Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".
Trong năm 2022, việc hàng loạt các cây xanh bị “siết cổ” bởi các gông sắt để tránh đổ gãy, ảnh hưởng tới việc phát triển của cây đã liên tục được phản ánh. Sau đó các đơn vị chức năng đã khẩn trương thực hiện việc nới gông.
Thời điểm năm 2022, sự việc hàng loạt các cây xanh bị đeo gông sắt ảnh hưởng tới việc phát triển của cây đã liên tục được phản ánh. Theo đó, các đơn vị chức năng đã khẩn trương thực hiện việc nới lỏng gông sắt.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, tình trạng gông sắt “siết cổ” cây xanh vẫn còn xuất hiện ở một số nơi và chưa thực hiện việc nơi lỏng.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, đến thời điểm hiện tại,  nhiều cây xanh vẫn trong tình trạng gông sắt "siết cổ" trên một số tuyến đường của Hà Nội.
Một số cây xanh trên đoạn đường Võ Chí Công vẫn chịu tình trạng gông sắt siết chặt thân cây.
Trên tuyến đường Võ Chí Công, hàng loạt cây xanh vẫn chịu tình cảnh gông sắt siết chặt, làm cho biến dạng.
 
Đáng chú ý, nhiều cây đoạn ngõ 158 - Võ Chí Công chưa được nới gông sắt, khiến thân cây bị biến dạng.
Đáng chú ý, hàng loạt cây xanh tại ngõ 158 Võ Chí Công vẫn chưa được nới lỏng.
Anh Phạm Hòa Thái (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết: “Mặc dù tôi thấy nhiều cây trên tuyến đường chính Võ Chí Công đã được nới gông sắt. Tuy nhiên không hiểu sao đơn vị thực hiện vẫn còn bỏ sót, cây không sinh trưởng được mà tôi chứng kiến cảnh này cũng thấy sót xa“.
Anh Phạm Hòa Thái (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết: “Hàng loạt cây xanh trên tuyến đường Võ Chí Công đã được nới gông. Tuy nhiên, đơn vị thực hiện vẫn còn bỏ sót, cây như bị bức tử, chứng kiến cảnh này tôi thấy rất xót xa“.
Cây mới trồng trong 2 - 3 năm đầu phải chống đỡ, đeo gông để tránh va chạm cơ giới, gãy đổ vì bộ rễ chưa phát triển. Tuy nhiên khi cây đã đủ cứng cáp và khỏe mạnh, việc nới gông nếu không thực hiện kịp thời khiến vỏ cây bên trong gông bị chết dẫn đến việc sâu bệnh tấn công khiến cây gãy đổ.
Nếu không thực hiện nới gông kịp thời sẽ khiến vỏ cây bên trong gông bị chết, dẫn đến việc sâu bệnh tấn công khiến cây gãy đổ.
Nhiều thân cây đã bị biến dạng, gông sắt và cây “hòa chung làm một“.
Thân cây bị biến dạng khi không được nới lỏng, gông hằn sâu vào thân cây.
Tại khu đô thị Văn Phú - Hà Đông cũng xuất hiện nhiều trưởng hợp cây bị “siết cổ“.
Tại khu đô thị Văn Phú - Hà Đông cũng trong tình trạng tương tự, nhiều thân cây bị biến dạng do không được nới gông.
Anh Hoàng Tuấn Bạch (Hà Đông, Hà Nội) cho biết: “Nhiều cây được trồng tại các khu đô thị đã phát triển cứng cáp, thì nên nới lỏng gông sắt để cây tiếp tục phát triển. Có thể việc thực hiện nới gông phải nhiều nên chưa thể làm hết nên tôi cũng mong đơn vị chức năng có thể sớm hoàn thành để tránh những tình huống xấu sảy ra“.
Anh Hoàng Tuấn Bạch (Hà Đông, Hà Nội) cho biết: “Có thể việc thực hiện nới gông còn nhiều nên chưa thể hoàn thiện ngay, tôi mong đơn vị chức năng có thể sớm hoàn thành, tránh những tình huống xấu xảy ra“.
Thái Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Hàng cây xanh trơ trụi chờ di dời để thi công nút giao thông 3.400 tỉ đồng

ANH TÚ - PHƯƠNG NGÂN |

Khoảng 1.100 cây xanh từ 13 đến hơn 20 năm tuổi trên đường Mai Chí Thọ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, đang được cắt cành, đào gốc để di dời, đốn hạ, nhường mặt bằng thi công dự án nút giao thông An Phú.

Cần phải thường xuyên rà soát và xử lý cây xanh có nguy cơ ngã đổ

BẠN ĐỌC ĐẶNG ĐỨC |

Trong những năm gần đây, khuôn viên các trường học đã xảy ra không ít vụ việc cây xanh ngã đổ gây thương tích cho học sinh, thậm chí đã có trường hợp tử vong. Điều này đặt ra yêu cầu về việc phải tăng cường thường xuyên rà soát, xử lý cây xanh mục ruỗng, có nguy cơ ngã đổ.

TP Hồ Chí Minh di dời, chặt 1.300 cây xanh làm 2 dự án giao thông nghìn tỉ

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Khoảng 1.300 cây xanh sẽ được di dời, đốn hạ trên đường Mai Chí Thọ và khu vực công viên Hoàn Văn Thụ để làm dự án nút giao An Phú và đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa.

Vụ khách tố quán chặt chém: Nha Trang xem xét xử lý người phản ánh

Hữu Long |

Sự việc "3 vị khách Trung Quốc tố quán chặt chém 8,7 triệu đồng cho 11,8kg hải sản" được một người đăng tải lên mạng xã hội. Đến nay, Nha Trang chỉ đạo xử lý việc đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Một trường cấp 3 kêu gọi đóng góp hơn 2,6 tỉ nhân ngày thành lập trường

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trường, một trường cấp 3 đã lên kế hoạch kêu gọi thầy, cô giáo và các cựu học sinh tham gia đóng góp, với số tiền hơn 2,6 tỉ đồng.

Giờ thứ 9: Quá lứa, nhỡ thì - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Tình yêu và hạnh phúc lứa đôi như hoa như trái. Hái non, bẻ xanh thì không nên. Nhưng khi hoa đã nở, quả đã chín mà ta chần chừ, thì chỉ ngày một ngày hai, hoa sẽ tàn, quả sẽ rụng. Vì lẽ đó mà thời cơ để chúng ta có hạnh phúc không phải lúc nào cũng đến một cách dễ dàng...

Xuất hiện nhiều chiêu lừa đảo mới nhắm tới học sinh, phụ huynh ở Hà Nội, TPHCM

Vân Trang |

Thời gian qua, tại Hà Nội và một số địa phương lại xuất hiện phương thức lừa đảo tinh vi nhắm vào đối tượng học sinh và phụ huynh.

Bắt giữ nhóm phát tán hàng nghìn tin nhắn phục vụ cho đánh bạc, lừa đảo

Quang Việt |

Bắc Giang - Nhóm đối tượng dùng ô tô chở máy phát sóng để phát tán hàng nghìn tin nhắn quảng cáo phục vụ cho việc đánh bạc, lừa đảo tại các tỉnh Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên...

Hàng cây xanh trơ trụi chờ di dời để thi công nút giao thông 3.400 tỉ đồng

ANH TÚ - PHƯƠNG NGÂN |

Khoảng 1.100 cây xanh từ 13 đến hơn 20 năm tuổi trên đường Mai Chí Thọ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, đang được cắt cành, đào gốc để di dời, đốn hạ, nhường mặt bằng thi công dự án nút giao thông An Phú.

Cần phải thường xuyên rà soát và xử lý cây xanh có nguy cơ ngã đổ

BẠN ĐỌC ĐẶNG ĐỨC |

Trong những năm gần đây, khuôn viên các trường học đã xảy ra không ít vụ việc cây xanh ngã đổ gây thương tích cho học sinh, thậm chí đã có trường hợp tử vong. Điều này đặt ra yêu cầu về việc phải tăng cường thường xuyên rà soát, xử lý cây xanh mục ruỗng, có nguy cơ ngã đổ.

TP Hồ Chí Minh di dời, chặt 1.300 cây xanh làm 2 dự án giao thông nghìn tỉ

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Khoảng 1.300 cây xanh sẽ được di dời, đốn hạ trên đường Mai Chí Thọ và khu vực công viên Hoàn Văn Thụ để làm dự án nút giao An Phú và đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa.