Bay từ TPHCM ra Hà Nội đã đặt khách sạn để cách ly được hỗ trợ trả phòng

Hà Phương |

Người bay từ TPHCM ra Hà Nội đã đặt khách sạn cách ly tập trung sẽ được tạo điều kiện tối đa trả phòng và không mất bất kỳ chi phí nào.

Những quy định cần tuân thủ

Theo quy định mới nhất đối với việc triển khai thí điểm mở đường bay nội địa thường lệ đi và đến Hà Nội, thành phố không  yêu cầu cách ly tập trung với người bay đến từ TPHCM.

Như vậy, đối với hành khách đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế sẽ thực hiện theo dõi sức khoẻ tại nhà hoặc nơi lưu trú và thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 theo quy định của Trung ương và thành phố.

Bạn đọc Báo Lao Động có câu hỏi: "Người bay từ TPHCM ra Hà Nội cần đáp ứng những quy định gì để được cách ly y tế tại nhà?"

Nhân viên trực tổng đài 1022 nhánh số 4 (Kênh tiếp nhận, giải đáp các kiến nghị, phản ánh và tư vấn liên quan đến phòng, chống COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội thông tin) giải đáp: "Hành khách phải tuân thủ các điều kiện như tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 (mũi 2 đã được tiêm ít nhất 14 ngày), xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 72 giờ. Bên cạnh đó, người dân phải có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội và nơi ở phải đảm bảo điều kiện cách ly".

Ngoài việc theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú trong vòng 7 ngày kể từ ngày về Hà Nội, người dân luôn thực hiện thông điệp 5K, thực hiện xét nghiệm vật chất di truyền (ARN) hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn 2 lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ 7.

Tạo điều kiện tối đa để người dân được tự cách ly tại nhà

Trước đó, ngày 9.10, Ủy ban Nhân dân TP.Hà Nội thông báo, khách bay từ TPHCM về phải cách ly tập trung 7 ngày. Tuy nhiên, ngày 11.10, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành văn bản mới. Theo đó, yêu cầu khách đi máy bay phải cách ly tập trung 7 ngày được chuyển thành cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà.

Nhiều người thắc mắc, trong trường hợp người dân đã đặt khách sạn để cách ly tập trung (trước ngày 11.10) phải chịu mức nào cho khách sạn không?

Đa số khách sạn chọn cách hỗ trợ, không phạt tiền khách hàng. Đại diện các khách sạn nằm trong danh sách đã công bố đủ điều kiện cách ly tập trung cho biết, sẽ tạo điều kiện tối đa cho hành khách vì sự thay đổi này phù hợp với phương án, phòng chống dịch COVID-19 và việc huỷ phòng không ảnh hưởng nhiều đến doanh thu của khách sạn.

Trao đổi với Báo Lao Động, bà Vũ Thị Việt Nga - Quản lý khách sạn Mường Thanh Hà Nội Grand Centre - cho hay: "Chúng tôi đã nắm bắt được quy định mới của Thành phố Hà Nội. Việc hủy phòng lúc này không phải lý do bất khả kháng. Tuy nhiên, khách sạn cũng hỗ trợ nhu cầu, mong muốn của khách và không thu bất kỳ khoản nào".

Tương tự, đại diện khách sạn The Ann cho biết, theo kế hoạch ban đầu, khách sạn sẽ đón hành khách bay từ TPHCM về Hà Nội từ ngay 14.10. Tuy nhiên, Hà Nội cho phép người dân tự cách ly tại nhà theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, khách sạn đồng ý để khách trả phòng và không nhận bất kỳ chi phí nào.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội "gỡ" quy định cách ly tập trung, khách đi máy bay tăng, giá vé cao

KHÁNH LINH |

Sau khi Hà Nội bỏ quy định cách ly tập trung, lượng hành khách đi máy bay từ TPHCM đến Hà Nội đã tăng lên. Tuy nhiên, với tần suất chuyến bay trong giai đoạn thí điểm bị giới hạn 1 chuyến khứ hồi TPHCM-Hà Nội 1 ngày, trong khi mỗi chuyến chỉ phục vụ tối đa 50% ghế, nên cũng khiến giá vé đường bay này đang ở mức cao.

Nóng: Hà Nội bỏ quy định cách ly tập trung với người bay đến từ TPHCM

Nguyễn Hà |

Hà Nội sẽ không cách ly tập trung với người bay đến từ TPHCM. Theo đó, đối với hành khách đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế thì thực hiện theo dõi sức khoẻ tại nhà hoặc nơi lưu trú và thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 theo quy định của Trung ương và thành phố.

Hà Nội lý giải yêu cầu cách ly tập trung người đi máy bay từ TPHCM đến

Hạ Nguyên |

Ngoài điều kiện chung với hành khách đi máy bay theo quy định tạm thời về triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ, Hà Nội áp dụng cách ly tập trung 7 ngày với người đi máy bay từ TP.HCM đến. Theo UBND thành phố Hà Nội, việc làm này nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch và sức khoẻ của người dân.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hà Nội "gỡ" quy định cách ly tập trung, khách đi máy bay tăng, giá vé cao

KHÁNH LINH |

Sau khi Hà Nội bỏ quy định cách ly tập trung, lượng hành khách đi máy bay từ TPHCM đến Hà Nội đã tăng lên. Tuy nhiên, với tần suất chuyến bay trong giai đoạn thí điểm bị giới hạn 1 chuyến khứ hồi TPHCM-Hà Nội 1 ngày, trong khi mỗi chuyến chỉ phục vụ tối đa 50% ghế, nên cũng khiến giá vé đường bay này đang ở mức cao.

Nóng: Hà Nội bỏ quy định cách ly tập trung với người bay đến từ TPHCM

Nguyễn Hà |

Hà Nội sẽ không cách ly tập trung với người bay đến từ TPHCM. Theo đó, đối với hành khách đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế thì thực hiện theo dõi sức khoẻ tại nhà hoặc nơi lưu trú và thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 theo quy định của Trung ương và thành phố.

Hà Nội lý giải yêu cầu cách ly tập trung người đi máy bay từ TPHCM đến

Hạ Nguyên |

Ngoài điều kiện chung với hành khách đi máy bay theo quy định tạm thời về triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ, Hà Nội áp dụng cách ly tập trung 7 ngày với người đi máy bay từ TP.HCM đến. Theo UBND thành phố Hà Nội, việc làm này nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch và sức khoẻ của người dân.