Ý kiến trái chiều về đề xuất chuyển Khu lưu niệm Nguyễn Du về huyện

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - UBND huyện Nghi Xuân vừa có ý kiến đề nghị chuyển Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Nguyễn Du (ở thị trấn Tiên Điền) về cho huyện này quản lý. Ngay sau đề xuất này đã có nhiều ý kiến trái chiều của các cơ quan chức năng.

Sáng 6.2, trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Lê Anh Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân - cho hay, lâu nay công tác bảo tồn Di tích Nguyễn Du đã tốt rồi nhưng chưa phát huy được giá trị và cũng chưa đồng bộ trong quản lý. Bởi vậy, vừa qua huyện Nghi Xuân có đề xuất chuyển cho một đơn vị quản lý để đồng bộ để phát huy giá trị.

“Giờ chờ UBND tỉnh quyết định thôi, huyện thì đề xuất rồi. Bởi vì người ta nói rằng di tích Nguyễn Du nổi tiếng nhưng chưa khai thác được theo hướng phát triển du lịch. Huyện muốn bảo tồn và phát huy giá trị gắn với khai thác du lịch, thu hút du khách.” - ông Dũng nói.

Cuối cùng, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân cho rằng ai quản lý cũng được nhưng làm sao để phát huy được giá trị của di tích.

Ông Hồ Bách Khoa - Trưởng BQL khu lưu niệm Nguyễn Du thông tin, việc UBND huyện Nghi Xuân đề xuất chuyển khu lưu niệm Nguyễn Du về cho huyện quản lý, đến nay vẫn chưa biết kết quả sẽ thế nào. Hiện BQL khu lưu niệm Nguyễn Du vẫn đang hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, ông Khoa cũng chia sẻ rằng, trước thông tin đề xuất của huyện Nghi Xuân như vậy thì một số cán bộ, nhân viên của BQL khu lưu niệm Nguyễn Du cũng có trăn trở, dao động.

“Từ lâu nay quan điểm rõ ràng của tôi là để cho Ban quản lý khu lưu niệm Nguyễn Du quản lý thì nó chuyên nghiệp hơn, tốt hơn. Điều này các giới chuyên môn họ cũng đều nhìn nhận như thế. Bởi vì ở đây công tác nghiên cứu bảo tồn cực kì quan trọng. Ở đây nó không thể như Đền Củi, chùa Hương được. Đây là di tích của một danh nhân văn hóa, một danh nhân vĩ đại của mọi thời đại là khác.” - ông Khoa chia sẻ.

Theo ông Khoa, BQL khu lưu niệm Nguyễn Du được thành lập năm 2002, là ban chính thức, có con dấu riêng đến nay đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong bảo tồn di tích Nguyễn Du. Còn trước đó có ban trực thuộc Bảo tàng tỉnh quản lý từ những năm 1962.

Ông Khoa khẳng định, với di tích Nguyễn Du đã đón tiếp biết bao nhiêu đoàn chính khách, cái tầm di tích Nguyễn Du rất lớn. Ở đó yếu tố phục vụ cực kỳ quan trọng. Mà muốn phục vụ tốt thì phải tìm tòi, nghiên cứu, phải có chuyên môn.

Du khách dâng hương tại Khu lư niệm Nguyễn Du. Ảnh: Trần Lưu.
Du khách dâng hương tưởng nhớ Đại thi hào Nguyễn Du. Ảnh: Trần Lưu.

Theo Trưởng BQL Khu lưu niệm Nguyễn Du, từ đầu năm 2023 này, khu lưu niệm Nguyễn Du đã đón khoảng 6.000 du khách trong nam, ngoài bắc từ các trí thức, học sinh, sinh viên và gia đình  đến tham quan.

Ông Bùi Xuân Thập - Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Hà Tĩnh cho rằng, với khu lưu niệm Nguyễn Du để cho BQL khu lưu niệm Nguyễn Du (trực thuộc Sở VHTTDL Hà Tĩnh) quản lý thì tốt hơn về nghiên cứu, về bảo tồn về phát huy khu lưu niệm của Đại thi hào. Vì Ban có đội ngũ cán bộ, nhân viên có chuyên môn sâu và đã có nhiều năm kinh nghiệm về nghiên cứu, bảo tồn di tích.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Dâng hương tưởng niệm 202 năm ngày mất của Đại thi hào Nguyễn Du

Đặng Viết Tường |

HÀ TĨNH - Sáng 5.9, tại khu lưu niệm Nguyễn Du, lãnh đạo Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Hà Tĩnh cũng lãnh đạo huyện Nghi Xuân, Hội Kiều học, ban quản lý di tích và con cháu dòng họ Nguyễn - Tiên Điền tổ chức dâng hương nhân ngày giỗ lần thứ 202 của Đại thi hào Nguyễn Du.

Phục dựng đình Chợ Trổ tại di tích Nguyễn Du: Băn khoăn cách đặt tên đình

TRẦN TUẤN |

Sau khi gây tranh cãi chuyện nên trả lại đình Chợ Trổ về nơi nó được sinh ra là xã Bùi La Nhân (huyện Đức Thọ), hay tiếp tục dựng lại tại di tích Nguyễn Du (huyện Nghi Xuân), cuối cùng ngôi đình đã được dựng xong tại di tích Nguyễn Du cùng với mua sắm nội thất, đồ thờ hết tổng kinh phí hơn 6 tỉ đồng.

Gặp “thần đồng toán học” trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du

PHAN NỮ LA GIANG |

Hà Tĩnh - Em Trần Minh Hoàng, học sinh lớp 9E, Trường THCS Nguyễn Trãi (Nghi Xuân) sở hữu thành tích "khủng" với hàng loạt giải thưởng toán ở cả trong nước và quốc tế, được bạn bè và thầy cô gọi là “thần đồng” toán học.

Thêm 1 thiếu niên tử vong trong vụ tai nạn giao thông tại Điện Biên

THANH BÌNH |

Trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng vừa xảy ra đêm 6.2 tại Điện Biên đã có thêm 1 thiếu niên tử vong khi được đưa đến bệnh viện.

Độc đáo lễ hội đập trống của người Ma Coong

PHI LONG - ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH - Hàng năm, cứ vào ngày 16 tháng Giêng âm lịch, người Ma Coong lại tổ chức lễ hội đập trống nhằm cầu trời, đất cho mưa thuận gió hòa, nương rẫy được tươi tốt, bản làng được ấm no, khỏe mạnh, gia súc không bị dịch bệnh…

Những người vô gia cư không bao giờ ăn xin

LƯƠNG HẠNH |

Trong khi không ít người ăn xin lợi dụng lòng thương cảm của người khác để trục lợi thì đâu đó vẫn còn những mảnh đời bất hạnh, những người vô gia cư cố gắng tìm kế mưu sinh trên khắp các nẻo đường Hà Nội.

Biển số trắng đổi sang biển số vàng khi còn hạn đăng kiểm: Nhiêu khê!

Minh Hạnh |

Nhiều chủ phương tiện gặp khó khi xe vẫn còn hạn đăng kiểm, muốn đổi từ biển số trắng đổi sang biển số vàng không phải đăng kiểm lại... nhưng khi xin phù hiệu kinh doanh vận tải thì Sở Giao thông Vận tải yêu cầu phải đăng kiểm lại. Nhiều ý kiến cho rằng yêu cầu này gây lãng phí và phiền hà.

Yên Bái yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm vụ mở sới chọi trâu trái phép

Văn Đức |

UBND huyện Yên Bình yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với chính quyền xã Tân Nguyên và của các cán bộ xã trong việc để tổ chức sới chọi trâu trái phép.

Dâng hương tưởng niệm 202 năm ngày mất của Đại thi hào Nguyễn Du

Đặng Viết Tường |

HÀ TĨNH - Sáng 5.9, tại khu lưu niệm Nguyễn Du, lãnh đạo Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Hà Tĩnh cũng lãnh đạo huyện Nghi Xuân, Hội Kiều học, ban quản lý di tích và con cháu dòng họ Nguyễn - Tiên Điền tổ chức dâng hương nhân ngày giỗ lần thứ 202 của Đại thi hào Nguyễn Du.

Phục dựng đình Chợ Trổ tại di tích Nguyễn Du: Băn khoăn cách đặt tên đình

TRẦN TUẤN |

Sau khi gây tranh cãi chuyện nên trả lại đình Chợ Trổ về nơi nó được sinh ra là xã Bùi La Nhân (huyện Đức Thọ), hay tiếp tục dựng lại tại di tích Nguyễn Du (huyện Nghi Xuân), cuối cùng ngôi đình đã được dựng xong tại di tích Nguyễn Du cùng với mua sắm nội thất, đồ thờ hết tổng kinh phí hơn 6 tỉ đồng.

Gặp “thần đồng toán học” trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du

PHAN NỮ LA GIANG |

Hà Tĩnh - Em Trần Minh Hoàng, học sinh lớp 9E, Trường THCS Nguyễn Trãi (Nghi Xuân) sở hữu thành tích "khủng" với hàng loạt giải thưởng toán ở cả trong nước và quốc tế, được bạn bè và thầy cô gọi là “thần đồng” toán học.