Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Trở về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng, chị Trần Hà Trang (Hà Đông, Hà Nội) cảm thấy rất bực bội vì xe buýt luôn chiếm hết phần đường đi của mình.

Chị kể, đường đông, vỉa hè xây cao hơn mặt đường khá nhiều, xe chị lại gầm thấp, không lao lên đó được và cũng chẳng biết chạy đi đâu. "Tôi phải nghiêng cả người và xe, cố gắng dành cho xe buýt phần diện tích nhỏ nhoi nhất mình có thể nhường" - chị Trang nói.

Gần 10 năm sinh sống và làm việc ở Hà Nội, đến giờ chị Hoàng Thị Lan (Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn chưa thôi ám ảnh, khi nhiều lần chị bị xe buýt chèn ép.

"Giờ cao điểm nên xe cộ đông đúc mà tài xế xe buýt thường xuyên đi chiếm hết đoạn đường dài để đón khách khiến tôi bị chèn ép, thót tim, ám ảnh đến tận bây giờ.

Dù biết là xe buýt cũng gặp khó khi không có làn riêng, nhưng để tình trạng này kéo dài sẽ gây nguy hiểm đến các phương tiện khác" - chị Lan chia sẻ.

Một số xe buýt thường xuyên "phóng" với tốc độ cao.

Là một người rất ủng hộ chủ trương hạn chế phương tiện cá nhân để phát triển giao thông công cộng, tuy nhiên chứng kiến những hình ảnh này, anh Ngọc Huy (Đống Đa, Hà Nội) cũng không thể nào có thiện cảm được với xe buýt.

“Những chiếc xe này luôn lao vun vút bất kể đường vắng hay đông, sẵn sàng tạt đầu, ép các xe nhỏ hơn vào lề đường mỗi khi tới trạm dừng, ngang nhiên lấn làn, thậm chí là vượt đèn đỏ... những chuyện như vậy chẳng hiếm” - anh Huy nói.

Nhiều tài xế xe buýt thường xuyên chèn ép người đi đường. Ảnh: Hoa Lệ
Một số xe buýt thường xuyên đi vào phần đường của xe máy. Ảnh: Hoa Lệ

Theo anh Huy, tài xế thường viện cớ áp lực khi phải chạy theo khung giờ xuất bến và về bến của phòng điều hành. Đường sá ở các thành phố lớn vào giờ cao điểm thường kẹt xe nên họ phải tìm mọi cách chạy nhanh hết sức có thể để về bến đúng giờ.

“Đó cũng là lý do mà một số tài xế xe buýt luôn lách, chèn ép các phương tiện khác để vượt lên giờ cao điểm. Tất nhiên, khi phải chạy đua với thời gian thì rất khó để lái xe an toàn” - anh Huy nói.

Thời gian qua, ghi nhận trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội cho thấy, một số xe buýt dừng tại làn dành cho các phương tiện rẽ phải, khiến các phương tiện không thể lưu thông gây ùn tắc kéo dài, đặc biệt là vào giờ cao điểm.

Tại nhiều tuyến đường khác, tài xế lạm dụng việc ưu tiên đón, trả khách liên tục bật xi nhan, chuyển làn đột ngột. Những chiếc xe máy đi sau có khi phải giật mình, phanh gấp nhiều lần, đồng thời tỏ rõ sự bức xúc với cách đi của xe buýt...

Trao đổi với Lao Động về vấn đề trên, đại diện Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transerco) - cho biết, đã tiếp nhận vấn đề báo chí phản ánh.

"Công ty sẽ có các bước xác minh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định" - vị đại diện nói.

HOA LỆ
TIN LIÊN QUAN

Gần 100% xe buýt đạt chất lượng 5 sao: Nhìn nhận đúng thực tế để phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Theo các chuyên gia, muốn xe buýt Hà Nội thu hút và giữ chân khách hàng, cần phải đẩy mạnh nâng cao chất lượng dịch vụ. Đồng thời nâng tầm văn hóa phục vụ của xe buýt để người dân có thể yên tâm và tin tưởng sử dụng nhiều hơn.

Gần 100% xe buýt đạt chất lượng 5 sao: Người dân Hà Nội hoài nghi, chấm điểm âm

Phạm Đông |

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Hà Nội đánh giá 99,9% số lượt xe buýt đạt chất lượng 5 sao. Nhiều người dân hoài nghi và cho rằng đây là con số không tưởng, không sát với thực tế.

Nhà chờ xe buýt xuống cấp, nhiều rác thải, người dân ái ngại tham gia

NGUYỄN DUY |

Xe buýt được xem là loại hình phương tiện “xương sống” nhằm góp phần giảm thiểu tình trạng tắc nghẽn giao thông thành phố. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động xe buýt, trong đó có nhà chờ lại trong tình trạng xuống cấp khiến người dân ái ngại.

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

Tiền Giang: Trung tâm đăng kiểm 63-02D hoạt động trở lại sau khi bị khám xét

Thành Nhân |

Trưa 10.4, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 63-02D (xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) bị Công an tỉnh Tiền Giang khám xét thu giữ nhiều tài liệu và tạm ngưng hoạt động đến 19h cùng ngày. Đến ngày 11.4, trung tâm đăng kiểm này đã hoạt động trở lại.

Dân khốn khổ bên quy hoạch treo hơn 10 năm trước cổng Tỉnh ủy Sơn La

Khánh Linh |

Hơn chục năm nay, nhiều hộ dân sống trước cổng Tỉnh uỷ Sơn La mòn mỏi bên quy hoạch treo, chờ được an cư, lạc nghiệp.

Vụ khách tố "chặt chém" 8.7 triệu đồng/11,8 kg hải sản: Niêm phong máy tính tiền để điều tra

Hữu Long |

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Khánh Hòa đã đến quán hải sản để làm rõ thông tin du khách tố chặt chém hơn 8,7 triệu đồng cho 11,8kg hải sản. Tuy nhiên, khi đoàn đến nơi, chủ quán không có mặt.

Lò mì Quảng 20 năm chỉ dùng bếp trấu, khách Tây nườm nượp ghé thăm

Nguyễn Linh |

Nằm sâu trong một con hẻm của thôn Hạ Mỹ bên sông Thu Bồn, lò mì Quảng của bà Võ Thị An (61 tuổi) mỗi ngày đón hàng chục lượt khách nước ngoài.

Gần 100% xe buýt đạt chất lượng 5 sao: Nhìn nhận đúng thực tế để phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Theo các chuyên gia, muốn xe buýt Hà Nội thu hút và giữ chân khách hàng, cần phải đẩy mạnh nâng cao chất lượng dịch vụ. Đồng thời nâng tầm văn hóa phục vụ của xe buýt để người dân có thể yên tâm và tin tưởng sử dụng nhiều hơn.

Gần 100% xe buýt đạt chất lượng 5 sao: Người dân Hà Nội hoài nghi, chấm điểm âm

Phạm Đông |

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Hà Nội đánh giá 99,9% số lượt xe buýt đạt chất lượng 5 sao. Nhiều người dân hoài nghi và cho rằng đây là con số không tưởng, không sát với thực tế.

Nhà chờ xe buýt xuống cấp, nhiều rác thải, người dân ái ngại tham gia

NGUYỄN DUY |

Xe buýt được xem là loại hình phương tiện “xương sống” nhằm góp phần giảm thiểu tình trạng tắc nghẽn giao thông thành phố. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động xe buýt, trong đó có nhà chờ lại trong tình trạng xuống cấp khiến người dân ái ngại.