Nóng: Hà Nội bỏ quy định cách ly tập trung với người bay đến từ TPHCM

Nguyễn Hà |

Hà Nội sẽ không cách ly tập trung với người bay đến từ TPHCM. Theo đó, đối với hành khách đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế thì thực hiện theo dõi sức khoẻ tại nhà hoặc nơi lưu trú và thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 theo quy định của Trung ương và thành phố.

UBND Thành phố Hà Nội vừa có văn bản về việc triển khai thí điểm mở đường bay nội địa thường lệ đi và đến Thành phố Hà Nội.

Theo đó, thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Thông báo số 264 ngày 10.10.2021; ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ tại cuộc họp ngày 11.10.2021; thực hiện Quy định tạm thời triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

UBND Thành phố Hà Nội thống nhất với Bộ Giao thông Vận tải về thực hiện Quy định tạm thời triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 từ ngày 10 - 20.10.2021 tổ chức khai thác đường bay giữa Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội - Đà Nẵng với tần suất 1 chuyến/ngày (có chở khách 2 chiều), ngồi giãn cách 50% công suất.

Theo đó, đối với hành khách đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế thì thực hiện theo dõi sức khoẻ tại nhà hoặc nơi lưu trú và thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 theo quy định của Trung ương và thành phố.

Thành phố Hà Nội đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành Thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố có liên quan (nơi có hành khách đi đến sân bay quốc tế Nội Bài) trong quá trình tổ chức bán vé, đưa đón hành khách, người đưa đón đến sân bay quốc tế Nội Bài, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Hà Nội giao Sở Y tế chủ trì, đầu mối tiếp nhận thông tin hành khách để phối hợp quản lý, kiểm soát dịch COVID-19, theo dõi sức khoẻ hành khách tại nhà, nơi lưu trú theo quy định; phối hợp với cảng vụ hàng không, các hãng hàng không kiểm soát dịch tễ đối với hành khách tại sân bay Quốc tế Nội Bài để sàng lọc, phân loại và thông báo cho UBND quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn được biết để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội nên từng bước nới lỏng để học sinh được đến trường

Tường Vân |

TS Lê Viết Khuyến - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho rằng, Hà Nội cần có phương án cụ thể để từng bước mở cửa trường học, đón học sinh trở lại trường ở những nơi đủ điều kiện.

Tranh cãi giá dịch vụ cách ly tại khách sạn khi từ TPHCM ra Hà Nội

Trần Tuấn |

Giá trọn gói dịch vụ cách ly tại khách sạn khi từ TPHCM ra Hà Nội tối thiểu là gần 20 triệu đồng, mức cao nhất là hơn 40 triệu đồng.

Hà Nội lý giải yêu cầu cách ly tập trung người đi máy bay từ TPHCM đến

Hạ Nguyên |

Ngoài điều kiện chung với hành khách đi máy bay theo quy định tạm thời về triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ, Hà Nội áp dụng cách ly tập trung 7 ngày với người đi máy bay từ TP.HCM đến. Theo UBND thành phố Hà Nội, việc làm này nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch và sức khoẻ của người dân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội nên từng bước nới lỏng để học sinh được đến trường

Tường Vân |

TS Lê Viết Khuyến - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho rằng, Hà Nội cần có phương án cụ thể để từng bước mở cửa trường học, đón học sinh trở lại trường ở những nơi đủ điều kiện.

Tranh cãi giá dịch vụ cách ly tại khách sạn khi từ TPHCM ra Hà Nội

Trần Tuấn |

Giá trọn gói dịch vụ cách ly tại khách sạn khi từ TPHCM ra Hà Nội tối thiểu là gần 20 triệu đồng, mức cao nhất là hơn 40 triệu đồng.

Hà Nội lý giải yêu cầu cách ly tập trung người đi máy bay từ TPHCM đến

Hạ Nguyên |

Ngoài điều kiện chung với hành khách đi máy bay theo quy định tạm thời về triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ, Hà Nội áp dụng cách ly tập trung 7 ngày với người đi máy bay từ TP.HCM đến. Theo UBND thành phố Hà Nội, việc làm này nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch và sức khoẻ của người dân.