Khánh Hòa vận động đoàn viên đi bầu cử đúng giờ, tuân thủ 5K

Phương Linh |

Tham gia bầu cử, thực hiện quyền cử tri được các cấp công đoàn tỉnh Khánh Hòa tích cực tuyên truyền đến đoàn viên, người lao động.

Ngày 16.5, ông Bùi Thanh Bình - Chủ tịch LĐLĐ Khánh Hòa cho biết, công đoàn các cấp phối hợp các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh tích cực tham gia công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác nắm bắt tâm trạng, tư tưởng đoàn viên, người lao động, kịp thời cung cấp thông tin về công tác bầu cử, các ứng cử viên, không để các đối tượng chống phá, thông tin xấu độc làm ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm người lao động.

Trước diễn biến dịch COVID-19, Công đoàn tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động phối hợp tích cực với doanh nghiệp thực hiện mục tiêu kép, vừa thực hiện tuyên truyền về các nội dung liên quan đến công tác bầu cử.

Thông qua các kênh tuyên truyền như mạng xã hội, tờ rơi, báo chí, trang thông tin điện tử... kết nối, tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động tìm hiểu thông tin các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.

Đồng thời, vận động đoàn viên, CNVCLĐ đi bầu cử đầy đủ, đúng giờ; thuân thủ quy định 5K, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Ủy ban bầu cử và chính quyền địa phương.

LĐLĐ Khánh Hòa có 12 cán bộ công đoàn chuyên trách ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện, thị, thành phố. Theo ông Bình, "các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là cán bộ công đoàn nghiêm túc xây dựng chương trình hành động phù hợp, tích cực tiếp xúc cử tri. Mỗi cán bộ công đoàn đều phấn đấu được bầu làm đại biểu HĐND các cấp để đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức, người lao động và góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển".

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Diễn tập bầu cử trong khu phố có ca mắc COVID-19

Nguyễn Hùng |

Sáng nay (16.5), TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức buổi diễn tập bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 tại một khu phố có ca mắc COVID-19. Toàn bộ buổi diễn tập sẽ được quay thành video clip để chuyển tới các đơn vị bầu cử khác trên toàn tỉnh tham khảo, học tập.

Công đoàn đa dạng hoá tuyên truyền bầu cử ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 16.5, LĐLĐ tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động phục vụ cho thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nhiều cán bộ Công đoàn đã tham gia ứng cử vào HĐND các cấp.

Những lá phiếu bầu cử đầu tiên ở 6 xã biên giới Quảng Nam

Thanh Chung |

Những lá phiếu bầu cử đầu tiên ở 6 xã vùng biên giới huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đã được thực hiện để bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Diễn tập bầu cử trong khu phố có ca mắc COVID-19

Nguyễn Hùng |

Sáng nay (16.5), TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức buổi diễn tập bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 tại một khu phố có ca mắc COVID-19. Toàn bộ buổi diễn tập sẽ được quay thành video clip để chuyển tới các đơn vị bầu cử khác trên toàn tỉnh tham khảo, học tập.

Công đoàn đa dạng hoá tuyên truyền bầu cử ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 16.5, LĐLĐ tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động phục vụ cho thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nhiều cán bộ Công đoàn đã tham gia ứng cử vào HĐND các cấp.

Những lá phiếu bầu cử đầu tiên ở 6 xã biên giới Quảng Nam

Thanh Chung |

Những lá phiếu bầu cử đầu tiên ở 6 xã vùng biên giới huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đã được thực hiện để bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.