Hà Tĩnh yêu cầu hiệu trưởng chấn chỉnh kế toán trường học tham gia khiếu nại

LƯƠNG HẠNH |

UBND TP Hà Tĩnh cho rằng, việc kiến nghị chuyển ngạch kế toán đối với nhân viên hỗ trợ, phục vụ tại các trường mầm non trên địa bàn thành phố là không có cơ sở để thực hiện và yêu cầu hiệu trưởng các trường mầm non, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo kịp thời chấn chỉnh việc viên chức tham gia khiếu nại, kiến nghị tập thể.

Bất cập làm kế toán nhận lương phục vụ

Ngày 18.10.2023, 13 nhân viên trình độ Đại học, Cao đẳng chuyên ngành kế toán làm nhiệm vụ chính là phụ trách Kế toán tại các trường học trên địa bàn TP Hà Tĩnh đã có đơn kiến nghị gửi UBND TP Hà Tĩnh; Phòng Nội vụ TP; Phòng Giáo Dục và Đào tạo TP Hà Tĩnh đề nghị xét chuyển ngạch kế toán.

Đơn kiến nghị nêu rõ, tuy lương hưởng theo ngạch nhân viên hỗ trợ phục vụ nhưng công việc và trách nhiệm chính của họ là phụ trách kế toán tài chính của nhà trường, công đoàn, hồ sơ ăn bán trú của trẻ. Ngoài ra, họ còn phải kiêm nhiệm một số công việc khác như văn thư, tạp vụ... và một số phần mềm khác của trường.

"Trong thời gian qua, công việc chính là kế toán nhưng chúng tôi chưa được hưởng các quyền lợi của kế toán viên cũng như việc hưởng lương theo bằng cấp. Vậy chúng tôi kính mong UBND TP, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và đào tạo xem xét, có hướng giải quyết cho chúng tôi với nguyện vọng là được chuyển sang ngạch kế toán viên phù hợp với công việc mà chúng tôi đang đảm nhiệm, để đảm bảo đúng quyền lợi" - đơn kiến nghị nêu.

Chấn chỉnh việc viên chức tham gia khiếu nại

Ngày 6.11, UBND TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) đã có công văn gửi nhân viên hỗ trợ phục vụ các trường mầm non; Hiệu trưởng các trường mầm non trực thuộc về việc trả lời đơn kiến nghị của nhân viên hỗ trợ phục vụ các trường Mầm non trên địa bàn thành phố. Công văn do Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu ký.

Căn cứ Công văn số 6034/UBND-NC1 ngày 11.9.2019 của UBND tỉnh về tuyển dụng giáo viên, nhân viên; Công văn số 1225/SNV-CCVC ngày 4.9.2019 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn tuyển dụng nhân viên mầm non và giáo viên trung học phổ thông; UBND TP Hà Tĩnh cho biết:

Năm 2019, UBND TP thực hiện tuyển dụng 13 cán bộ hợp đồng kế toán tại các trường mầm non theo Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 18.1.2013 của UBND tỉnh vào biên chế vị trí nhân viên hỗ trợ, phục vụ ở các trường mầm non công lập.

Theo đó, UBND TP xếp lương ngạch nhân viên, mã số 01.005 đối với nhân viên hỗ trợ phục vụ tại các trường mầm non là đúng quy định theo hướng dẫn của Sở Nội vụ tại Công văn số1225/SNV-CCVC.

Ngày 24.10.2023, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 2010/SNV-CCVC về việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp và chuyển đổi vị trí công tác.

Theo đó, viên chức làm nhiệm vụ nhân viên hỗ trợ, phục vụ tại trường mầm non công lập, hiện giữ chức danh nghề nghiệp Nhân viên, mã số 01.005 (tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu chức danh nghề nghiệp Nhân viên: Trung cấp trở lên; áp dụng hệ số lương công chức, viên chức loại B1) thì không được xét chuyển sang chức danh nghề nghiệp Kế toán viên trung cấp, mã số 06.032 do không cùng hạng chức danh nghề nghiệp.

Đồng thời, Sở Nội vụ đề nghị những đơn vị, địa phương đã thực hiện việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức chưa đảm bảo quy định thì thu hồi, bãi bỏ các quyết định theo quy định của pháp luật (có gửi kèm theo).

"Như vậy, việc kiến nghị chuyển ngạch kế toán đối với nhân viên hỗ trợ phục vụ tại các trường mầm non trên địa bàn thành phố là không có cơ sở để thực hiện" - UBND TP Hà Tĩnh thông tin.

Đặc biệt, UBND TP yêu cầu hiệu trưởng các trường mầm non, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo kịp thời chấn chỉnh việc viên chức tham gia khiếu nại, kiến nghị tập thể; trường hợp chế độ, chính sách của viên chức và người lao động còn bất cập, chưa phù hợp thì Hiệu trưởng các trường tiếp thu, xem xét, giải quyết hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem, giải quyết theo quy định.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Tin 20h: Lương thấp, kiêm nhiệm nhiều việc, kế toán trường học bỏ nghề

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 5.11: Giáo viên dạy lớp 11 hoang mang trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025; Chạnh lòng khi 6 viên chức kế toán trường học tại Cần Thơ xin thôi việc; Tăng lương sẽ giảm tình trạng nhân viên y tế cộc cằn, nói khó nghe;...

Chạnh lòng khi 6 viên chức kế toán trường học tại Cần Thơ xin thôi việc

LƯƠNG HẠNH |

Chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ đã có 28 viên chức thôi việc; trong đó 6 viên chức kế toán trường học.

Kế toán lọt top 5 nghề có số hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nhiều nhất

LƯƠNG HẠNH |

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong quý III/2023, kế toán là 1 trong 5 nhóm nghề có số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nhiều nhất.

Người giàu thứ 2 Ấn Độ gọi ông Phạm Nhật Vượng là nhà lãnh đạo có tầm nhìn

Thanh Hà |

Ông Phạm Nhật Vượng vừa có cuộc gặp với ông Gautam Adani - tỉ phú giàu thứ hai Ấn Độ, giàu thứ 23 thế giới.

Một người nói đùa mang súng lên máy bay là trung tá Công an tỉnh Thái Bình

Hà Vi - Trung Du |

Thái Bình - Liên quan đến sự việc hành khách nói chuyện với nhau về việc cất súng trong hành lý, khiến chuyến bay mang số hiệu VN186 khởi hành từ Đà Nẵng - Hà Nội phải dừng khẩn cấp, có một người là trung tá công an, đang công tác tại Công an tỉnh Thái Bình.

18 giờ kinh hoàng trên du thuyền chở 1.000 khách gặp bão dữ giữa biển

Ngọc Vân |

Chuyến đi trong mơ trở thành cơn ác mộng đối với 1.000 hành khách trên du thuyền bị bão tấn công giữa biển, khiến 100 người bị thương.

Công an vào cuộc vụ người dân ồ ạt mang sổ đỏ đi tích hợp VNeID

Khánh Linh |

Sau khi nhận được các cuộc gọi từ số máy lạ, nhiều công dân đã mang sổ đỏ và căn cước công dân đến Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Hà Nội để làm thủ tục khai báo, tích hợp thông tin vào ứng dụng VNelD.

Hiện trạng khu đất sẽ xây dựng toà tháp cao nhất Việt Nam

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Dự kiến, toà tháp Trung tâm Tài chính 108 tầng thuộc dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội sẽ khởi công ngày 10.11.

Tin 20h: Lương thấp, kiêm nhiệm nhiều việc, kế toán trường học bỏ nghề

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 5.11: Giáo viên dạy lớp 11 hoang mang trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025; Chạnh lòng khi 6 viên chức kế toán trường học tại Cần Thơ xin thôi việc; Tăng lương sẽ giảm tình trạng nhân viên y tế cộc cằn, nói khó nghe;...

Chạnh lòng khi 6 viên chức kế toán trường học tại Cần Thơ xin thôi việc

LƯƠNG HẠNH |

Chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ đã có 28 viên chức thôi việc; trong đó 6 viên chức kế toán trường học.

Kế toán lọt top 5 nghề có số hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nhiều nhất

LƯƠNG HẠNH |

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong quý III/2023, kế toán là 1 trong 5 nhóm nghề có số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nhiều nhất.