Quảng Ninh chi gần 9.500 tỉ đồng để mở thêm đường chiến lược mới

Nguyễn Hùng |

Tỉnh Quảng Ninh sẽ dành 9.436 tỉ đồng để mở con đường mới ven sông kết nối từ cao tốc Hạ Long - Hải Phòng xuyên qua thị xã Quảng Yên, TP.Uông Bí với thị xã Đông Triều.

Tuyến đường này không chỉ mở ra một không gian phát triển mới cho khu vực miền tây Quảng Ninh, mà còn tăng tính kết nối Quảng Ninh với các tỉnh, thành khác.

Tại kỳ họp thứ 23 hôm nay (24.3), HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 13 đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường ven sông nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng với thị xã Đông Triều (giai đoạn 1). Tuyến đường này dài 41,2km, gồm 10 làn, trong đó có 6 làn xe chạy tốc độ cao. Tổng số vốn cho tuyến đường này là 9.436 tỉ đồng, được đầu tư bằng nguồn ngân sách, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 1.525 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021-2022.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường có vai trò huyết mạch, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển cho toàn khu vực phía tây, lực hút mới để tăng sức hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào thị xã Quảng Yên, TP.Uông Bí và thị xã Đông Triều. Tuyến đường này cũng góp phần kết nối các khu công nghiệp (KCN) lớn, như KCN Amata và KCN Cảng biển Đầm Nhà Mạc; thúc đẩy phát sự phát triển cho tam giác kinh tế Quảng Ninh - Hà Nội - Hải Phòng và khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Đặc biệt, khi hình thành, tuyến đường này sẽ góp phần khai thác hiệu quả, tận dụng tối đa lợi thế phát triển từ các dự án kết cấu hạ tầng về giao thông, du lịch, dịch vụ đã có và đang đầu tư như cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, các chuỗi dịch vụ du lịch.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Trạm kiểm tra trọng tải xe bị nợ lương được chuyển giao về Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Sau hơn 1 năm bị nợ lương - bởi nhân lực do Sở GTVT Quảng Ninh quản lý nhưng lương do Bộ GTVT trả - Trạm kiểm tra trọng tải xe Quốc lộ 18 đặt tại phường Đại Yên, TP.Hạ Long được chuyển giao hoàn toàn cho Quảng Ninh.

Người từ Hải Dương vào Quảng Ninh vẫn bị áp dụng các hình thức cách ly

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh tạm dừng hoạt động nhiều chốt kiểm soát ra - vào tỉnh này từ đêm 22.3, nhưng những người đến từ, đi qua Hải Dương khi vào Quảng Ninh vẫn phải cách ly tập trung 14 ngày hoặc tự cách ly ở nhà 14 ngày.

Quảng Ninh: Tập trung tư vấn về chính sách pháp luật đối với lao động nữ

Trần Ngọc Duy |

Thực hiện đề án "Phát triển quan hệ lao động tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025", LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức nhiều điểm tuyên truyền về bình đẳng giới và chính sách pháp luật đối với lao động nữ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Trạm kiểm tra trọng tải xe bị nợ lương được chuyển giao về Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Sau hơn 1 năm bị nợ lương - bởi nhân lực do Sở GTVT Quảng Ninh quản lý nhưng lương do Bộ GTVT trả - Trạm kiểm tra trọng tải xe Quốc lộ 18 đặt tại phường Đại Yên, TP.Hạ Long được chuyển giao hoàn toàn cho Quảng Ninh.

Người từ Hải Dương vào Quảng Ninh vẫn bị áp dụng các hình thức cách ly

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh tạm dừng hoạt động nhiều chốt kiểm soát ra - vào tỉnh này từ đêm 22.3, nhưng những người đến từ, đi qua Hải Dương khi vào Quảng Ninh vẫn phải cách ly tập trung 14 ngày hoặc tự cách ly ở nhà 14 ngày.

Quảng Ninh: Tập trung tư vấn về chính sách pháp luật đối với lao động nữ

Trần Ngọc Duy |

Thực hiện đề án "Phát triển quan hệ lao động tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025", LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức nhiều điểm tuyên truyền về bình đẳng giới và chính sách pháp luật đối với lao động nữ.