Sau Nghị quyết 128, du lịch Điện Biên vẫn "vắng như chùa Bà Đanh"

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Mặc dù Nghị quyết 128 của Chính phủ đã có hiệu lực từ hơn 1 tuần nay, thế nhưng các điểm du lịch tại vùng xanh Điện Biên vẫn trong tình trạng đìu hiu. Thậm chí, những điểm di tích nổi tiếng tại TP. Điện Biên Phủ nhiều hôm không có khách nào!

Có thể thấy, đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 ảnh hưởng sâu rộng đến du lịch và các hoạt động kinh tế xã hội của hầu hết địa phương trong cả nước.

Mặc dù tỉnh Điện Biên nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh và trở thành “vùng xanh” từ nhiều tháng nay, tuy nhiên do các quy định về kiểm soát đi lại, du lịch vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi.

Để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế, ngày 11.10, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 128 quy định tạm thời về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Tiếp đó là hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương và quy định của nhiều địa phương phương về nới lỏng kiểm soát việc đi lại của người dân. Tuy nhiên, do chưa có sự đồng bộ, thống nhất, đặc biệt là tại các tỉnh Tây Bắc nên chưa có tác động tích cực đến ngành du lịch.

Sau hơn 1 tuần, các điểm du lịch tại vùng xanh Điện Biên vẫn đìu hiu, vắng bóng khách tham quan.

Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Dạo một vòng quanh các điểm di tích lịch sử nổi tiếng tại TP.Điện Biên Phủ, như: Đồi A1, Hầm Đờ-Cát, Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ… trong gần 1 buổi sáng, chúng tôi không gặp được du khách nào để phỏng vấn. Mặc dù đây là những điểm du lịch nổi tiếng mà hầu hết người đến Điện Biên đều ghé thăm.

Trao đổi về thực trạng này, bà Vũ Thị Tuyết Nga - Phó Giám đốc Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (đơn vị từng làm đầu mối trong việc bán vé cho các đoàn tham quan tại tất cả điểm di tích chiến trường Điện Biên Phủ) - cho biết: “Từ đầu năm đến nay, lượt du khách đến Điện Biên chỉ đạt khoảng 20,3%. Trong đó, lượt khách nước ngoài giảm sâu, chỉ đạt khoảng 2,5% kế hoạch”.

Còn bà Phạm Thị Thảo - Phó Giám đốc Ban quản lý di tích Điện Biên - cho hay: "So với trung bình những năm trước, lượng khách năm nay chỉ bằng 1/4. Đặc biệt là du khách nước ngoài, trong 9 tháng đầu năm chỉ có 157 lượt khách, hầu hết là những người đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam".

Những vị khách hiếm hoi tham quan bức tranh Panorama trong Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Những vị khách hiếm hoi tham quan bức tranh Panorama trong Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ vào sáng 20.10.

Bà Thảo cũng thông tin, trong mấy tháng gần đây, trung bình mỗi ngày chỉ có khoảng 10 khách tại tất cả điểm di tích mà đơn vị quản lý. Thậm chí có những ngày không có khách nào, do vậy, đơn vị không có nguồn thu đảm bảo để chi trả cho các hoạt động thường xuyên và trả lương cho hợp đồng lao động.

"Để chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi, thích ứng an toàn trong đại dịch, đơn vị đã xây dựng kế hoạch chi tiết, trang bị đầy đủ thiết bị, vật tư phục vụ phòng dịch và 100% viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ tại các điểm tham quan đã được tiêm vaccine 2 mũi" - bà Thảo nói.

Bà Thảo nhận định: “Trong những ngày tới, khi các địa phương có sự thống nhất về phương án nới lỏng kiểm soát người đi lại thì ngành du lịch mới hy vọng có cơ hội phục hồi và phát triển".

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Nghị quyết 128 giúp doanh nghiệp không phải "quay đầu xe"

Cường Ngô |

Theo nhận định của nhiều doanh nghiệp, Nghị quyết 128 của Chính phủ quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" đã thực sự tháo gỡ những rào cản trong giai đoạn khôi phục sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Điện Biên nối lại vận tải hành khách đi Hà Nội và 3 tỉnh Tây Bắc

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

UBND tỉnh Điện Biên vừa có văn bản đồng ý cho thí điểm mở lại tuyến vận tải hành khách đi và đến Hà Nội và các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Lào Cai từ ngày 13.10.

Điện Biên cam kết song hành cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên cam kết sẽ thành lập tổ công tác đặc biệt tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, nhanh chóng giúp doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh.

Người đến Điện Biên bằng đường hàng không cần điều kiện gì?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Để chuẩn bị phương án nối lại các chuyến bay, tỉnh Điện Biên vừa có văn bản hướng dẫn người đến Điện Biên bằng đường hàng không.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Nghị quyết 128 giúp doanh nghiệp không phải "quay đầu xe"

Cường Ngô |

Theo nhận định của nhiều doanh nghiệp, Nghị quyết 128 của Chính phủ quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" đã thực sự tháo gỡ những rào cản trong giai đoạn khôi phục sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Điện Biên nối lại vận tải hành khách đi Hà Nội và 3 tỉnh Tây Bắc

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

UBND tỉnh Điện Biên vừa có văn bản đồng ý cho thí điểm mở lại tuyến vận tải hành khách đi và đến Hà Nội và các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Lào Cai từ ngày 13.10.

Điện Biên cam kết song hành cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên cam kết sẽ thành lập tổ công tác đặc biệt tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, nhanh chóng giúp doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh.

Người đến Điện Biên bằng đường hàng không cần điều kiện gì?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Để chuẩn bị phương án nối lại các chuyến bay, tỉnh Điện Biên vừa có văn bản hướng dẫn người đến Điện Biên bằng đường hàng không.