Hà Tĩnh: Xã Bùi La Nhân "gác giấc mơ" đòi lại đình Chợ Trổ

TRẦN TUẤN |

Sau gần một năm hạ giải, đình Chợ Trổ đang được dựng lại tại di tích Nguyễn Du, xã Bùi La Nhân cũng đã phải gác lại giấc mơ đòi lại đình này.
Video đình Chợ Trổ hạ giải ở di tích Nguyễn Du. Thực hiện: Trần Tuấn.

Ghi nhận của phóng viên Lao Động, gần một tuần nay, đình Chợ Trổ đang được triển khai dựng lại tại Khu di tích Nguyễn Du ở huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh), mặc dù trước đó, UBND xã Bùi La Nhân (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã xin trả lại đình về cho xã này.

Ngày 21.12, ông Nguyễn Xuân Linh - Chủ tịch UBND xã Bùi La Nhân cho biết, hiện người dân và cán bộ xã không còn có ý kiến về việc xin trả lại đình Chợ Trổ nữa. Xã cũng đã biết đình đang được dựng lại ở Khu di tích Nguyễn Du.

Ông Phạm Xuân Lương – Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hà Tĩnh - chủ đầu tư dự án tu bổ di tích Nguyễn Du cho biết, sau khi có quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Ban đã cho triển khai dựng lại đình Chợ Trổ tại Khu di tích Nguyễn Du hơn 1 tuần nay.

Cũng theo ông Lương, dự kiến hơn 1 tháng nữa, việc dựng lại đình Chợ Trổ sẽ hoàn thành.

Đình dựng lại ở di tích Nguyễn Du, xã Bùi La Nhân gác lại giấc mơ đòi lại đình này. Ảnh: TT.
Đình dựng lại ở di tích Nguyễn Du, xã Bùi La Nhân gác lại giấc mơ đòi lại đình này. Ảnh: TT.

Như Lao Động đã thông tin, năm 1965, nhân kỉ niệm 200 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du, Sở Văn hóa Hà Tĩnh đã mượn đình Chợ Trổ của xã Đức Nhân (nay là xã Bùi La Nhân) để dựng tại Khu di tích Nguyễn Du nhằm trưng bày một số hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp Nguyễn Du.

Đến tháng 3 năm 2020, khi biết đình Chợ Trổ vừa hạ giải nên UBND xã Bùi La Nhân đã có tờ trình xin trả lại đình về cho xã vì đình là hồn cốt của làng, xin lại đình là nguyện vọng tha thiết của nhân dân.

Đình Chợ Trổ khi chưa hạ giải. Ảnh: TT.
Đình Chợ Trổ khi chưa hạ giải. Ảnh: TT.

Sau nhiều cuộc họp bàn và nhiều văn bản phải hồi qua lại, đến ngày 25.8, Sở VHTTDL Hà Tĩnh cho rằng phương án mà xã Bùi La Nhân trình còn chung chung, chưa có tính khả thi nếu được trả lại đình nên Sở này đã tham mưu UBND tỉnh Hà Tĩnh chưa trả lại đình, mà phục dựng lại ở Khu di tích Nguyễn Du để tránh đã hạ giải lâu ngày sẽ hư hỏng, xuống cấp.

Còn Chủ tịch UBND xã Bùi La Nhân thì cho rằng, theo nguyện vọng của con em địa phương muốn xin lại đình Chợ Trổ nhưng tỉnh phải dựng lại đình cho xã luôn. Còn nếu UBND tỉnh Hà Tĩnh đồng ý trả lại đình mà giao cho xã tự lo kinh phí, phương án di dời, phục dựng, tôn tạo đình thì ngoài khả năng của xã, bởi qua tính toán ban đầu, việc dựng lại đình ở xã Bùi La Nhân phải tốn kinh phí hơn 5 tỉ đồng.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh: Đình Chợ Trổ hạ giải rồi phủ bạt phơi nắng mưa chờ tỉnh quyết định

TRẦN TUẤN |

Tỉnh Hà Tĩnh từng đốc thúc trình phương án nếu được trả lại đình Chợ Trổ để tránh đình đã hạ giải lâu sẽ hư hỏng. Thế nhưng, đến nay đình vẫn đang mòn mỏi chờ tỉnh... quyết định.

Xã không có tiền, đình Chợ Trổ vẫn giữ lại dựng ở Khu lưu niệm Nguyễn Du

TRẦN TUẤN |

Sau khi xem xét phương án tài chính, tu bổ, quản lý bảo tồn nếu được nhận lại đình Chợ Trổ của xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ không khả thi, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch (VHTTDL) Hà Tĩnh đã kiến nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh giữ lại, dựng đình Chợ Trổ tại Khu lưu niệm Nguyễn Du để tránh hư hỏng sau nhiều tháng đã hạ giải.

Vì sao Sở Văn hóa chậm "trả lời dứt điểm" vụ xin lại đình Chợ Trổ?

TRẦN TUẤN |

Dù đã quá thời hạn giao hơn 1 tuần phải "trả lời dứt điểm" việc xin lại đình Chợ Trổ, nhưng đến nay, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch (VHTTDL) Hà Tĩnh vẫn chưa trả lời theo chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Tĩnh: Đình Chợ Trổ hạ giải rồi phủ bạt phơi nắng mưa chờ tỉnh quyết định

TRẦN TUẤN |

Tỉnh Hà Tĩnh từng đốc thúc trình phương án nếu được trả lại đình Chợ Trổ để tránh đình đã hạ giải lâu sẽ hư hỏng. Thế nhưng, đến nay đình vẫn đang mòn mỏi chờ tỉnh... quyết định.

Xã không có tiền, đình Chợ Trổ vẫn giữ lại dựng ở Khu lưu niệm Nguyễn Du

TRẦN TUẤN |

Sau khi xem xét phương án tài chính, tu bổ, quản lý bảo tồn nếu được nhận lại đình Chợ Trổ của xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ không khả thi, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch (VHTTDL) Hà Tĩnh đã kiến nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh giữ lại, dựng đình Chợ Trổ tại Khu lưu niệm Nguyễn Du để tránh hư hỏng sau nhiều tháng đã hạ giải.

Vì sao Sở Văn hóa chậm "trả lời dứt điểm" vụ xin lại đình Chợ Trổ?

TRẦN TUẤN |

Dù đã quá thời hạn giao hơn 1 tuần phải "trả lời dứt điểm" việc xin lại đình Chợ Trổ, nhưng đến nay, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch (VHTTDL) Hà Tĩnh vẫn chưa trả lời theo chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh.