của ông Phạm Quang Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cùng đại diện lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình và đại diện các sở, ban ngành của tỉnh Ninh Bình.

Tại buổi đối thoại, CNLĐ đã được lắng nghe những kiến nghị của CNLĐ trên cả nước về những vấn đề lớn, liên quán đến đời sống, thu nhập và các chế độ chính sách đối với CNLĐ cũng như sự trả lời thẳng thắn của người đứng đầu Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành trung ương.

Kết thúc buổi đối thoại, CNLĐ Ninh Bình đều rất vui vẻ, phấn khởi và đồng tình với những câu trả lời của Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng như các bộ, ngành trung ương. Chị Lã Thị Hà (thuộc LĐLĐ thành phố Ninh Bình), chia sẻ, chị rất vui mừng và phấn khởi khi được tham dự chương trình đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ và CNLĐ. Thông qua cuộc đối thoại này, rất nhiều những kiến nghị, đề xuất của CNLĐ đã được gửi đến người đứng đầu Chính phủ và các bộ, ngành trung ương.

"Tôi mong các chính sách, lời hứa mà người đứng đầu Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành đã trao đổi tại buổi gặp gỡ hôm nay sớm được triển khai trong thực tế để công nhân lao động sẽ bớt khó khăn hơn. Đây là động lực to lớn để CNLĐ tích cực thi đua lao động sản xuất, đóng góp công sức để góp phần nâng cao thu nhập cho bản thân và xây dựng công ty, doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững” – chị Hà nói.

Buổi đối thoại được tổ chức vào ngày nghỉ cuối tuần và kết thúc muộn, tuy nhiên đã giải quyết được nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến đời sống, quyền lợi của công nhân lao động. Tâm trạng của những công nhân lao động ở đây đều rất vui mừng và tin tưởng rằng các đề xuất, kiến nghị của công nhân tại buổi đối thoại sẽ sớm được giải quyết.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Phạm Quang Ngọc – Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết: Trước đó, vào ngày 17.5, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cũng đã tổ chức buổi đối thoại với gần 500 cán bộ công đoàn và CNLĐ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Tại buổi đối thoại đã có 21 câu hỏi thuộc 7 nhóm vấn đề được CNLĐ đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình. Trong đó có một số nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách, sửa đổi luật… thuộc thẩm quyền của Trung ương giải quyết.

"Những nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh thì sau buổi đối thoại với Thủ tướng, chúng tôi sẽ giao cho các đơn vị liên quan nghiên cứu và triển khai ngay" - ông Phạm Quan Ngọc nói.

Hữu Trường
TIN LIÊN QUAN

Phấn khởi, nhiều kỳ vọng từ Chương trình Thủ tướng đối thoại với công nhân

Lục Tùng |

An Giang - Công nhân phấn khởi, kỳ vọng từ Chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại trực tuyến qua 63 điểm cầu cả nước.

Thủ tướng đối thoại với CN: Mang lại niềm tin lớn cho người lao động

Văn Thắng - Tuấn Anh - Quốc Khánh |

Đã có 10.000 câu hỏi gửi đến Thủ tướng trước ngày đối thoại trực tiếp với 4.500 công nhân lao động tại Bắc Giang và trực tuyến tại 63 điểm cầu khác trên toàn quốc vào sáng nay 12.6. Vấn đề nhà ở, lương, trường học cho con em nóng nhất.

CN các tỉnh Bắc Miền Trung: Nhiều kỳ vọng tại cuộc đối thoại với Thủ tướng

Nhóm PV |

Sáng 12.6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối thoại với công nhân. Chương trình diễn ra trực tiếp tại Bắc Giang. Các tỉnh khác tổ chức theo hình thức trực tuyến. PV Lao Động ghi nhận tại một số tỉnh Bắc Miền Trung.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Phấn khởi, nhiều kỳ vọng từ Chương trình Thủ tướng đối thoại với công nhân

Lục Tùng |

An Giang - Công nhân phấn khởi, kỳ vọng từ Chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại trực tuyến qua 63 điểm cầu cả nước.

Thủ tướng đối thoại với CN: Mang lại niềm tin lớn cho người lao động

Văn Thắng - Tuấn Anh - Quốc Khánh |

Đã có 10.000 câu hỏi gửi đến Thủ tướng trước ngày đối thoại trực tiếp với 4.500 công nhân lao động tại Bắc Giang và trực tuyến tại 63 điểm cầu khác trên toàn quốc vào sáng nay 12.6. Vấn đề nhà ở, lương, trường học cho con em nóng nhất.

CN các tỉnh Bắc Miền Trung: Nhiều kỳ vọng tại cuộc đối thoại với Thủ tướng

Nhóm PV |

Sáng 12.6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối thoại với công nhân. Chương trình diễn ra trực tiếp tại Bắc Giang. Các tỉnh khác tổ chức theo hình thức trực tuyến. PV Lao Động ghi nhận tại một số tỉnh Bắc Miền Trung.