Sau Hải Dương, nhân viên trường học Bắc Giang được trả lời kiến nghị

LƯƠNG HẠNH |

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang tiếp tục quan tâm, rà soát, tham mưu tổ chức hoặc tổ chức theo thẩm quyền việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp (trường hợp có phân hạng) cho đội ngũ viên chức gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ trong trường học.

Ngày 8.11, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 1542 gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang về việc xử lý phản ánh kiến nghị của đội ngũ nhân viên trường học. Công văn do Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Vũ Minh Đức ký.

Theo đó, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục nhận được đơn thư đề ngày 9.9.2023 của đội ngũ nhân viên trường học huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang về việc đề nghị các chế độ lương và phụ cấp (kèm theo), Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục chuyển đơn thư đến Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang xem xét, trả lời theo thẩm quyền.

Đồng thời, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục có ý kiến như sau: Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21.5.2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ đang giao cho Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng chính sách liền lương mới.

Trong thời gian này, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 8476/VPCP-KTTH ngày 6.9.2018 của Văn phòng Chính phủ như sau: “Từ nay đến khi ban hành các văn bản quy định chế độ tiền lương mới để thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21.5.2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, không xem xét ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung chế độ chính sách tiền lương hiện hành” nên các chính sách về lương và phụ cấp đối với viên chức làm công tác hỗ trợ phục vụ trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập vẫn thực hiện như hiện tại cho đến khi thực hiện chính sách tiền lương mới của Chính phủ.

Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quan tâm kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền về chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp cho đội ngũ viên chức trong nhà trường, trong đó có viên chức kế toán, bảo đảm mức lương mới phù hợp với vị trí việc làm tương xứng với tính chất, mức độ phức tạp của nhiệm vụ được giao; đáp ứng phần nào mong mỏi của các thầy cô giáo, nhân viên trong ngành.

"Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quan tâm, rà soát, tham mưu tổ chức hoặc tổ chức theo thẩm quyền việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp (trường hợp có phân hạng) cho đội ngũ viên chức gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ trong trường học theo quy định góp phần cải thiện chế độ tiền lương cho đội ngũ trên" - Công văn nêu rõ.

Trước đó, ngày 6.11, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 1416 gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương về việc xử lý phản ánh kiến nghị của đội ngũ nhân viên kế toán trường học.

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục đã đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương tiếp tục quan tâm, rà soát, tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (trường hợp có phân hạng) cho đội ngũ viên chức gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ trong trường học.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị của kế toán trường học Hải Dương

LƯƠNG HẠNH |

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương tiếp tục quan tâm, rà soát, tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (trường hợp có phân hạng) cho đội ngũ viên chức gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ trong trường học.

Sẽ rà soát, xét thăng hạng cho nhân viên trường học để xếp lương tốt hơn

Vương Trần - Phạm Đông |

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá, chế độ lương với các viên chức hay nhân viên trường học còn rất thấp, chưa đảm bảo được mức lương tối thiểu vùng theo quy định.

Chạnh lòng khi 6 viên chức kế toán trường học tại Cần Thơ xin thôi việc

LƯƠNG HẠNH |

Chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ đã có 28 viên chức thôi việc; trong đó 6 viên chức kế toán trường học.

Lý do người dân TPHCM trả tiền nước cao hơn nếu tính định mức theo đồng hồ

Huyền Trân |

TPHCM - Như Lao Động đã thông tin, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) vừa báo cáo UBND TPHCM về việc nếu thay đổi phương thức tính định mức nước sinh hoạt từ nhân khẩu như hiện nay sang cách tính theo đồng hồ (m3/đồng hồ/tháng) thì người dân sẽ phải trả tiền nước nhiều hơn, và ảnh hưởng nhiều nhất là người lao động có thu nhập thấp. Vậy cách tính định mức hiện nay và cách tính mới sẽ khác nhau như thế nào và vì sao tiền nước sẽ tăng?

Nở rộ loạt chiêu trò lừa đảo du lịch dịp cuối năm

TRÍ MINH |

Những tháng cuối năm, nhu cầu tìm kiếm thông tin du lịch tăng lên rất nhiều cho dịp lễ Tết. Nhắm vào tâm lý này, nhiều đối tượng sử dụng các chiêu trò nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền như: Mạo danh thương hiệu, quảng cáo tour giá rẻ không có thật…

Lý do Ngoại ngữ không là môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Bích Hà |

Theo nhiều chuyên gia, môn Ngoại ngữ không bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT là hợp lý. Không phải cứ thi thì năng lực ngoại ngữ của học sinh sẽ tốt lên.

Ưu tiên tuyển dụng người biết livestream, thu nhập không dưới 10 triệu đồng/tháng

Lê Hoa |

Video clip ngắn, livestream trên các mạng xã hội, sàn thương mại điện tử ngày càng phổ biến đồng thời cũng là công cụ thúc đẩy doanh số vô cùng hiệu quả. Vì vậy, các doanh nghiệp ráo riết tuyển dụng người biết diễn, livestream để làm việc với mức lương cao.

Trường hợp bồi thường bảo hiểm xe máy không cần gọi cảnh sát giao thông

Xuyên Đông |

Theo quy định hiện hành, để được bồi thường bảo hiểm xe máy, nhiều trường hợp người dân không cần phải gọi cảnh sát giao thông.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị của kế toán trường học Hải Dương

LƯƠNG HẠNH |

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương tiếp tục quan tâm, rà soát, tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (trường hợp có phân hạng) cho đội ngũ viên chức gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ trong trường học.

Sẽ rà soát, xét thăng hạng cho nhân viên trường học để xếp lương tốt hơn

Vương Trần - Phạm Đông |

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá, chế độ lương với các viên chức hay nhân viên trường học còn rất thấp, chưa đảm bảo được mức lương tối thiểu vùng theo quy định.

Chạnh lòng khi 6 viên chức kế toán trường học tại Cần Thơ xin thôi việc

LƯƠNG HẠNH |

Chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ đã có 28 viên chức thôi việc; trong đó 6 viên chức kế toán trường học.