Huy động tối đa lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội Yên Tử

ĐÔNG - HUYỀN - QUANG |

Ngày 14.2 (10.1 âm lịch), non thiêng Yên Tử (Quảng Ninh) chính thức khai hội. Đây là lễ hội lớn của cả nước vào đầu xuân, thu hút hàng nghìn người dân tham gia trẩy hội, chiêm bái, lễ phật. Công an TP. Uông Bí đã tập trung tối đa lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, Trung tá Đinh Hoàng Long – Phó trưởng Công an TP Uông Bí cho biết, thực hiện chỉ đạo của Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an TP Uông Bí đã tham mưu cho Thành uỷ, UBND TP đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, chính quyền xã Thượng Yên Công và các đơn vị liên quan triển khai tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự tại lễ hội xuân Yên Tử 2019. 

Trung tá Đinh Hoàng Long.
Trung tá Đinh Hoàng Long.

Theo Trung tá Đinh Hoàng Long, trước khi lễ hội diễn ra, Công an TP đã cùng với các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát toàn bộ khu vực khu di tích danh thắng Yên Tử. Năm nay, lễ hội có điểm mới là có sự kết nối Tây Yên Tử (Bắc Giang) sang khu di tích Yên Tử nên đơn vị đã tham mưu cho các ban ngành, đơn vị liên quan khảo sát thực tế tại địa bàn để triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội.

“Đối với phương án đảm bảo an ninh trật tự, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến ngày khai hội và những ngày cao điểm như ngày rằm, thứ 7 và chủ nhật do lượng du khách về đây rất đông. Vào những ngày cao điểm như vậy thì đơn vị cũng huy động tối đa các lực lượng chức năng để tham gia bảo đảm an ninh trật tự.

Lượng người đổ về Yên Tử rất đông đúc.
Lượng người đổ về Yên Tử rất đông đúc.

Chúng tôi đã triển khai các phương án cụ thể như cắt cử lực lượng an ninh cho các hoạt động tôn giáo, bảo vệ các khu di tích, cũng như các đoàn khách cấp cao của Đảng và Nhà nước về tham dự lễ hội. Chúng tôi cũng đã triển khai các hoạt động phòng ngừa trộm cắp, móc túi để đảm bảo cho các du khách đi lại an toàn” - Trung tá Đinh Hoàng Long thông tin.

Đối với các phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Trung tá Đinh Hoàng Long cho biết, đơn vị cũng có những kế hoạch phân luồng giao thông phù hợp. Điển hình như tại các khu vực ngã ba chùa Trình, đơn vị đã phối hợp với lực lượng giao thông của tỉnh để phân luồng và phân chia các khu vực.

Lực lượng an ninh đảm bảo an toàn cho lễ hội.
Lực lượng an ninh đảm bảo an toàn cho lễ hội.

Trên tuyến đường vào Yên Tử, đơn vị cũng thường xuyên tổ chức tuần tra dọc tuyến. Tại các ngã ba, ngã tư đơn vị cũng bố trí lực lượng phù hợp để phân luồng, đảm bảo cho du khách đến non thiêng Yên Tử an toàn, không bị ùn tắc giao thông.

Lực lượng chức năng tuần tra lên đến chùa Đồng Yên Tử.
Lực lượng chức năng tuần tra lên đến chùa Đồng Yên Tử.

Trên cơ sở đó, đối với các trường hợp cụ thể vi phạm thì đơn vị cũng có những biện pháp xử lý. Những đối tượng lợi dụng du khách đông để móc túi, trộm cắp thì đơn vị có cả lực lượng công an công khai và hoá trang để tổ chức phòng ngừa, bắt giữ những trường hợp này.

Còn lại đối với việc có nhiều du khách đi vào khu vực Yên Tử không đội mũ bảo hiểm, đi lấn làn, đi sai làn đường quy định thì lực lượng chức năng đã tuyên truyền, nhắc nhở. Những trường hợp cố tình vi phạm thì đơn vị sẽ kiên quyết xử lý. 

ĐÔNG - HUYỀN - QUANG
TIN LIÊN QUAN

275.000 đồng/ ngày "cõng rác" từ đỉnh chùa Đồng Yên Tử xuống núi

ĐÔNG - HUYỀN - QUANG |

Khách đổ về Yên Tử những ngày đầu mùa hội gia tăng với số lượng lớn. Do vậy, công nhân môi trường làm việc tại đây phải thường xuyên tăng ca phục vụ lễ hội. Mỗi ngày công "cõng rác" từ đỉnh Yên Tử, các công nhân môi trường chỉ nhận được 275.000 đồng.

Yên Tử phun trùng khử độc nhà hàng khách sạn, du khách an tâm vui xuân

ĐÔNG - HUYỀN - QUANG |

Để đảm bảo mùa lễ hội Yên Tử 2019 an toàn, năm nay toàn bộ nhà hàng, khách sạn khu vực này đã tổ chức khám sức khỏe cho nhân viên, phun trùng khử độc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Khai hội Yên Tử: Đội sương lên đỉnh chùa Đồng

Nguyễn Hùng |

Lễ hội xuân Yên Tử 2019 khai mạc lúc 8h sáng nay (14.2), nhưng từ rất sớm, du khách, tăng ni, phật tử đã hành hương lên đỉnh thiêng Yên Tử. Sáng nay, sương giăng đặc từ khu vực ga cáp treo số 2 lên tới chùa Đồng, khiến nhiều người ướt sũng, nhưng danh sơn trông càng thêm huyền ảo hơn.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

275.000 đồng/ ngày "cõng rác" từ đỉnh chùa Đồng Yên Tử xuống núi

ĐÔNG - HUYỀN - QUANG |

Khách đổ về Yên Tử những ngày đầu mùa hội gia tăng với số lượng lớn. Do vậy, công nhân môi trường làm việc tại đây phải thường xuyên tăng ca phục vụ lễ hội. Mỗi ngày công "cõng rác" từ đỉnh Yên Tử, các công nhân môi trường chỉ nhận được 275.000 đồng.

Yên Tử phun trùng khử độc nhà hàng khách sạn, du khách an tâm vui xuân

ĐÔNG - HUYỀN - QUANG |

Để đảm bảo mùa lễ hội Yên Tử 2019 an toàn, năm nay toàn bộ nhà hàng, khách sạn khu vực này đã tổ chức khám sức khỏe cho nhân viên, phun trùng khử độc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Khai hội Yên Tử: Đội sương lên đỉnh chùa Đồng

Nguyễn Hùng |

Lễ hội xuân Yên Tử 2019 khai mạc lúc 8h sáng nay (14.2), nhưng từ rất sớm, du khách, tăng ni, phật tử đã hành hương lên đỉnh thiêng Yên Tử. Sáng nay, sương giăng đặc từ khu vực ga cáp treo số 2 lên tới chùa Đồng, khiến nhiều người ướt sũng, nhưng danh sơn trông càng thêm huyền ảo hơn.