Tâm tư, nguyện vọng chính đáng của công nhân cần phải được giải quyết

NHÓM PV |

Phát biểu kết luận tại Chương trình đối thoại với 4.500 công nhân lao động với chủ đề “Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước” diễn ra ngày 12.6 tại Bắc Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của công nhân cần phải được giải quyết.

Tại Chương trình gặp gỡ, đối thoại với công nhân năm 2022 diễn ra sáng 12.6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho hay, hôm nay, tròn 1 năm Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về “Đổi mới tổ chức hoạt động công đoàn trong tình hình mới”.

Buổi đối thoại ngày hôm nay góp phần cụ thể hóa, tổ chức, thực hiện Nghị quyết của Bộ chính trị.

Thủ tướng cảm ơn Tổng LĐLĐVN, các địa phương, đặc biệt là tỉnh Bắc Giang đã góp phần tổ chức buổi đối thoại ngày hôm nay.

"Đây là việc tiếp nối công việc chúng ta đã và đang làm. Chúng ta cơ bản đang làm tốt, đường lối chính sách của Đảng rõ ràng, nhất là đang thực hiện cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào phát triển công nghiệp" - Thủ tướng nói.

Trong mục tiêu đã đề ra, năm 2025 là nước đang phát triển, công nghiệp tương đối hiện đại, vượt qua trung bình thấp. Đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển, công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Trong đó, công nhân là một trong những chủ thể để phát triển công nghiệp hiện đại.

Việc cụ thể hóa mục tiêu của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bằng nhiều nhiệm vụ, giải pháp khác nhau, trong đó có 10 vấn đề được đặt ra trao đổi, thảo luận ngày hôm nay. Thủ tướng đánh giá rất cao việc tổ chức, tập hợp này.

“Các ý kiến của anh chị em công nhân lựa chọn ra rất đúng, rất trúng và rất cần được giải quyết.

Tôi xin cảm ơn sự đóng góp này của anh, chị, em công nhân. Từ đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, trong đó có Chính phủ, Tổng LĐLĐVN tiếp thu, lắng nghe ý kiến và trao đổi. Một cuộc trao đổi không thể giải quyết hết tất cả các vấn đề, nhưng không thể không trao đổi” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Sau khi lắng nghe ý kiến, tập hợp các vấn đề, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tập trung rà soát lại các thể chế, cơ chế, chính sách. Sau khi đã rà soát, cần phải nhanh chóng bổ sung, sửa đổi cho hoàn thiện.

“Chúng ta rất chú ý đến tâm tư, nguyện vọng của người lao động nói chung, trong đó có giai cấp công nhân. Những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp, chúng ta phải cùng nhau giải quyết” – Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị công nhân tiếp tục phát huy vai trò, truyền thống lịch sử, đấu tranh cách mạng, để tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó, những vấn đề xuất phát từ thực tiễn cùng nhau giải quyết kịp thời, mang lại hiệu quả chung cho đất nước, nhân dân, trong đó có anh chị em công nhân.

Đối với các bộ, ngành, Thủ tướng yêu cầu những gì chưa làm được phải thẳng thắn rút kinh nghiệm, tiếp thu để làm tốt hơn. Từ đó, đáp ứng được nguyện vọng, mong muốn của anh, chị, em công nhân về đời sống, công ăn việc làm, học hành, nâng cao trình độ, được đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng cho hay: “Những trăn trở về tiêu cực, vấn đề phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an ninh, an toàn, an dân, cơ quan bảo vệ pháp luật phải thực hiện cho thật tốt. Các địa phương từ lắng nghe ý kiến ngày hôm nay, những gì mình làm được tốt phải phát huy, những gì chưa tốt nhanh chóng khắc phục. Phối hợp với các bộ ngành, Tổng LĐLĐVN để xử lý kịp thời, thoả đáng”.

Một lần nữa, Thủ tướng tin tưởng công nhân tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử đấu tranh cách mạng Việt Nam; phát huy hơn nữa trong điều kiện mới còn khó khăn, góp phần cùng Đảng, Nhà nước, với hệ thống chính trị, nhân dân cả nước vượt qua khó khăn, thách thức; tiếp tục đóng góp hiệu quả, tích cực hơn nữa vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Kỳ vọng giải quyết nhà ở, tiếp cận nguồn vốn cho công nhân lao động

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Kết thúc cuộc gặp gỡ đối thoại giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với công nhân lao động tại Bắc Giang sáng nay (12.6), nhiều công nhân, cán bộ công đoàn tại điểm cầu Quảng Ninh hài lòng về phần trả lời của Thủ tướng và đại diện một số bộ, ngành. Công nhân đặc biệt kỳ vọng vào việc giải quyết vấn đề nhà ở, tiếp cận các nguồn vốn.

Thủ tướng: Đào tạo nghề là đòi hỏi chính đáng của công nhân lao động

NHÓM PV |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, vấn đề đào tạo nghề là đòi hỏi chính đáng của người lao động và công nhân. Khi có tay nghề cao sẽ có thu nhập cao, có thu nhập cao thì đời sống tinh thần vật chất của công nhân được cải thiện, từ đó mới có hạnh phúc và ấm no.

Công nhân hy vọng sẽ tiếp tục được đối thoại với Thủ tướng

LƯƠNG HẠNH |

Bắc Giang - Những công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Bắc Giang xúc động, vui mừng khi được gặp gỡ, đối thoại và nhận quà từ Thủ tướng.

Chạy 42 km mỗi ngày trong cả năm nhưng từ chối nhận kỷ lục

Minh Anh |

“Tôi không cần kỷ lục, kỷ lục sẽ chỉ là của riêng tôi nhưng mục đích của tôi là muốn gây quỹ từ thiện và truyền cảm hứng vận động cho người khác. Đó mới là điều quan trọng", McKee chia sẻ.

Bên trong thế giới freelancer: Không phải ai cũng có thu nhập hấp dẫn

HẠNH DUY |

Không bị gò bó địa điểm, thời gian, không gian làm việc, freelancer có thể chủ động trong công việc của mình. Tuy nhiên, mức thu nhập của mỗi freelancer lại không giống nhau.

Chật vật xin việc khi doanh nghiệp ít tuyển lao động

ANH THƯ - LƯƠNG HẠNH |

Trên tay là bộ hồ sơ xin việc quen thuộc, chị Lương Ngọc Diễm (SN 2003, ở Quảng Hoà, Cao Bằng) đi lòng vòng trong Khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh) để tìm công ty có nhu cầu tuyển người lao động.

Trung Quốc mở cửa trở lại và áp lực lạm phát toàn cầu

Ngọc Vân |

Trung Quốc - Công xưởng lớn nhất thế giới và quốc gia đông dân nhất - đã mở cửa trở lại sau 3 năm đại dịch, dẫn đến lo ngại gây thêm áp lực lạm phát toàn cầu.

Khiếp vía ở những con đường nườm nượp xe container và xe khách

Đinh Trọng |

Bình Dương - Hằng ngày trên Quốc Lộ 13, đường Mỹ Phước Tân Vạn và ĐT 743 nườm nượp dòng xe khách, xe container vận chuyển hàng hóa lưu thông. Những phương tiện chạy ẩu, vi phạm quy định đã gây ra nguy hiểm cho người dân đi xe máy. Nhiều vụ tai nạn chết người đã xảy ra.

Kỳ vọng giải quyết nhà ở, tiếp cận nguồn vốn cho công nhân lao động

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Kết thúc cuộc gặp gỡ đối thoại giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với công nhân lao động tại Bắc Giang sáng nay (12.6), nhiều công nhân, cán bộ công đoàn tại điểm cầu Quảng Ninh hài lòng về phần trả lời của Thủ tướng và đại diện một số bộ, ngành. Công nhân đặc biệt kỳ vọng vào việc giải quyết vấn đề nhà ở, tiếp cận các nguồn vốn.

Thủ tướng: Đào tạo nghề là đòi hỏi chính đáng của công nhân lao động

NHÓM PV |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, vấn đề đào tạo nghề là đòi hỏi chính đáng của người lao động và công nhân. Khi có tay nghề cao sẽ có thu nhập cao, có thu nhập cao thì đời sống tinh thần vật chất của công nhân được cải thiện, từ đó mới có hạnh phúc và ấm no.

Công nhân hy vọng sẽ tiếp tục được đối thoại với Thủ tướng

LƯƠNG HẠNH |

Bắc Giang - Những công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Bắc Giang xúc động, vui mừng khi được gặp gỡ, đối thoại và nhận quà từ Thủ tướng.