Những nhân viên bị lãng quên trong ngành Giáo dục: Hiệu trưởng “thương” kế toán nhưng đành bất lực

NHÓM PV |

Nhiều người là hiệu trưởng, hiệu phó của các trường học nhận định, công việc của kế toán trường vô cùng vất vả trong khi mức lương và phụ cấp không xứng đáng với công sức bỏ ra. Họ mong mỏi các bộ, ban, ngành liên quan sớm sửa đổi chính sách dành riêng cho đối tượng này, để nhân viên trường học đặc biệt là kế toán có thể yên tâm công tác, phát huy năng lực cống hiến cho sự nghiệp giáo dục nước nhà.

Thiệt thòi nhiều năm

Hơn 25 năm công tác trong ngành Giáo dục, từng kinh qua nhiều vị trí từ giáo viên, hiệu phó đến hiệu trưởng, bà Bạch Thị Huyền hiện là Hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Lạc (huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) nhận định, các chế độ như tiền lương, phụ cấp dành cho viên chức, nhân viên kế toán trường học chưa từng được thay đổi trong nhiều năm.

Riêng ở trường bà, thu nhập của kế toán chưa được 5 triệu đồng/tháng, trong khi đó, viên chức này phải làm rất nhiều công việc bao gồm công việc chính lẫn công tác văn thư, thư viện. Chứng kiến cảnh mỗi ngày nhân viên của trường phải đi làm từ sáng sớm, vượt hơn 10 km để đến trường, bà Hiền không khỏi thương cảm.

Lương của một kế toán trong nhiều năm luôn thấp nhất trường. Ảnh: Lương Hạnh.
Lương của một kế toán trong nhiều năm luôn thấp nhất trường. Ảnh: Lương Hạnh

“Tôi rất thương kế toán ở trường tôi và thường xuyên động viên bạn ấy. Nhiều ngày, mọi người ở trường về hết rồi nhưng bạn ấy chưa xong việc, vẫn ngồi lại làm. Bạn ấy tâm huyết với nghề nhưng đôi khi gia đình thấy khổ quá, muốn bạn ấy nghỉ việc, chuyển sang làm công việc khác. Nhiều người không hiểu công việc của kế toán nhưng tôi làm việc cùng thấy họ rất vất vả. Trường tôi chỉ có một kế toán. Với riêng cấp học mầm non, kế toán không thể kiêm nhiệm thêm kế toán của các trường khác, nếu kiêm nhiệm nữa thì chắc họ phải xin bỏ nghề” - bà Hiền bộc bạch.

Vị hiệu trưởng kể lại, trước đây, người từng là kế toán công tác tại trường bà cũng làm đơn xin nghỉ việc rất nhiều lần phần vì nhà xa, phần vì công việc vất vả trong khi thu nhập lại thấp. Lãnh đạo các cấp và chính bà là hiệu trưởng đã động viên kế toán tiếp tục ở lại trường làm việc, song người này vẫn có nguyện vọng được nghỉ việc.

Nằm ngoài khả năng

“Trong các cuộc họp, tôi và nhiều hiệu trưởng khác đã có ý kiến về việc cải thiện chế độ cho kế toán. Có nhiều kế toán từng lên cấp trên của huyện ngồi khóc, muốn xin nghỉ. Chính chúng tôi là các hiệu trưởng đều muốn kế toán của trường được hưởng chế độ, phụ cấp phù hợp, đảm bảo cuộc sống của họ nhưng việc này nằm ngoài khả năng” - bà Hiền tâm sự.

Cùng quan điểm, một nữ hiệu trưởng trường mầm non trên địa bàn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cũng cho rằng, tình trạng kế toán thiệt thòi trong các chế độ đã diễn ra trong nhiều năm. Họ là đối tượng có mức thu nhập thấp nhất trong đội ngũ viên chức, nhân viên, giáo viên trường học.

Theo nữ hiệu trưởng, mức lương là vấn đề luôn “nóng” trong mọi diễn đàn. Với giáo viên, công việc vất vả nhưng được nhận thêm các khoản phụ cấp khác ngoài lương còn kế toán lại không hề có.

Để trang trải cuộc sống, nhiều kế toán trường học phải xách vữa, làm thêm nhiều nghề. Ảnh: Lương Hạnh.
Để trang trải cuộc sống, nhiều kế toán trường học phải xách vữa, làm thêm nhiều nghề. Ảnh: NVCC

“Từ rất lâu, kế toán phản ánh là họ đã quá chán với công việc, lương thấp, có bằng đại học nhiều năm không được chuyển ngạch. Kế toán không phải đứng lớp nhưng công việc rất vất vả, nên cần phải có phụ cấp, chế độ khác ngoài lương. Nếu cấp trên có chế độ đãi ngộ tốt hơn thì họ sẽ đỡ vất vả hơn, tiếp tục bám nghề. Đây là thực trạng chung của cả nước, không phải là vùng nào cao, vùng nào thấp” - vị hiệu trưởng khẳng định.

Từng có thời gian công tác tại 4 trường THCS và làm quản lý 2 trường, hiệu trưởng của một trường THCS trên địa bàn thành phố Hải Phòng cũng cùng quan điểm trên. Theo ông này, không chỉ kế toán mà nhân viên trường học đều có chế độ đãi ngộ rất thấp.

“Không chỉ riêng kế toán, các vị trí khác như văn thư, thủ quỹ, cán bộ thiết bị… đều thiệt thòi khi lương thấp và không có phụ cấp. Giáo viên trường tôi được nhận 30% phụ cấp ngành và còn có phụ cấp thâm niên công tác, tính từ ngày đóng bảo hiểm. Các nhân viên thì không được chế độ đó” - vị hiệu trưởng thông tin.

Vị hiệu trưởng cũng bày tỏ mong mỏi, các bộ, ban ngành, sớm có thay đổi về mặt chính sách để nhân viên trường học được cải thiện thu nhập, yên tâm công tác, tiếp tục cống hiến cho cho ngành giáo dục nước nhà.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Lương thấp, nhân viên kế toán trường học vẫn không dám nghỉ việc

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều bạn đọc là nhân viên kế toán trường học gửi tâm tư, nguyện vọng đến Báo Lao Động sau loạt bài "Những nhân viên bị lãng quên trong ngành Giáo dục".

Những nhân viên bị lãng quên trong ngành giáo dục: Viên chức kế toán trường học như "con ghẻ" của ngành

NHÓM PV |

Sự kiện "Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gặp gỡ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục" được tổ chức đầu tháng 8 đã khiến những bức xúc bấy lâu của viên chức kế toán trường học vỡ oà. Sự bất cập trong chính sách về tiền lương, các khoản phụ cấp và việc nâng ngạch khiến họ như bị bỏ rơi trong chính “ngôi nhà giáo dục” của mình.

Những nhân viên bị lãng quên trong ngành Giáo dục

NHÓM PV |

LTS: Kế toán trường học là những viên chức, lao động hợp đồng trong ngành Giáo dục, có vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động của nhà trường và công tác giảng dạy học tập của giáo viên, học sinh. Tuy nhiên, họ đang phải vật lộn với công việc, cuộc sống của mình, bởi thu nhập thấp, trong khi khối lượng công việc rất lớn, đồng thời phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau. Nhiều kế toán trường học đã phải lăn lưng xách vữa, bán nước kiếm thêm thu nhập lo cho cuộc sống của gia đình…

Đề nghị tặng Huân chương cho Giám đốc, Phó Giám đốc công an

Quang Việt |

Trong tuần qua, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an Hà Nội cùng một số cá nhân được Bộ Công an đề nghị tặng Huân chương Chiến công, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Sau 13 năm, Công ty Sông Đà - Nha Trang nhiều lần chuyển nhượng dự án cồn Tân Lập

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trải qua gần 13 năm, dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập được địa phương giao hơn 7,9ha (hơn 79.000m2) đất ban đầu thì nay đã chuyển nhượng 2,4ha (24.000m2). Việc chuyển nhượng dự án bị khách hàng khiếu nại, khiếu kiện.

Nhận lại tượng Nữ thần Durga từ nước ngoài và câu hỏi cho quản lý di sản văn hóa

Trung Hiếu |

Cho đến khi Văn phòng Cục Điều tra an ninh nội địa Mỹ (HSI) phối hợp cùng Cảnh sát London phát hiện và trao trả lại, thì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước ta, cũng như Quảng Nam là nơi xuất xứ của cổ vật mới hay, tượng đồng nữ thần Durga đã bị kẻ gian đánh cắp từ năm 2008, và rao bán trót lọt ở nước ngoài.

Kế toán trường học mỏi mòn chờ hưởng quyền lợi chính đáng

LƯƠNG HẠNH - BẢO HÂN |

Báo Lao Động đã có loạt bài viết: “Những nhân viên bị lãng quên trong ngành Giáo dục”. Sau khi loạt bài viết được đăng tải, nhiều nhân viên, viên chức kế toán trường học trên địa bàn huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội đã phản ánh bất cập mà họ phải chịu trong nhiều năm qua.

Cải cách tiền lương- bảo đảm cho người lao động đủ sống bằng lương

Hương Giang |

Cải cách tiền lương sẽ là một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV vừa chính thức được khai mạc sáng 23.10.

Lương thấp, nhân viên kế toán trường học vẫn không dám nghỉ việc

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều bạn đọc là nhân viên kế toán trường học gửi tâm tư, nguyện vọng đến Báo Lao Động sau loạt bài "Những nhân viên bị lãng quên trong ngành Giáo dục".

Những nhân viên bị lãng quên trong ngành giáo dục: Viên chức kế toán trường học như "con ghẻ" của ngành

NHÓM PV |

Sự kiện "Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gặp gỡ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục" được tổ chức đầu tháng 8 đã khiến những bức xúc bấy lâu của viên chức kế toán trường học vỡ oà. Sự bất cập trong chính sách về tiền lương, các khoản phụ cấp và việc nâng ngạch khiến họ như bị bỏ rơi trong chính “ngôi nhà giáo dục” của mình.

Những nhân viên bị lãng quên trong ngành Giáo dục

NHÓM PV |

LTS: Kế toán trường học là những viên chức, lao động hợp đồng trong ngành Giáo dục, có vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động của nhà trường và công tác giảng dạy học tập của giáo viên, học sinh. Tuy nhiên, họ đang phải vật lộn với công việc, cuộc sống của mình, bởi thu nhập thấp, trong khi khối lượng công việc rất lớn, đồng thời phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau. Nhiều kế toán trường học đã phải lăn lưng xách vữa, bán nước kiếm thêm thu nhập lo cho cuộc sống của gia đình…