Yên Bái yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm vụ mở sới chọi trâu trái phép

Văn Đức |

UBND huyện Yên Bình yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với chính quyền xã Tân Nguyên và của các cán bộ xã trong việc để tổ chức sới chọi trâu trái phép.

Báo Lao Động có loạt bài viết về sới chọi trâu quy mô khủng tổ chức trái phép tại xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình vào ngày 26.1 (tức mùng 5 Tết).

Theo đó, sới chọi trâu được tổ chức với 6 cặp đấu diễn ra trong sáng mùng 5 Tết đã thu hút hàng chục nghìn người dân địa phương đến xem.

Đáng nói, việc thu phí vào cược và đã có quy định nghiêm cấm tổ chức chọi trâu nhưng doanh nghiệp Hải Cường vẫn ngang nhiên tổ chức khiến độc giả đặt ra nhiều câu hỏi xoay quanh việc liệu có ai chống lưng, bao che, bảo kê hay có tổ chức cá cược trong đó không?.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Trường - Chủ tịch UBND huyện Yên Bình cho biết, UBND huyện đã yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với Đảng ủy và Chính quyền xã Tân Nguyên.

Theo ông Trường, để xảy ra vụ việc doanh nghiệp Hải Cường tự ý mở sới chọi trâu quy mô lớn trái phép tại thôn Khe Hùm, xã Tân Nguyên, trách nhiệm trước tiên thuộc về xã, cán bộ xã. Quan điểm của huyện là sai đến đâu xử lý đến đấy.

Đặc biệt, riêng xét về chỉ tiêu thi đua đối với xã Tân Nguyên sẽ không được hoàn thành nhiệm vụ trong tháng 1.2023.

Còn về phía doanh nghiệp Hải Cường đã tự ý mở sới chọi trâu quy mô lớn trái phép, UBND huyện đã giao cho Cơ quan Công an huyện Yên Bình xem xét, xử lý.

Sới chọi trâu do doanh nghiệp tư nhân Hải Cường tổ chức đã thu hút sự tham gia của hàng chục nghìn người. Ảnh: Văn Đức.
Sới chọi trâu do doanh nghiệp tư nhân Hải Cường tổ chức đã thu hút sự tham gia của hàng chục nghìn người. Ảnh: Văn Đức.

Lý giải về việc tổ chức sới chọi trâu này, ông Lê Mai Hiền – Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Hải Cường cho hay, ngày 26.1, công ty có tổ chức đấu chọn trâu tại sân bãi đơn vị xây dựng từ năm 2011.

Theo ông Hiền, trước đây, công ty Hải Cường có giấy phép kinh doanh hoạt động vui chơi giải trí và cũng đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức chọi trâu tại đây. Tuy nhiên, cách đây 3 năm, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch nghiêm cấm các hoạt động này nên đã ngừng tổ chức.

Vị Giám đốc này cho hay, việc tổ chức năm nay với mục đích để tuyển chọn trâu chọi để bán chứ không có ý tổ chức lễ hội, hội hay mở sới. Tuy nhiên, do nhiều năm bà con không được xem chọi trâu nên đã rủ nhau đến xem rất đông.

Khi PV đặt câu hỏi về việc thu phí tiền vào cửa, ông Lê Mai Hiền lý giải, việc tổ chức cũng cần kinh phí, do đó, công ty có làm phiếu xin tự nguyện của bà con ai đến xem 50.000 đồng.

Trước đó, ông Nguyễn Lâm Tới – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái có Công văn yêu cầu huyện Yên Bình chỉ đạo, giái quyết vụ việc.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái khẳng định, việc thi chọn trâu của doanh nghiệp tư nhân Hải Cường tại xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình không phải là hoạt động lễ hội, không liên quan đến tổ chức các lễ hội đầu năm và không nằm trong Kế hoạch các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái: Vì sao sới chọi trâu "khủng" ngang nhiên được tổ chức?

Văn Đức |

Sới chọi trâu không phép do một doanh nghiệp đứng ra tổ chức tại xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình thu hút sự tham gia của hàng chục nghìn người.

Yên Bái: Ngang nhiên tổ chức sới chọi trâu quy mô khủng bất chấp quy định

Văn Đức |

Dù đã có quy định nghiêm cấm tổ chức chọi trâu. Tuy nhiên, Công ty Hải Cường vẫn ngang nhiên tổ chức sới quy mô khủng, thu hút hàng nghìn người tham gia.

Yên Bái: "Sới" chọi trâu tự phát thu hút hàng chục nghìn người xem

Văn Đức |

Một "sới" chọi trâu tại xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình không phép vừa được tổ chức, thu hút hàng chục nghìn người đến xem.

Cầu Hiền Lương lịch sử đang xuống cấp nghiêm trọng

HƯNG THƠ |

Nhiều hạng mục trên cầu Hiền Lương lịch sử thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải tại tỉnh Quảng Trị đang xuống cấp nghiêm trọng.

Tổng thống bất đắc dĩ-người vắng mặt khi ông Biden đọc Thông điệp Liên bang

Thanh Hà |

Khi Tổng thống Joe Biden đọc Thông điệp Liên bang tại Điện Capitol, tất cả các quan chức đều có mặt, trừ một thành viên nội các.

Ngành nào có doanh nghiệp niêm yết làm ăn bết bát nhất quý vừa qua?

Đức Mạnh |

Doanh nghiệp niêm yết ba ngành thép, sản xuất thực phẩm và chứng khoán "dắt tay" nhau kéo lùi đà tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường chứng khoán xuống 24,8% trong quý IV/2022.

Công việc bị ảnh hưởng khi 4 tuyến cáp quang biển bị đứt

HỮU CHÁNH |

Việt Nam hiện có hơn 72 triệu người dùng Internet, đứng thứ 12 toàn cầu. Do đó, việc bốn tuyến cáp quang biển gặp sự cố tác động rất lớn đến cuộc sống của nhiều người dân.

Nghỉ việc trước Tết, người lao động loay hoay tìm việc đầu năm

LƯƠNG HẠNH - MINH HƯƠNG |

Ghi nhận tại Khu Công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) những ngày đầu năm, ở khu vực dán thông báo tuyển dụng thu hút nhiều người lao động đến tìm việc làm. Hầu hết họ đều mong muốn tìm công việc có mức lương khoảng từ 8-10 triệu đồng, được tăng ca thường xuyên..

Yên Bái: Vì sao sới chọi trâu "khủng" ngang nhiên được tổ chức?

Văn Đức |

Sới chọi trâu không phép do một doanh nghiệp đứng ra tổ chức tại xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình thu hút sự tham gia của hàng chục nghìn người.

Yên Bái: Ngang nhiên tổ chức sới chọi trâu quy mô khủng bất chấp quy định

Văn Đức |

Dù đã có quy định nghiêm cấm tổ chức chọi trâu. Tuy nhiên, Công ty Hải Cường vẫn ngang nhiên tổ chức sới quy mô khủng, thu hút hàng nghìn người tham gia.

Yên Bái: "Sới" chọi trâu tự phát thu hút hàng chục nghìn người xem

Văn Đức |

Một "sới" chọi trâu tại xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình không phép vừa được tổ chức, thu hút hàng chục nghìn người đến xem.