Hàng nghìn người vây kín hồ Tây xem Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội

Sơn Tùng |

Hàng nghìn người dân và du khách đã tập trung ở Hồ Tây để theo dõi Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội năm 2019. Được biết, lễ hội có sự góp mặt của hơn 700 vận động viên thuộc 34 đoàn với tổng cộng 43 đội tham dự.

Sáng 16.2, Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2019 đã khai mạc tại hồ Tây thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách theo dõi.
Sáng 16.2, Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2019 đã khai mạc tại hồ Tây thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách theo dõi.
Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cùng nhiều lãnh đạo Bộ, ban, ngành và đông đảo người dân.
Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Vũ Đức Đam- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cùng nhiều lãnh đạo bộ, ban, ngành và đông đảo người dân.
Ngay sau lễ khai mạc, đông đảo người dân đã tập trung ven hồ, cổ vũ nhiệt tình cho các đội dự thi.
Ngay sau lễ khai mạc, đông đảo người dân đã tập trung ven hồ, cổ vũ nhiệt tình cho các đội dự thi.
Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng có sự góp mặt của hơn 700 vận động viên thuộc 34 đoàn với tổng cộng 43 đội tham dự, gồm 12 đội nam, 6 đội nữ thuộc nhóm thi đấu chuyên nghiệp; 9 đội nam, 6 đội nữ thuộc nhóm phong trào; 10 đội hỗn hợp nam - nữ đến từ các đại sứ quán, tổ chức và doanh nghiệp.
Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng có sự góp mặt của hơn 700 vận động viên thuộc 34 đoàn với tổng cộng 43 đội tham dự, gồm 12 đội nam, 6 đội nữ thuộc nhóm thi đấu chuyên nghiệp; 9 đội nam, 6 đội nữ thuộc nhóm phong trào; 10 đội hỗn hợp nam - nữ đến từ các đại sứ quán, tổ chức và doanh nghiệp.
Đáng chú ý, giải năm nay thu hút sự tham gia của 4 đoàn quốc tế, gồm Malaysia, Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore và Lào.
Đáng chú ý, giải năm nay thu hút sự tham gia của 4 đoàn quốc tế, gồm Malaysia, Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore và Lào.
 
Lễ hội cũng thu hút những gương mặt hàng đầu của đua thuyền Việt Nam từng giành Huy chương vàng, Huy chương bạc ASIAD 18, góp phần quảng bá cho sự kiện đặc biệt này.
Lễ hội cũng thu hút những gương mặt hàng đầu của đua thuyền Việt Nam từng giành Huy chương vàng, Huy chương bạc ASIAD 18, góp phần quảng bá cho sự kiện đặc biệt này.
Đối với nhiều người dân và du khách, đây là lần đầu tiên họ được theo dõi giải đua thuyền được tổ chức quy mô lớn như Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2019.
Đối với nhiều người dân và du khách, đây là lần đầu tiên họ được theo dõi giải đua thuyền được tổ chức quy mô lớn như Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2019.
Hầu hết người dân đều cho rằng nên thường xuyên tổ chức những Lễ hội đua thuyền để tạo không gian vui chơi, phát huy tinh thần dân tộc cũng như tái hiện các cuộc tập trận thủy quân của ông cha ta thời xưa.
Hầu hết người dân đều cho rằng nên thường xuyên tổ chức những Lễ hội đua thuyền để tạo không gian vui chơi, phát huy tinh thần dân tộc cũng như tái hiện các cuộc tập trận thủy quân của ông cha ta thời xưa.
Ngoài các đội đua thuyền, còn có đông đảo các nhóm cổ vũ, góp phần tạo không khí vui tươi, náo nhiệt cho lễ hội.
Ngoài các đội đua thuyền, còn có đông đảo các nhóm cổ vũ, góp phần tạo không khí vui tươi, náo nhiệt cho lễ hội.
Theo lịch, Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2019 diễn ra từ 9h đến 16h trong 2 ngày 16 và 17.2 tại hồ Tây (Hà Nội).
Theo lịch, Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2019 diễn ra từ 9h đến 16h trong 2 ngày 16 và 17.2 tại hồ Tây (Hà Nội).
Kết thúc lễ hội, Ban Tổ chức sẽ trao cờ, huy chương và tiền thưởng cho các VĐV thuộc đội đạt thứ hạng Nhất, Nhì, Ba và trao tiền thưởng cho các VĐV thuộc đội đạt Giải Khuyến khích nội dung các quận, huyện. Tổng giá trị giải thưởng gần 800 triệu đồng.
Kết thúc lễ hội, Ban Tổ chức sẽ trao cờ, huy chương và tiền thưởng cho các VĐV thuộc đội đạt thứ hạng Nhất, Nhì, Ba và trao tiền thưởng cho các VĐV thuộc đội đạt Giải Khuyến khích nội dung các quận, huyện. Tổng giá trị giải thưởng gần 800 triệu đồng.

Sơn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Đoàn VĐV Hong Kong quyết vô địch Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội

Cát Tường - Hoài Anh |

Sáng 16.2, Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2019 đã khai mạc tại Hồ Tây thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách theo dõi. Nhiều đoàn vận động viên (VĐV) nước ngoài cho thấy sự đầu tư tập luyện và quyết tâm vô địch giải đấu.

Giải hạn ở chùa: Giải quyết khâu tâm lý?

NHÓM PV |

Tối 12.2, hàng nghìn phật tử có mặt tại chùa Phúc Khánh (Đống Đa- Hà Nội) dâng sao giải hạn đầu năm. Do quá đông, nhiều người phải ngồi dưới lòng đường, đứng phía ngoài lá chắn hay thậm chí là đứng trên cầu.

Lực lượng an ninh hạn chế giao thông gần chùa Phúc Khánh

Nhóm PV |

Trước thời điểm diễn ra đại lễ tại chùa Phúc Khánh, lực lượng an ninh tích cực làm công tác chuẩn bị phục vụ nhân dân. Các phương tiện giao thông bị hạn chế lưu thông gần khu vực cổng chùa.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đoàn VĐV Hong Kong quyết vô địch Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội

Cát Tường - Hoài Anh |

Sáng 16.2, Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2019 đã khai mạc tại Hồ Tây thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách theo dõi. Nhiều đoàn vận động viên (VĐV) nước ngoài cho thấy sự đầu tư tập luyện và quyết tâm vô địch giải đấu.

Giải hạn ở chùa: Giải quyết khâu tâm lý?

NHÓM PV |

Tối 12.2, hàng nghìn phật tử có mặt tại chùa Phúc Khánh (Đống Đa- Hà Nội) dâng sao giải hạn đầu năm. Do quá đông, nhiều người phải ngồi dưới lòng đường, đứng phía ngoài lá chắn hay thậm chí là đứng trên cầu.

Lực lượng an ninh hạn chế giao thông gần chùa Phúc Khánh

Nhóm PV |

Trước thời điểm diễn ra đại lễ tại chùa Phúc Khánh, lực lượng an ninh tích cực làm công tác chuẩn bị phục vụ nhân dân. Các phương tiện giao thông bị hạn chế lưu thông gần khu vực cổng chùa.