Hàng ngàn người tham gia lễ hội tại ngôi chùa cổ nhất miền Trung

PHI LONG - ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH - Ngày 5.2, UBND huyện Lệ Thủy phối hợp với Ban Trụ trì chùa Hoằng Phúc tổ chức lễ hội di tích lịch sử Quốc gia chùa Hoằng Phúc năm 2023.

Đây là hoạt động thường niên được chùa Hoằng Phúc tổ chức hàng năm vào dịp rằm tháng Giêng, nhằm cầu cho Quốc thái dân an và bình an cát tường cho mọi nhà.

Lễ hội không chỉ phục vụ nhu cầu tham quan, lễ phật của du khách mà còn là nét văn hóa rất riêng của người dân nơi đây.

Lễ rước nước từ vực An Sinh lên chùa Hoằng Phúc. Ảnh: Đức Tuấn
Lễ rước nước từ vực An Sinh lên chùa Hoằng Phúc. Ảnh: Đức Tuấn

Di tích lịch sử Quốc gia chùa Hoằng Phúc tọa lạc tại thôn Thuận Trạch (xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), là một trong những ngôi chùa cổ nhất miền Trung với lịch sử 715 năm hình thành và phát triển.

Được sự quan tâm của các cấp chính quyền, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phát tâm đóng góp của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, phật tử và nhân dân, chùa được xây dựng khang trang, bề thế theo lối kiến trúc đời Trần.

Chùa Hoằng Phúc - một trong những ngôi chùa có lịch sử lâu đời tại miền Trung. Ảnh: Đức Tuấn
Chùa Hoằng Phúc - một trong những ngôi chùa có lịch sử lâu đời tại miền Trung. Ảnh: Đức Tuấn

Năm 2015, chùa Hoằng Phúc được công nhận là Di tích lịch sử Quốc gia, trở thành nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh, gắn kết cộng đồng, đoàn kết dân tộc.

Sau rằm tháng Giêng hàng năm, chùa Hoằng Phúc tổ chức Lễ hội với nhiều hoạt động văn hóa, tâm linh theo nghi thức Phật giáo như: Lễ rước nước từ vực An Sinh lên chùa; lễ khai ấn; lễ phóng sinh; thuyết pháp và lễ quy y Tam Bảo; lễ cúng phật cầu Quốc thái dân an; lễ phát lộc, thả hoa đăng góp phần bảo tồn văn hóa dân gian và nhiều hoạt động văn hóa thể thao độc đáo của người dân Lệ Thủy như: Dân ca hò khoan Lệ Thủy; múa vương, tướng, long, hổ; hội bài chòi, đánh đu truyền thống, thi đấu cờ tướng, kéo co, đẩy gậy, biểu diễn võ thuật cổ truyền...

Lễ rước nước được lấy từ vực An Sinh (xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy) là một trong những nghi thức quan trọng trong khuôn khổ lễ hội. Ảnh: Đức Tuấn
Lễ rước nước được lấy từ vực An Sinh (xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy) là một trong những nghi thức quan trọng trong khuôn khổ lễ hội. Ảnh: Đức Tuấn

Lễ hội đã thu hút đông đảo tăng, ni, phật tử, nhân dân trong và ngoài huyện tham dự, góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch văn hóa tâm linh và là điểm đến hấp dẫn của du khách.

Là người dân trên địa bàn huyện Lệ Thủy, anh Nguyễn Thanh Tuyền cùng người thân đến chùa Hoằng Phúc để tham quan, tham gia các hoạt động tại lễ hội của chùa đồng thời cầu bình an cho bản thân và gia đình.

“Năm nào tôi cũng đến chùa Hoằng Phúc, đầu tiên là vào những ngày đầu tiên của năm mới và thứ hai là vào dịp rằm tháng Giêng để vừa du xuân vừa cầu bình an cho những người thân trong gia đình, đồng thời tham gia các hoạt động tâm linh tại đây.

Đến với chùa Hoằng Phúc, tôi luôn có cảm giác bản thân mình được bình yên, thanh tịnh”, anh Tuyền cho biết.

Cũng theo nhiều người dân, các hoạt động văn hóa, tâm linh diễn ra tại lễ hội năm nay của chùa Hoằng Phúc cũng rất đa dạng, phong phú, vừa góp phần quảng bá nhiều sản phẩm, vừa lưu giữ các nét đẹp văn hóa dân gian của địa phương.

Lễ hội di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc năm 2023 tiếp tục được tổ chức vào các ngày 4.2 và 5.2 (nhằm ngày 14 và 15 tháng Giêng năm Quý Mão) nhằm đáp ứng nguyện vọng của đông đảo nhân dân, tăng, ni, phật tử.

Đông đảo người dân, du khách đến chùa Hoằng Phúc để du Xuân, tham dự lễ hội. Ảnh: Đức Tuấn
Đông đảo người dân, du khách đến chùa Hoằng Phúc để du xuân, tham dự lễ hội. Ảnh: Đức Tuấn

Ngoài các hoạt động thường niên, lễ hội năm nay sẽ tổ chức một số hoạt động mới: gian hàng ẩm thực, biểu diễn võ thuật cổ truyền, múa rối nước…


PHI LONG - ĐỨC TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Tại sao thường có lễ hội đèn lồng vào đêm Nguyên tiêu?

Vân Hoa |

Vào ngày Rằm tháng giêng, lễ hội đèn lồng thường được tổ chức hoành tráng, như một cái kết viên mãn cho quá trình chuẩn bị và đón Tết Nguyên đán kéo dài.

Hàng nghìn du khách về dự lễ hội Minh Thề ở Hải Phòng

Mai Dung |

Ngày 4.2 (tức 14 tháng Giêng), tại Khu di tích lịch sử văn hóa đền - chùa Hòa Liễu (thôn Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng), UBND xã Thuận Thiên tổ chức lễ hội Minh Thề với sự tham gia của đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Thi thả diều, thi cà kheo dưới nước tại lễ hội Dinh Cô Long Hải

Thành An |

Hằng năm, lễ hội Dinh Cô Long Hải được tổ chức trong 3 ngày từ 10 đến 12.2 Âm lịch. Năm nay, lễ hội được tổ chức trong 5 ngày từ mùng 8 đến 12.2 Âm lịch (từ 27.2 đến hết ngày 3.3.2023).

Khám phá thiên đường hoa thạch thảo và violet tím mộng mơ tại Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Vườn hoa với sắc tím mộng mơ của thạch thảo và violet ở Cần Thơ hiện đang trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút giới trẻ tới check-in, chụp ảnh tại miền Tây.

16 chuyến bay từ sân bay Vinh phải tạm dừng do sương mù dày đặc

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - 16 chuyến bay đến, đi từ sân bay Vinh không thể thực hiện được do thời tiết sương mù dày đặc.

Nỗi niềm của nam tân binh mồ côi cha mẹ trong ngày lên đường nhập ngũ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Ngày hội tòng quân, trong gần 170 tân binh (ở TP. Thanh Hóa) có nam tân binh Nguyễn Ngọc Tài (19 tuổi, ở thôn Yên Biên, phường Quảng Thắng) là trường hợp có hoàn cảnh éo le nhất, mất cha mẹ từ khi còn nhỏ. Ngày lên đường nhập ngũ, nam tân binh có phần bịn rịn, xúc động trong vòng tay của bạn bè, anh em họ hàng.

Động đất kinh hoàng tấn công Thổ Nhĩ Kỳ, dư chấn khắp khu vực

Khánh Minh |

Trận động đất kinh hoàng tấn công Thổ Nhĩ Kỳ vào sáng sớm 6.2 khiến hàng chục tòa nhà đổ sập, chôn vùi người dân dưới đống đổ nát.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp và những người Việt khiến thế giới kinh ngạc

AN NGUYÊN |

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp hay Phan Thanh Nhiên, Phạm Thị Bình đã  thiết lập những kỷ lục ấn tượng và để lại dấu ấn đậm nét trong mắt bạn bè quốc tế.

Tại sao thường có lễ hội đèn lồng vào đêm Nguyên tiêu?

Vân Hoa |

Vào ngày Rằm tháng giêng, lễ hội đèn lồng thường được tổ chức hoành tráng, như một cái kết viên mãn cho quá trình chuẩn bị và đón Tết Nguyên đán kéo dài.

Hàng nghìn du khách về dự lễ hội Minh Thề ở Hải Phòng

Mai Dung |

Ngày 4.2 (tức 14 tháng Giêng), tại Khu di tích lịch sử văn hóa đền - chùa Hòa Liễu (thôn Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng), UBND xã Thuận Thiên tổ chức lễ hội Minh Thề với sự tham gia của đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Thi thả diều, thi cà kheo dưới nước tại lễ hội Dinh Cô Long Hải

Thành An |

Hằng năm, lễ hội Dinh Cô Long Hải được tổ chức trong 3 ngày từ 10 đến 12.2 Âm lịch. Năm nay, lễ hội được tổ chức trong 5 ngày từ mùng 8 đến 12.2 Âm lịch (từ 27.2 đến hết ngày 3.3.2023).