Chính thức dừng cướp phết Hiền Quan do để xảy ra hỗn loạn

Tô Thế - Hà Phương |

Trước ngày tổ chức lễ chính (13 tháng giêng), lễ hội cướp Phết Hiền Quan đã bị dừng bởi trong quá trình cướp phết vào chiều 16.2, hàng trăm thanh niên đã làm mất an ninh trật tự, náo loạn khu vực tổ chức lễ hội.

Sáng ngày 17.2, UBND huyện Tam Nông (Phú Thọ) có văn bản hỏa tốc gửi UBND xã Hiền Quan, BTC lễ hội Phết xã Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ) về việc dừng tổ chức phần đánh Phết.

Theo đó, căn cứ vào kết quả phần đánh Phết diễn ra ngày 16.2 (12 tháng giêng) tại Lễ hội Phết xã Hiền Quan, huyện Tam Nông đã không thực hiện đúng như nội dung của "Đề án về đổi mới công tác quản lý và tổ chức lễ hội Phết năm 2019" đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch thẩm định vì không đảm bảo an ninh, an toàn trong phần đánh Phết.

Cảnh hỗn loạn xảy ra trong phần cướp Phết ngày 16.2. Ảnh: T.T
Cảnh hỗn loạn xảy ra trong phần cướp Phết ngày 16.2. Ảnh: T.T

Theo yêu cầu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại hội nghị rút kinh nghiệm diễn ra vào chiều 16.2, UBND huyện Tam Nông chính thức ra quyết định yêu cầu UBND xã Hiền Quan, BTC Lễ hội Phết xã Hiền Quan dừng hoạt động đánh Phết vào chiều ngày 17.2 (13 tháng giêng) và hoạt động đánh Phết vào các năm tiếp theo, các hoạt động khác vẫn diễn ra bình thường.

Trước đó, chiều 16.2, lễ hội Phết Hiền Quan bắt đầu mở và tổ chức đánh ba quả Phết. Năm nay, ban tổ chức lễ hội xây dựng sân đánh Phết tại ruộng lúa thuộc xã Hiền Quan. Sân bố trí thành hình chữ nhật, chính giữa có một hố Phết.

Ở vòng ngoài, ban tổ chức bố trí dày đặc các lớp hàng rào mềm được căng từ dây và cọc gỗ. Do tính chất lễ hội có nhiều pha tranh cướp quyết liệt, lực lượng an ninh của xã và huyện được điều động dày đặc, bố trí trong và ngoài sân cướp phết.

Cảnh hỗn loạn tại lễ hội Phết Hiền Quan 2018. Ảnh: Phan Anh
Cảnh hỗn loạn tại lễ hội Phết Hiền Quan 2018. Ảnh: Phan Anh

Khoảng 15h30, quả phết đầu tiên được đưa từ đình Hiền Quan ra sân cướp phết, ban đầu hai đội tổ chức tranh cướp khá quy củ, theo hướng dẫn.

Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khi những quả phết được tung ra đã xảy ra cảnh tượng hỗn loạn, nhiều người từ bên ngoài tràn vào bãi đánh phết mặc cho lực lượng an ninh được bố trí dày đặc.

Tô Thế - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn người vây kín hồ Tây xem Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội

Sơn Tùng |

Hàng nghìn người dân và du khách đã tập trung ở Hồ Tây để theo dõi Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội năm 2019. Được biết, lễ hội có sự góp mặt của hơn 700 vận động viên thuộc 34 đoàn với tổng cộng 43 đội tham dự.

Lễ hội biến tướng, giành giật cướp lộc: Sự dung tục ý niệm dân gian

Linh Chi |

Những năm trở lại đây, những hình ảnh hàng nghìn người chen lấn, giẫm đạp nhau để "cướp lộc" đã trở nên quen thuộc tại các lễ hội đầu xuân năm mới. Đây là một hiện tượng đáng buồn, theo T.S Nguyễn Viết Chức - chuyên gia văn hoá, đây là hiện tượng dung tục lễ hội, dung tục ý niệm dân gian.

Huy động tối đa lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội Yên Tử

ĐÔNG - HUYỀN - QUANG |

Ngày 14.2 (10.1 âm lịch), non thiêng Yên Tử (Quảng Ninh) chính thức khai hội. Đây là lễ hội lớn của cả nước vào đầu xuân, thu hút hàng nghìn người dân tham gia trẩy hội, chiêm bái, lễ phật. Công an TP. Uông Bí đã tập trung tối đa lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Hàng nghìn người vây kín hồ Tây xem Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội

Sơn Tùng |

Hàng nghìn người dân và du khách đã tập trung ở Hồ Tây để theo dõi Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội năm 2019. Được biết, lễ hội có sự góp mặt của hơn 700 vận động viên thuộc 34 đoàn với tổng cộng 43 đội tham dự.

Lễ hội biến tướng, giành giật cướp lộc: Sự dung tục ý niệm dân gian

Linh Chi |

Những năm trở lại đây, những hình ảnh hàng nghìn người chen lấn, giẫm đạp nhau để "cướp lộc" đã trở nên quen thuộc tại các lễ hội đầu xuân năm mới. Đây là một hiện tượng đáng buồn, theo T.S Nguyễn Viết Chức - chuyên gia văn hoá, đây là hiện tượng dung tục lễ hội, dung tục ý niệm dân gian.

Huy động tối đa lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội Yên Tử

ĐÔNG - HUYỀN - QUANG |

Ngày 14.2 (10.1 âm lịch), non thiêng Yên Tử (Quảng Ninh) chính thức khai hội. Đây là lễ hội lớn của cả nước vào đầu xuân, thu hút hàng nghìn người dân tham gia trẩy hội, chiêm bái, lễ phật. Công an TP. Uông Bí đã tập trung tối đa lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội.