Bộ sưu tập “khủng” các giải thưởng toán
Hiền lành, chăm chỉ, thông minh là cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi trò chuyện cùng Trần Minh Hoàng.
Bố mẹ em là giáo viên dạy Toán nên cậu học trò quê xã Xuân Thành (Nghi Xuân) có một tình yêu đặc biệt với môn học này từ rất sớm.
Khi học tại trường THCS Nguyễn Trãi, năng khiếu toán học của em được phát triển ở mức tối đa. Bằng sự nỗ lực của bản thân và sự giáo dục, hướng dẫn tận tâm của các thầy cô giáo, liên tiếp trong các năm học vừa qua, Hoàng đoạt nhiều giải cao trong các cuộc thi học sinh giỏi toán.
Năm lớp 6, em đoạt Huy chương vàng Giải đặc biệt trong Cuộc thi MYTS 2019; giải Bạc SMO 2019; giải Vàng SASMO 2019.
Năm lớp 7, em đoạt Giải Distinction trong Cuộc thi IKMC 2020; Huy chương Vàng AMO 2019; Huy chương Vàng SEAMO 2019; Giải Bạc trong Cuộc thi giải toán qua thư trên tạp chí Toán Tuổi thơ 2; Giải Nhất Câu lạc bộ Toán Tuổi thơ trên tạp chí Toán Tuổi thơ 2; Giải Ba trong Cuộc thi giải Toán trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ; Vị trí thứ tư Toàn quốc trong Cuộc thi IGO 2020 (Toán Hình học I Ran).
Khi đang là học sinh lớp 8 em đăng kí dự thi học sinh giỏi tỉnh môn Toán lớp 9 và đoạt giải Nhất. Cũng trong năm này, em đoạt Huy chương Vàng trong Cuộc thi VMTC 2021; Giải Distinction IKMC 2021; Giải Nhất Câu lạc bộ Toán Tuổi thơ 2; Giải Vàng về giải toán qua thư trên tạp chí Toán tuổi thơ 2; Giải Nhất về giải Toán trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ.
Trong học kỳ 1 năm học 2021-2022, em tiếp tục đoạt giải Nhất học sinh giỏi tỉnh môn Toán lớp 9.
Đam mê tạo nên thành công
Khi được hỏi bí quyết học giỏi toán, em Hoàng cười vui chia sẻ: “Trước hết phải nắm thật chắc các kiến thức trong sách giáo khoa sau đó là giải các bài tập nâng cao trong các sách tham khảo. Đặc biệt là thường xuyên đọc và giải bài trên các tạp chí toán học như Toán học và Tuổi trẻ, Toán Tuổi thơ 2,… đã mang lại cho em niềm yêu thích và nhiều cảm xúc trong học toán. Niềm vui đó đã giúp em học tốt môn toán và học toán không biết chán”.
Là người thường xuyên chấm bài giải của học sinh trên tạp chí Toán Tuổi thơ 2, thầy giáo Đào Văn Nam nhận xét: “Trong số rất nhiều các bài giải của các em gửi về, tôi luôn ấn tượng với bài giải của Hoàng bởi em có lối tư suy sáng tạo, luôn có cách giải rất hay và đặc biệt. Về hình học em rất giỏi, em có thể làm được nhiều bài của THPT hoàn toàn bằng kiến thức THCS. Trên chuyên mục “Thách đấu” của tạp chí Toán tuổi thơ 2, em Hoàng thường xuyên là võ sĩ đăng quang, và em đăng quang khi giải được rất nhiều bài toán hình học khó của TS Nguyễn Minh Hà, điều mà quá ít học sinh làm được. Về số học, đại số em trình bày rõ ràng, mạch lạc, em luôn hiểu sâu, rộng và cặn kẽ của mọi vấn đề, đặc biệt em cũng học rất tốt phần tổ hợp. Với tôi, Minh Hoàng là một tài năng toán học trẻ”.
Nhận xét về học trò “cưng” của mình, thầy giáo Nguyễn Trọng Thọ, Phó hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi cho biết: “Hoàng là một học sinh học giỏi toàn diện, bên cạnh xuất sắc về môn Toán, em còn học giỏi các môn như Tiếng Anh, Tin học, Cờ vua,... Em từng đoạt giải Nhất môn Cờ vua cấp huyện, giải ba Tài năng Anh ngữ Việt Nam 2019 cấp Tỉnh, giải Nhất Tin học trẻ cấp Tỉnh. Hoàng luôn được thầy cô yêu quý và bạn bè nể phục. Em là tấm gương sáng để các em học sinh khác phấn đấu, noi theo”.