Chạnh lòng khi 6 viên chức kế toán trường học tại Cần Thơ xin thôi việc

LƯƠNG HẠNH |

Chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ đã có 28 viên chức thôi việc; trong đó 6 viên chức kế toán trường học.

Ngày 30.10.2023, Phòng Nội vụ - UBND huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ đã có Công văn số 538 về việc cung cấp hồ sơ viên chức thôi việc gửi Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện. Công văn do Trưởng phòng Nội vụ, huyện Cờ Đỏ Phạm Hoàng Khương ký.

Đáng nói, trong danh sách viên chức thôi việc có 26 người thì có đến 6 người là viên chức kế toán trường học, gồm 1 kế toán trường THCS, 3 kế toán trường tiểu học và 2 kế toán trường mầm non.

Là một trong những viên chức kế toán đang công tác trong ngành Giáo dục trên địa bàn huyện Cờ Đỏ, bạn đọc giấu tên không khỏi trăn trở và cảm thấy chạnh lòng khi thấy các đồng nghiệp xin nghỉ việc.

Bạn đọc chia sẻ, cùng công tác trong ngành Giáo dục cùng hướng đến mục tiêu vì sự nghiệp Giáo dục nhưng mức lương thấp, chế độ đãi ngộ chưa phù hợp và áp lực ngày càng nặng nề; nghề kế toán trách nhiệm cao liên quan đến chế độ chính sách giáo viên, học sinh, các khoản thu từ ngân sách và ngoài ngân sách, còn kiêm nhiệm phụ trách phần mềm, văn thư, công nghệ thông tin…

Nhiều kế toán còn rơi vào tình trạng bị phân công các công việc không liên quan càng khiến họ nản lòng và xin nghỉ việc, chuyển việc khác.

"Tôi kiến nghị các cấp lãnh đạo xem xét, bổ sung chính sách cho nhân viên kế toán trường học như: Chính sách ưu đãi, phụ cấp nghề của nghề kế toán, sẽ không còn từ "con ghẻ" ngành Giáo dục, “con rơi” ngành Tài chính. Tôi chỉ muốn chia sẻ suy nghĩ đến Báo Lao Động. Cảm ơn Báo Lao Động rất nhiều!" - bạn đọc giãi bày.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Nhiều tỉnh, thành ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của kế toán trường học

Lương Hạnh - Quế Chi |

Tính đến ngày 31.10.2023 đã có 1.951 kế toán trường học trên 19 tỉnh, thành trên cả nước đã phản ánh bất cập mà họ phải chịu trong nhiều năm. Bước đầu, một cơ quan chức năng tại một số tỉnh thành như Vĩnh Phúc, Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đắk Lắk… đã có các văn bản, thậm chí tổ chức đối thoại để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đối tượng này.

Tin 20h: Hàng nghìn kế toán trường học gửi tâm thư đến Quốc hội

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 31.10: Vụ tai nạn ở Lạng Sơn khiến 15 người thương vong; Đơn hàng, thu nhập giảm, công nhân mong được tăng lương tối thiểu sớm; Hơn 1.900 kế toán trường học 18 tỉnh, thành phố gửi tâm thư đến Quốc hội...

Hơn 1.900 kế toán trường học 18 tỉnh, thành phố gửi tâm thư đến Quốc hội

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Tập thể nhân viên, viên chức kế toán trường học đã có tâm thư gửi đến Quốc hội, mong mỏi được chính sách dành cho họ xứng đáng với công sức họ bỏ ra; để họ không trở thành "con rơi" của ngành Tài chính, "con ghẻ" của ngành Giáo dục.

Mong Báo Lao Động tiếp tục đồng hành cùng kế toán trường học

HƯƠNG NHA - BẢO HÂN |

Khi danh mục hợp đồng lao động theo Nghị định 68 không có kế toán, nhiều nhân viên kế toán trường học tại huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội rất có thể về làm nhân viên bảo vệ hoặc phục vụ. Phòng Nội vụ, UBND huyện Phúc Thọ bày tỏ mong mỏi Báo Lao Động tiếp tục phản ánh, đồng hành với đội ngũ nhân viên trường học để họ được hưởng quyền lợi xứng đáng của mình.

Làm kế toán trường học hàng chục năm… có thể về làm nhân viên bảo vệ

LƯƠNG HẠNH – BẢO HÂN |

Trong buổi làm việc với PV Báo Lao Động, ông Vương Tá Hùng - Trưởng phòng Nội vụ, huyện Phúc Thọ (TP. Hà Nội) thừa nhận, danh mục hợp đồng lao động theo Nghị định 68 không có kế toán trường học. Bất cập ở chỗ, dù đã có cả chục năm làm nhân viên kế toán trường học, nhiều người rất có thể về làm nhân viên bảo vệ hoặc phục vụ.

Khám phá Cao Bằng đẹp như tiên cảnh trong 3 ngày 2 đêm

Quang Thiện |

Nổi tiếng với non nước hữu tình và truyền thống cách mạng lâu đời, Cao Bằng trở thành một địa điểm du lịch ấn tượng với những du khách lần đầu đặt chân đến.

Người dân TPHCM kỳ vọng vào quy định mới về tách thửa đất

Bảo Chương |

Hàng nghìn gia đình TPHCM có nhu cầu tách thửa cho con, hay chuyển nhượng để giải quyết nhu cầu tài chính, nhưng còn gặp vướng. Vì thế, người dân đang rất kỳ vọng vào quy định mới về tách thửa trong dự thảo quyết định thay thế Quyết định 60/2017/QĐ-UBND của UBND TPHCM.

Sau gần 40 tháng nhường đất cho dự án, dân vẫn phải chờ nhà tái định cư

HÀ ANH CHIẾN |

Tuyến đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đi vào khai thác từ cuối tháng 4.2023 góp phần tạo động lực phát triển kinh tế cho tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận nơi dự án đi qua. Tuy nhiên, nhiều hộ dân tại tỉnh Đồng Nai phải nhường đất để làm dự án đến nay vẫn chưa được bố trí tái định cư mà phải đi ở trọ…

Nhiều tỉnh, thành ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của kế toán trường học

Lương Hạnh - Quế Chi |

Tính đến ngày 31.10.2023 đã có 1.951 kế toán trường học trên 19 tỉnh, thành trên cả nước đã phản ánh bất cập mà họ phải chịu trong nhiều năm. Bước đầu, một cơ quan chức năng tại một số tỉnh thành như Vĩnh Phúc, Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đắk Lắk… đã có các văn bản, thậm chí tổ chức đối thoại để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đối tượng này.

Tin 20h: Hàng nghìn kế toán trường học gửi tâm thư đến Quốc hội

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 31.10: Vụ tai nạn ở Lạng Sơn khiến 15 người thương vong; Đơn hàng, thu nhập giảm, công nhân mong được tăng lương tối thiểu sớm; Hơn 1.900 kế toán trường học 18 tỉnh, thành phố gửi tâm thư đến Quốc hội...

Hơn 1.900 kế toán trường học 18 tỉnh, thành phố gửi tâm thư đến Quốc hội

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Tập thể nhân viên, viên chức kế toán trường học đã có tâm thư gửi đến Quốc hội, mong mỏi được chính sách dành cho họ xứng đáng với công sức họ bỏ ra; để họ không trở thành "con rơi" của ngành Tài chính, "con ghẻ" của ngành Giáo dục.

Mong Báo Lao Động tiếp tục đồng hành cùng kế toán trường học

HƯƠNG NHA - BẢO HÂN |

Khi danh mục hợp đồng lao động theo Nghị định 68 không có kế toán, nhiều nhân viên kế toán trường học tại huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội rất có thể về làm nhân viên bảo vệ hoặc phục vụ. Phòng Nội vụ, UBND huyện Phúc Thọ bày tỏ mong mỏi Báo Lao Động tiếp tục phản ánh, đồng hành với đội ngũ nhân viên trường học để họ được hưởng quyền lợi xứng đáng của mình.

Làm kế toán trường học hàng chục năm… có thể về làm nhân viên bảo vệ

LƯƠNG HẠNH – BẢO HÂN |

Trong buổi làm việc với PV Báo Lao Động, ông Vương Tá Hùng - Trưởng phòng Nội vụ, huyện Phúc Thọ (TP. Hà Nội) thừa nhận, danh mục hợp đồng lao động theo Nghị định 68 không có kế toán trường học. Bất cập ở chỗ, dù đã có cả chục năm làm nhân viên kế toán trường học, nhiều người rất có thể về làm nhân viên bảo vệ hoặc phục vụ.