Tranh cãi giá dịch vụ cách ly tại khách sạn khi từ TPHCM ra Hà Nội

Trần Tuấn |

Giá trọn gói dịch vụ cách ly tại khách sạn khi từ TPHCM ra Hà Nội tối thiểu là gần 20 triệu đồng, mức cao nhất là hơn 40 triệu đồng.

Giá cách ly tại khách sạn tối thiểu gần 20 triệu đồng

Anh Nguyễn Văn Thanh (32 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) vào TP.HCM từ tháng 6 trong một chuyến công tác và "mắc kẹt" từ đó đến nay. Sau khi biết được thông tin Hà Nội mở cửa đường bay với TP.HCM, anh Thanh nhanh chóng liên hệ mua vé máy bay và tìm hiểu thủ tục cách ly sau khi trở lại Thủ đô.

Anh Thanh cho biết "toát mồ hôi" khi nhìn vào bảng giá cách ly khách sạn trong danh sách 20 khách sạn phục vụ cách ly được TP.Hà Nội công bố.

"Mức phí tối thiểu cho 7 ngày cách ly là gần 20 triệu đồng, chưa kể chi phí xét nghiệm, một số khách sạn 5 sao thì lên tới hơn 40 triệu đồng. Một số khách sạn tôi liên hệ báo giá phòng nghỉ cao hơn Thành phố đã công bố", anh Thanh nói.

Các dịch vụ cách ly tại khách sạn bao gồm: tiền phòng, ăn 3 bữa, giặt đồ, xe và y tế đón sân bay, bàn giao về địa phương.

 
Bảng phí trọn gói dịch vụ cách ly của 1 khách sạn ở Hà Nội.

Chị Thu Vân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng mắc kẹt ở TP.HCM đã 3 tháng cho biết, mức phí cách ly tại khách sạn là "rào cản" khiến hành khách dù đã đủ điều kiện (tiêm đủ hai mũi vaccine, PCR âm tính trong 72h - PV) chưa muốn trở lại Hà Nội.

"Việc bị mắc kẹt tại TPHCM đã nhiều tháng khiến tình trạng tài chính của nhiều người dân không dư dả để sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng cho việc cách ly. Trong khi đó, nhiều người lại không muốn phải cách ly tập trung tại các cơ sở của thành phố", chị Vân nói.

Theo khảo sát của chúng tôi, thực tế số tiền dịch vụ cách ly mà người dân phải trả cho các khách sạn cao hơn mức mà TP.Hà Nội vừa công bố.

Lý do là bởi ngoài 10% thuế VAT, các khách sạn sẽ thu thêm 5% phí dịch vụ (service charge) trên tổng hóa đơn. Bên cạnh đó, có khách sạn cho biết cũng đã điều chỉnh giá tăng vài trăm nghìn đồng/ngày so với mức giá TP.Hà Nội công bố và đã có báo cáo về UBND thành phố để cập nhật. Một số khách sạn cho biết, chưa mở cửa đón khách vào cách ly mà phải chờ văn bản hướng dẫn cụ thể của Sở Y tế TP.Hà Nội.

Người dân có quyền lựa chọn

Trước một số ý kiến cho rằng chi phí cách ly tập trung tại 20 khách sạn theo thông báo của UBND TP.Hà Nội quá cao là rào cản ngăn người dân từ TPHCM về Hà Nội, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó chủ tịch UBND Hà Nội cho biết, việc mở lại đường bay nội địa giữa TP.HCM và Đà Nẵng đến Hà Nội đã được UBND TP.Hà Nội thống nhất với Bộ Giao thông vận tải cũng như các địa phương liên quan. Việc công bố danh sách khách sạn cách ly tập trung nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân đến từ TP.HCM (phải cách ly tập trung 7 ngày).

Theo ông Quyền các cơ sở phải đáp ứng các điều kiện cần thiết về trang thiết bị, vệ sinh, khử khuẩn, điều kiện cách ly thì mới được thành phố phê duyệt vào danh sách.

 
Danh sách 20 khách sạn phục vụ cách ly ở Hà Nội  và giá phòng kèm theo.

"Không có chuyện thành phố yêu cầu người về Hà Nội phải cách ly tập trung trong những khách sạn đó. Đây là lựa chọn của người dân, khi họ không có nhu cầu thì sẽ được chuyển về các cơ sở cách ly tập trung sẵn có của TP.Hà Nội", ông Quyền nói.

Bên cạnh đó, theo Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, người dân cũng được phép lựa chọn những dịch vụ kèm theo khi cách ly ở khách sạn để giảm thiểu chi phí. Chi phí cách ly cụ thể sẽ do Sở Tài chính, Sở Du lịch chỉ đạo để các cơ sở lưu trú thống nhất làm theo.

Cũng theo ông Nguyễn Mạnh Quyền, khi số lượng người về Hà Nội nhiều thêm và các đường bay khác được mở lại, TP.Hà Nội sẽ bổ sung các khách sạn khác vào danh sách này. Việc này vừa tạo thuận tiện cho người dân vừa giúp san sẻ gánh nặng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội công bố chi phí cách ly tại các khách sạn cho người dân đến từ TPHCM

Nguyễn Hà |

Hà Nội vừa có thông tin về danh sách 20 khách sạn làm cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đây là những khách sạn được dùng để người dân về từ TP.HCM cách ly tập trung.

Ngày đầu mở cửa, biển Đà Nẵng đã đông người, khách sạn vẫn im lìm

Thanh Chung |

Sau hơn 2 tháng "cấm tắm biển", sáng nay (30.9) rất đông người dân được tắm biển trở lại. Mặt khác, dù được mở cửa đón khách tuy nhiên đa số khách sạn, cơ sở lưu trú vẫn còn đóng cửa im lìm.

Nhà hàng, khách sạn tại huyện đảo Phú Quý được hoạt động trở lại

PHẠM DUY |

Huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận nằm cách đất liền 56 hải lý. Đến nay, địa phương này không có trường hợp nhiễm COVID-19 và là một trong số ít “vùng xanh” của cả tỉnh. Từ 0h ngày 25.9, huyện Phú Quý được thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hà Nội công bố chi phí cách ly tại các khách sạn cho người dân đến từ TPHCM

Nguyễn Hà |

Hà Nội vừa có thông tin về danh sách 20 khách sạn làm cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đây là những khách sạn được dùng để người dân về từ TP.HCM cách ly tập trung.

Ngày đầu mở cửa, biển Đà Nẵng đã đông người, khách sạn vẫn im lìm

Thanh Chung |

Sau hơn 2 tháng "cấm tắm biển", sáng nay (30.9) rất đông người dân được tắm biển trở lại. Mặt khác, dù được mở cửa đón khách tuy nhiên đa số khách sạn, cơ sở lưu trú vẫn còn đóng cửa im lìm.

Nhà hàng, khách sạn tại huyện đảo Phú Quý được hoạt động trở lại

PHẠM DUY |

Huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận nằm cách đất liền 56 hải lý. Đến nay, địa phương này không có trường hợp nhiễm COVID-19 và là một trong số ít “vùng xanh” của cả tỉnh. Từ 0h ngày 25.9, huyện Phú Quý được thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19.