Xuất hiện lây nhiễm chéo COVID-19 ở Bắc Giang, mức độ lây nhiễm rất nhanh

Thùy Linh |

Sáng 16.5, TS Đặng Quang Tấn - Cục trưởng Cục y tế Dự phòng, Bộ Y tế - cho biết, mức độ lây nhiễm dịch COVID-19 tại Bắc Giang rất nhanh, lây giữa phân xưởng và công ty với nhau, diễn biến dịch phức tạp.

Xác định hai nguồn lây chính tại Bắc Giang

Trong số 127 ca mắc COVID-19 mới được Bộ Y tế công bố sáng 16.5, Bắc Giang có tới 98 bệnh nhân. Các ca nhiễm đều liên quan đến ổ dịch Công ty Hosiden và Khu công nghiệp (KCN) Quang Châu. Hiện tại, đoàn công tác Bộ Y tế đang có mặt tại Bắc Giang, phối hợp triển khai các công tác chống dịch COVID-19.

Sáng 16.5, TS Đặng Quang Tấn - Cục trưởng Cục y tế Dự phòng, Bộ Y tế - cho biết, mức độ lây nhiễm dịch tại Bắc Giang rất nhanh, lây giữa phân xưởng và công ty với nhau, diễn biến dịch phức tạp. Ông Tấn cho rằng, ngoài KCN, không nên bỏ quên mảng cộng đồng nếu không thì rất nguy hiểm.

Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng nhận định, có 2 nguồn lây chính của đợt dịch tại tỉnh Bắc Giang. Nguồn lây nhiễm thứ nhất liên quan đến anh L.V.Q và vợ H.T.T (trú tại huyện Hữu Lũng). Anh Q có thời gian điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và có yếu tố dịch tễ liên quan đến bệnh viện này.

Sau đó, hai vợ chồng cùng làm việc ở khu công nghiệp (KCN) Vân Trung (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) rồi lây nhiễm cho hầu hết công nhân, công ty ở đây.

Nguồn lây thứ 2 cũng liên quan trường hợp làm việc tại KCN Vân Trung. Sau đó, F0 này dẫn đến sự lây nhiễm cho công nhân tại KCN Quang Châu.

PGS Trần Như Dương trong đoàn Bộ Y tế về Bắc Giang chống dịch COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
PGS Trần Như Dương - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương - trong đoàn Bộ Y tế về Bắc Giang chống dịch COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp

Không được quên truy vết cộng đồng

PGS.TS Trần Như Dương - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, thành viên đoàn công tác - cho hay, các biện pháp khẩn cấp ngay lúc đầu của địa phương đã cơ bản thực hiện.

Tuy nhiên, theo PGS Dương, dịch diễn biến phức tạp, chúng ta đừng chỉ để ý đến công ty mà “quên” mất truy vết cộng đồng. Chống dịch trong khu công nghiệp là đồng bộ, phải chống dịch vừa khu công nghiệp vừa cộng đồng song song.

Vì thế, Bắc Giang cần phải kích hoạt ngay tổ COVID-19 cộng đồng trong khu dân cư thì mới nắm được tình hình và truy vết được chính xác. Trong khu công nghiệp, nhà máy phải thành lập tổ an toàn COVID-19 tại đây.

Ths. Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh - cũng cho rằng, ngoài việc sàng lọc trong khu công nghiệp, chúng ta cũng phải sàng lọc ở cơ sở khám chữa bệnh, người nhà, nhân viên y tế để không bỏ lọt. Bởi nếu để lọt trong khu khám chữa bệnh sẽ rất phức tạp.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh nói rằng, ngay lập tức tỉnh phải kích hoạt Bệnh viện dã chiến số 2 đi vào hoạt động, đưa bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng về điều trị. Còn bệnh viện đa khoa tỉnh dành những ca bệnh có triệu chứng tương đối nặng sau này.

PGS Dương cũng cho hay, ngay bây giờ phải tổng rà soát các khu dân cư, các ca bệnh ho, sốt đều phải coi là ca bệnh nghi ngờ lấy mẫu bệnh phẩm ngay lập tức.

“Hiện nay, nhu cầu đòi hỏi xét nghiệm nhanh, rộng là rất cần. Bắc Giang phải có phương án tập huấn người để có thể lấy mẫu đáp ứng số lượng lớn nhưng phải chính xác và lâu dài" - PGS Trần Như Dương nhấn mạnh.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Ổ dịch Công ty Hosiden thêm 159 ca, Bộ Y tế huy động chuyên gia từ khắp các "mặt trận"

THÙY LINH |

Tình hình dịch diễn biến căng thẳng tại tỉnh Bắc Giang khi phát hiện thêm 159 ca mắc COVID-19 mới tại Công ty Hosiden, dự báo còn nhiều ca dương tính mới. Đêm 15.5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã có mặt tại tỉnh Bắc Giang để làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang về công tác phòng chống dịch.

Hà Nội: Người thứ 9 bị lây nhiễm SARS-CoV-2 ở điểm dịch Phúc Thọ

Thùy Linh |

Sáng 15.5. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết vừa ghi nhận 1 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, là F1 của BN3389 liên quan chùm ca bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Thêm 1 người đi chuyến bay có Giám đốc Hacinco dương tính với SARS-CoV-2

Thùy Linh |

Tối 14.5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội xác nhận thêm một trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trên địa bàn, là vợ của bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương mắc COVID-19 được phát hiện trước đó.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Ổ dịch Công ty Hosiden thêm 159 ca, Bộ Y tế huy động chuyên gia từ khắp các "mặt trận"

THÙY LINH |

Tình hình dịch diễn biến căng thẳng tại tỉnh Bắc Giang khi phát hiện thêm 159 ca mắc COVID-19 mới tại Công ty Hosiden, dự báo còn nhiều ca dương tính mới. Đêm 15.5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã có mặt tại tỉnh Bắc Giang để làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang về công tác phòng chống dịch.

Hà Nội: Người thứ 9 bị lây nhiễm SARS-CoV-2 ở điểm dịch Phúc Thọ

Thùy Linh |

Sáng 15.5. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết vừa ghi nhận 1 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, là F1 của BN3389 liên quan chùm ca bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Thêm 1 người đi chuyến bay có Giám đốc Hacinco dương tính với SARS-CoV-2

Thùy Linh |

Tối 14.5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội xác nhận thêm một trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trên địa bàn, là vợ của bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương mắc COVID-19 được phát hiện trước đó.