TPHCM: Người kinh doanh khách sạn ngóng khách du lịch những tháng cuối năm

Bảo Chương |

TPHCM - Tình hình hoạt động của ngành khách sạn tại TPHCM trong quý 3/2021 đã có dấu hiệu cải thiện khi các doanh nghiệp đặt phòng khách sạn để đáp ứng yêu cầu “3 tại  chỗ” và nhu cầu cách ly tập trung.

Trước những diễn biến phức tạp của làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4, TPHCM đã buộc phải thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt. Giãn cách kéo dài góp phần tạo thêm sức ép cho du lịch và khách sạn tại TPHCM trong khoảng thời gian 9 tháng qua của năm 2021.

Theo số liệu báo cáo của CBRE Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2021, lượng khách nội địa đến TPHCM tiếp tục đà giảm 31% so với cùng kỳ, còn khách du lịch quốc tế hầu như không có. Tính đến hết quý 3/2021, thị trường khách sạn 4-5 sao tại TPHCM có tổng cộng 11.182 phòng với 51 dự án.

Giá phòng bình quân quý 3/2021 chỉ đạt 61 USD, giảm 26,8% so với cùng kỳ 2020. Trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục kéo dài với diễn biến khó lường, các khách sạn đã chủ động chuyển đổi mô hình kinh doanh để nhanh chóng thích nghi như đăng ký làm cơ sở cách ly có trả phí, hoặc cung cấp dịch vụ lưu trú dài hạn.

Còn theo báo cáo của Savills Việt Nam, trong quý 3/2021, tổng nguồn cung còn 10.400 phòng đến từ 74 dự án khách sạn, giảm -22% theo quý và -27% theo năm. Nguồn cung giảm  do TPHCM huy động 30 khách sạn với gần 3.500 phòng thuộc cả ba phân khúc hỗ trợ cho đội ngũ y, bác sĩ tuyến đầu  chống dịch.

Gần 1.000 phòng từ 15 dự án đã mở cửa trở lại để đáp ứng nhu cầu lưu trú của các doanh nghiệp theo yêu cầu phòng chống dịch. Hầu hết khách sạn mở cửa lại thuộc hạng 3 sao. Số lượng khách nhập cảnh giảm và quy định cách ly y tế tại nhà khiến sáu khách sạn cách ly chuyển đổi công năng trở lại làm khách sạn thường.

Trong quý, công suất của ngành khách sạn được cải thiện nhờ vào quy định “Ba tại chỗ”, ”Hai cung đường một điểm đến”. Khách sạn hưởng lợi từ những biện pháp phòng chống dịch được thực hiện nghiêm ngặt trong Quý 3, khi các doanh nghiệp  thuê phòng khách sạn cho nhân viên ở để đảm bảo hoạt động kinh doanh, sản xuất.

Dự báo về triển vọng của ngành khách sạn trong thời gian tới, ông Troy Griffiths, Phó tổng giám đốc Savills Việt Nam cho rằng tình hình hoạt động của các khách sạn có thể bị ảnh hưởng do  các doanh nghiệp giảm nhu cầu đặt phòng khách sạn lưu trú. Tuy nhiên, sự phục hồi du lịch nội địa trong Quý 4 sẽ là động lực phát triển bền vững đối với ngành Khách sạn. TPHCM đã bước vào giai đoạn “Chung sống an toàn với COVID-19” và từng bước nới lỏng hạn chế du lịch.

Kế hoạch phục hồi du lịch được chia thành ba giai đoạn, tập trung kết nối điểm du lịch an toàn liên vùng vào cuối năm 2021 và đặt mục tiêu đón khách quốc tế vào tháng 6.2022. Du lịch nội địa phục hồi sẽ là động lực thúc đẩy ngành Khách sạn  trong Quý 4/2021, ông Troy Griffiths nhận định.

Còn theo góc nhìn của các chuyên gia của CBRE, công suất phòng tuy đã có sự thay đổi tương đối tích cực hơn so với các giai đoạn dịch trước đây, nhưng thị trường khách sạn 4-5 sao sẽ còn gặp nhiều khó khăn do mức giá thuê phòng bình quân vẫn duy trì ở mức khá thấp.

TPHCM đang từng bước nới lỏng lệnh giãn cách xã hội, cho phép một số hoạt động kinh doanh dịch vụ được vận hành trở lại với điều kiện đảm bảo yêu cầu an toàn về phòng chống dịch. Lộ trình khôi phục hoàn toàn về trạng thái “bình thường mới” của TPHCM dự kiến trong quý 4/2021. Do đó, thị trường khách sạn 4-5 sao được kỳ vọng hồi phục và có nhiều bước tiến hơn trong năm tiếp theo.

Bảo Chương
TIN LIÊN QUAN

Định hình lại ngành du lịch và khách sạn sau dịch

Huyên Nguyễn |

Theo các chuyên gia, trong thời gian tới, du lịch nội địa sẽ tăng mạnh, với lượng lớn du khách tìm đến các điểm đến xanh như bãi biển, núi, rừng, công viên quốc gia, tiếp sau là các điểm văn hóa, lịch sử và giải trí. Vì thế, các doanh nghiệp trong nước cũng cần có chính sách để phù hợp với bối cảnh bình thường mới.

Bay từ TPHCM ra Hà Nội đã đặt khách sạn để cách ly được hỗ trợ trả phòng

Hà Phương |

Người bay từ TPHCM ra Hà Nội đã đặt khách sạn cách ly tập trung sẽ được tạo điều kiện tối đa trả phòng và không mất bất kỳ chi phí nào.

Tranh cãi giá dịch vụ cách ly tại khách sạn khi từ TPHCM ra Hà Nội

Trần Tuấn |

Giá trọn gói dịch vụ cách ly tại khách sạn khi từ TPHCM ra Hà Nội tối thiểu là gần 20 triệu đồng, mức cao nhất là hơn 40 triệu đồng.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

Định hình lại ngành du lịch và khách sạn sau dịch

Huyên Nguyễn |

Theo các chuyên gia, trong thời gian tới, du lịch nội địa sẽ tăng mạnh, với lượng lớn du khách tìm đến các điểm đến xanh như bãi biển, núi, rừng, công viên quốc gia, tiếp sau là các điểm văn hóa, lịch sử và giải trí. Vì thế, các doanh nghiệp trong nước cũng cần có chính sách để phù hợp với bối cảnh bình thường mới.

Bay từ TPHCM ra Hà Nội đã đặt khách sạn để cách ly được hỗ trợ trả phòng

Hà Phương |

Người bay từ TPHCM ra Hà Nội đã đặt khách sạn cách ly tập trung sẽ được tạo điều kiện tối đa trả phòng và không mất bất kỳ chi phí nào.

Tranh cãi giá dịch vụ cách ly tại khách sạn khi từ TPHCM ra Hà Nội

Trần Tuấn |

Giá trọn gói dịch vụ cách ly tại khách sạn khi từ TPHCM ra Hà Nội tối thiểu là gần 20 triệu đồng, mức cao nhất là hơn 40 triệu đồng.