Bạo lực tại hội cướp phết Hiền Quan: Mỹ tục hay hủ tục?

HẢI ĐĂNG |

“Đến hẹn lại lên”, vào dịp 12-13 tháng Giêng âm lịch, dư luận tiếp tục “dậy sóng” với những hình ảnh được cho là bạo lực, hỗn loạn tại hội Phết Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ).

Bất chấp sự can thiệp của cơ quan chức năng, hàng nghìn người vẫn xô đẩy, giẫm đạp, thậm chí trèo lên đầu, lên cổ người khác để cướp cho bằng được quả phết, mà theo họ là “lộc thánh”, sẽ đem lại may mắn. Không ít người bị xây xát, kiệt sức, ngất xỉu vì tham gia tranh cướp phết.

Một số ý kiến cho rằng, những hành vi nói trên là bạo lực, phản cảm, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và sức khỏe nhiều người, cần có giải pháp tăng cường quản lý hoặc xem xét bỏ tục “cướp phết”.

Tuy nhiên, đó là cái nhìn của người “ngoài cuộc”, có phần máy móc. Tương tự, người không hiểu bóng đá sẽ ngạc nhiên tại sao có 22 người tranh nhau một quả bóng đến mướt mồ hôi.

Tục cướp phết là nội dung quan trọng của hội Hiền Quan, đã được duy trì từ nhiều thế kỷ qua, được cộng đồng nơi đây trân trọng, giữ gìn. Cũng như nhiều lễ hội khác, tục cướp phết gắn liền với sự tích của vị thần được thờ, ở đây là Thiều Hoa công chúa, một nữ tướng có công lớn trong cuộc kháng chiến của Hai Bà Trưng.

Thời niên thiếu, trong những buổi chăn trâu, hái củi bên núi Tản Viên, bà Thiều Hoa cùng bạn bè đẽo củi tre, dùng gậy khăng chia làm hai phe chơi đánh phết, dựng cây chuối làm bia, dùng gậy để phóng lao.

Không chỉ để tưởng nhớ công đức của thần thánh, anh hùng dân tộc, tục cướp phết còn nhằm tái hiện tinh thần thượng võ. Lộc thánh chỉ dành cho người có sức mạnh, nhanh nhẹn, quyết đoán, biết chớp thời cơ…

Cướp phết tạo ra không khí náo nhiệt, vui vẻ, tràn đầy sức sống cho lễ hội. Do đó, mặc dù không tránh khỏi bạo lực, xô xát hay thương tích, tục này vẫn được dân làng duy trì và hào hứng tham gia từ nhiều thế kỷ qua.

Cũng từ nguyên nhân bị dư luận phản ứng, sau khi có sự vận động thuyết phục từ chính quyền địa phương, lễ hội làng Đông Lai, xã Bàn Giáp, huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) từ năm 2017 đã không có cướp phết như những năm trước.

Việc thay đổi tính nguyên bản của lễ hội là điều đáng tiếc, làm suy giảm giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, đối với những trường hợp phong tục không còn phù hợp với thời đại, gây những tác động, hệ lụy xấu thì cần xem xét điều chỉnh, thậm chí bãi bỏ.

Vì vậy, cần có nghiên cứu cụ thể, sâu sắc về Hội cướp phết Hiền Quan, từ những góc độ khác nhau, từ đó đề xuất giải pháp quản lý cụ thể, hợp lý.                      

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Quả phết Hiền Quan cuối cùng đã rơi vào tay ai?

Dung Hà |

Sau gần 2h tranh cướp, giành giật, một thanh niên đã may mắn giành được quả phết mang về nhà. 

Thanh niên mình trần, lội bùn quyết liệt tranh cướp phết ở Hiền Quan

Sơn Tùng- Minh Hà |

Chiều 28.2, lễ hội cướp phết Hiền Quan (huyện Tam Nông, Phú Thọ) diễn ra tưng bừng, với những màn tranh cướp phết vô cùng quyết liệt của hàng trăm thanh niên.

Bên trong trận địa cướp phết hỗn loạn theo mô tả của thanh niên làng

Dung Hà |

Hôm nay ngày 28.2 (tức 14 tháng Giêng âm lịch), lễ hội truyền thống cướp phết Hiền Quan – Phú Thọ tiếp tục được tổ chức. Theo quan niệm, ai cướp được quả phết sẽ gặp nhiều may mắn, do đó các thanh niên trong làng cố gắng hết sức để có thể sờ, cướp được phết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Quả phết Hiền Quan cuối cùng đã rơi vào tay ai?

Dung Hà |

Sau gần 2h tranh cướp, giành giật, một thanh niên đã may mắn giành được quả phết mang về nhà. 

Thanh niên mình trần, lội bùn quyết liệt tranh cướp phết ở Hiền Quan

Sơn Tùng- Minh Hà |

Chiều 28.2, lễ hội cướp phết Hiền Quan (huyện Tam Nông, Phú Thọ) diễn ra tưng bừng, với những màn tranh cướp phết vô cùng quyết liệt của hàng trăm thanh niên.

Bên trong trận địa cướp phết hỗn loạn theo mô tả của thanh niên làng

Dung Hà |

Hôm nay ngày 28.2 (tức 14 tháng Giêng âm lịch), lễ hội truyền thống cướp phết Hiền Quan – Phú Thọ tiếp tục được tổ chức. Theo quan niệm, ai cướp được quả phết sẽ gặp nhiều may mắn, do đó các thanh niên trong làng cố gắng hết sức để có thể sờ, cướp được phết.