Vùng 5 Hải quân chuẩn bị bầu cử sớm cho 3 hòn đảo ở Kiên Giang, Cà Mau

NGUYÊN ANH |

Vùng 5 Hải quân có 3 trạm đóng quân độc lập trên 2 địa bàn Kiên Giang và Cà Mau tiến hành bầu cử sớm đó là trạm ra đa ở Thổ Chu (Phú Quốc, Kiên Giang) và trạm ra đa ở Hòn Khoai, Hòn Chuối (Cà Mau).

Ngày 15.5, thông tin từ Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân cho biết cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 đã tích cực chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng kế hoạch, bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, với nhiều việc làm thiết thực.

Về hình thức phương pháp, Vùng đã triển khai đa dạng phong phú như thông qua sinh hoạt, học tập tập trung, giao ban, thông qua thông báo chính trị tuần, tháng; qua các cuộc thi tìm hiểu, câu hỏi trắc nghiệm, biên soạn tờ rơi để cán bộ chiến sĩ học tập nghiên cứu trong mọi điều kiện hoàn cảnh, phù hợp điều kiện phòng chống dịch COVID-19, nhất là những đơn vị đóng quân độc lập, những tàu hoạt động dài ngày trên biển.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân thông tin: Về công tác sẵn sàng chiến đấu nhất là dịp diễn ra bầu cử, Vùng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các lực lượng nắm chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tình hình trên không, trên biển, trên bờ. Duy trì lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác tuần tra trinh sát trên các vùng biển đơn vị quản lý, nhất là khu vực giáp ranh, trọng điểm, kịp thời phát hiện xử lý tốt các tình huống không để bị động bất ngờ, tích cực thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, chống nhập cảnh trái phép, bảo đảm an toàn địa bàn, an toàn địa phương, phục vụ tốt công tác bầu cử đúng theo yêu cầu kế hoạch của trên.

Ngoài ra Vùng 5 Hải quân thường xuyên duy trì đường dây nóng với Hải quân Hoảng Gia Thái Lan và Campuchia để thông báo trao đổi thông tin, kịp thời phát hiện xử lý các tình huống phát sinh trên biển về công tác đối ngoại.

Về việc bầu cử sớm ở 3 hòn đảo trên địa bàn Kiên Giang, Cà Mau - Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến cho biết: “Chúng tôi đã làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan cấp ủy chính quyền các địa phương Kiên Giang, Cà Mau. Mọi công tác chuẩn bị theo yêu cầu của ban chỉ đạo bầu cử các cấp, không vì bầu cử sớm mà công tác chuẩn bị không chu đáo. Dự kiến chúng tôi tổ chức bầu cử xong trước ngày 21.5.2021”.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Đường phố Đà Nẵng rực rỡ chào mừng ngày bầu cử toàn dân

Hữu Long |

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng, diễn ra ngay sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp. Chào mừng cuộc bầu cử sắp diễn ra, những ngày này đường phố Đà Nẵng đã được trang hoàng rực rỡ với cờ hoa, băng rôn.

Thị xã Hoàng Mai Nghệ An: Vừa chống dịch, vừa tổ chức bầu cử an toàn

QUANG ĐẠI |

Thị xã Hoàng Mai là địa phương đầu tiên của tỉnh Nghệ An phát hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng. Hiện hệ thống chính trị địa phương đang tích cực thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa triển khai bầu cử quốc hội và HĐND các cấp.

Yên Bái: Lên phương án phòng chống COVID-19 trong bầu cử

Văn Đức |

Để chuẩn bị cho bầu cử an toàn, tỉnh Yên Bái chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Đường phố Đà Nẵng rực rỡ chào mừng ngày bầu cử toàn dân

Hữu Long |

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng, diễn ra ngay sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp. Chào mừng cuộc bầu cử sắp diễn ra, những ngày này đường phố Đà Nẵng đã được trang hoàng rực rỡ với cờ hoa, băng rôn.

Thị xã Hoàng Mai Nghệ An: Vừa chống dịch, vừa tổ chức bầu cử an toàn

QUANG ĐẠI |

Thị xã Hoàng Mai là địa phương đầu tiên của tỉnh Nghệ An phát hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng. Hiện hệ thống chính trị địa phương đang tích cực thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa triển khai bầu cử quốc hội và HĐND các cấp.

Yên Bái: Lên phương án phòng chống COVID-19 trong bầu cử

Văn Đức |

Để chuẩn bị cho bầu cử an toàn, tỉnh Yên Bái chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.