Đề xuất thi tốt nghiệp THPT 2025 với 2 môn bắt buộc, tạo công bằng làm cơ sở xét tuyển

Thanh Chân |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa đề xuất thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 theo phương án thi 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc và 2 môn lựa chọn. Các trường đại học ở TPHCM cũng đưa ra nhận định về phương án thi tốt nghiệp THPT.

Phương án 2 + 2 gồm 2 môn bắt buộc là Toán, Văn cùng 2 môn thi tự chọn trong các môn thi còn lại được học ở lớp 12 là phương án vừa được Bộ GDĐT đề xuất thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 tại cuộc họp Hội đồng Quốc gia về giáo dục và phát triển nguồn nhân lực vào ngày 14.11.

Bộ GDĐT cho rằng, phương án này giúp giảm áp lực thi cử cho học sinh, giảm chi phí cho gia đình các em và cả xã hội bởi so với kỳ thi hiện tại, số môn thi giảm 2, số buổi thi giảm 1 và cũng không gây mất cân bằng giữa khối khoa học xã hội hay khoa học tự nhiên.

Trao đổi với Báo Lao Động, TS Nguyễn Trung Nhân - Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp TPHCM ủng hộ phương án 2+2 mà Bộ GDĐT đề xuất, bởi đơn giản hóa việc tổ chức kì thi, ít môn thi cũng giảm áp lực cho thí sinh.

Tuy nhiên, khi thi ít môn, tổ hợp xét tuyển vào các trường đại học nếu dựa vào kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT, có thể xảy ra tình huống ít hơn. Lúc này, các trường đại học phải điều chỉnh tổ hợp xét tuyển phù hợp. Thí sinh cũng lưu ý đăng ký các môn thi theo định hướng vào các trường đại học theo nguyện vọng.

Về phía trường đại học, trong đó trường Đại học Công nghiệp TPHCM có số lượng đăng ký xét tuyến đông và quy mô đào tạo nhiều, kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT được sử dụng làm kênh chính để xét tuyển. Vì vậy, tổ chức kỳ thi với sự đánh giá công bằng, công tâm để làm cơ sở xét tuyển, tạo công bằng cho thí sinh là điều cần thiết. “Về lâu dài, Bộ GDĐT cần có chiến lược ổn định để có kỳ thi mang tính quốc gia, làm cơ sở tham chiếu công bằng cho các trường đại học xét tuyển” - TS Trung Nhân cho hay.

Trong khi đó, ThS Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường Đại học Công Thương TPHCM - cho rằng, nên thi tốt nghiệp THPT theo hướng đề thi kiểu Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM, với 1 bài thi mà đánh giá tương đối được quá trình học tập và làm việc của học sinh. Hình thức thi này cũng làm cho học sinh ít học thêm, nhẹ nhàng hơn.

“Đề thi tốt nghiệp THPT nên dễ hơn và sát với chương trình phổ thông mới. Đồng thời, đề thi nên trải đều các môn học và nhất là đánh giá năng lực của người học” - ThS Thái Sơn nhận định.

Trao đổi liên quan đến môn tiếng Anh là môn thi bắt buộc hay tự chọn, ThS Thái Sơn ủng hộ ý kiến thi môn tiếng Anh bởi ngôn ngữ này quan trọng trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Bộ GDĐT cần đánh giá một cách nghiêm túc chất lượng chương trình và chất lượng giảng dạy thực tế.

Năm 2025 là thời điểm lứa học sinh đầu tiên theo học Chương trình giáo dục phổ thông 2018, thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Vì vậy, cần phải có phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT phù hợp. Được biết, phương án cuối cùng sẽ do Chính phủ phê duyệt, dự kiến công bố trong năm nay.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Ủng hộ phương án thi 4 môn với kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bộ GDĐT

Lê Thanh Phong |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 theo phương án thi 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc và 2 môn lựa chọn.

Bộ GDĐT đề xuất phương án thi 4 môn với kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề xuất thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 theo phương án thi 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc và 2 môn lựa chọn.

Học sinh cuối cấp áp lực vì ôn thi tốt nghiệp THPT

Tường Vân - Trà My |

Học sinh lớp 12 năm nay là khóa cuối cùng học và thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006, trước khi kỳ thi tốt nghiệp THPT có những đổi mới vào năm 2025. Để học sinh ổn định tâm lý, các trường đã lên kế hoạch ôn tập, đồng hành cùng thí sinh.

Học sinh, giáo viên mong càng ít môn thi tốt nghiệp THPT càng tốt

Tường Vân |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang thực hiện lấy ý kiến khảo sát 3 phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Nhiều học sinh, giáo viên bày tỏ mong muốn, số môn thi càng ít càng tốt và Bộ GDĐT sớm công bố phương án chính thức để các em có định hướng ôn tập.

Học sinh lớp 11 sốt ruột chờ đợi phương án thi tốt nghiệp THPT chính thức

Trà My |

Đến thời điểm hiện tại, nhiều học sinh lớp 11 đang cảm thấy hoang mang và lo lắng vì Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vẫn chưa đưa ra phương án thi tốt nghiệp THPT.

Cần quy định chi tiết, minh bạch Luật Đất đai để áp dụng thực tiễn ngay

Nguyễn Hà - Cát Tường |

Luật Đất đai sửa đổi chưa được thông qua trong kỳ họp Quốc hội lần này, bà Đoàn Thị Thanh Mỹ - Vụ trưởng Vụ Đất đai cho biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp để cùng hoàn thiện một dự thảo với phương án tối ưu nhất.

Nạn nhân thứ 2 trong vụ nổ bình khí gas ở Quảng Ngãi tử vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Trong vụ nổ bình khí gas tại Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất làm 9 người bị bỏng vào ngày 3.11, đến nay có 2 người tử vong, 6 người vẫn đang điều trị, 1 người xuất viện.

Gần đến ngày về đích, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ vẫn thiếu cát

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Sáng ngày 17.11, tại Vĩnh Long, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi kiểm tra thực tế hiện trường Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ (giai đoạn 1).

Ủng hộ phương án thi 4 môn với kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bộ GDĐT

Lê Thanh Phong |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 theo phương án thi 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc và 2 môn lựa chọn.

Bộ GDĐT đề xuất phương án thi 4 môn với kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề xuất thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 theo phương án thi 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc và 2 môn lựa chọn.

Học sinh cuối cấp áp lực vì ôn thi tốt nghiệp THPT

Tường Vân - Trà My |

Học sinh lớp 12 năm nay là khóa cuối cùng học và thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006, trước khi kỳ thi tốt nghiệp THPT có những đổi mới vào năm 2025. Để học sinh ổn định tâm lý, các trường đã lên kế hoạch ôn tập, đồng hành cùng thí sinh.

Học sinh, giáo viên mong càng ít môn thi tốt nghiệp THPT càng tốt

Tường Vân |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang thực hiện lấy ý kiến khảo sát 3 phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Nhiều học sinh, giáo viên bày tỏ mong muốn, số môn thi càng ít càng tốt và Bộ GDĐT sớm công bố phương án chính thức để các em có định hướng ôn tập.

Học sinh lớp 11 sốt ruột chờ đợi phương án thi tốt nghiệp THPT chính thức

Trà My |

Đến thời điểm hiện tại, nhiều học sinh lớp 11 đang cảm thấy hoang mang và lo lắng vì Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vẫn chưa đưa ra phương án thi tốt nghiệp THPT.