UFO tại Mỹ - Nhân chứng và lời giải thích: Những cuộc gặp gỡ

Anh Vũ |

Sự tồn tại của UFO hay vật thể bay không xác định luôn là đề tài tranh luận nóng hổi ở nhiều nơi trên thế giới, nhất là khi Hải quân Mỹ gần đây đã đưa ra các hướng dẫn mới khuyến khích các phi công báo cáo về những trường hợp này.

Những câu chuyện về UFO từ trước đến nay thường được xếp vào thể loại kỳ bí, giả tưởng. Vẫn còn rất nhiều người hoài nghi về sự tồn tại và xuất hiện của những vật thể này. Thời gian gần đây, các nhà khoa học đang công khai thúc đẩy nghiên cứu nghiêm túc về chúng. Hải quân Mỹ cũng đã đưa ra các hướng dẫn mới khuyến khích các phi công báo cáo về các địa điểm hoặc sự xuất hiện của vật thể lạ trên bầu trời.

Những cuộc gặp gỡ bí ẩn

Theo Space.com, UFO (vật thể bay không xác định) lần đầu được ghi nhận trong Thế chiến thứ hai, khi các phi công của quân đồng minh đóng tại các quân khu ở Châu Âu và Thái Bình Dương cho biết, họ đã nhìn thấy những ánh sáng hoặc vật thể bay kỳ lạ trên bầu trời. Ban đầu, họ gọi những vật này là "foo fighter”.

Sau đó, vào tháng 6.1947, doanh nhân và phi công người Mỹ Kenneth Arnold báo cáo đã nhìn thấy chín vật thể bay sáng bóng, bí ẩn lướt qua bầu trời gần Núi Rainier tại Washington. Một số tờ báo lúc đó đã mô tả những UFO này là "đĩa bay", thuật ngữ sau này nhanh chóng đi sâu vào nhận thức của công chúng.

Các báo cáo về UFO tăng vọt sau vụ của Arnold, thậm chí có những sự kiện còn được tờ The New York Times đưa tin. Một trong những vụ việc nổi tiếng mà tờ báo này thu thập được là việc phát hiện ra những đống đổ nát kỳ lạ tại một trang trại ở Lincoln County, New Mexico năm 1947.

Vào tháng 7 năm đó, một sĩ quan thông tin công cộng tại sân bay quân đội Roswell gần đó đã mô tả mảnh vỡ được tìm thấy giống như một mảnh của "đĩa bay" và đã gây ra một cơn hoang mang trong dư luận. Các quan chức quân đội nhanh chóng rút lại tuyên bố, giải thích rằng vật liệu được đề cập là phần còn lại của một khinh khí cầu thời tiết bị rơi. Sự cố Roswell đã được chấm dứt vào thời điểm đó nhưng đã được nhắc lại sau 3 thập kỷ bởi những người yêu thích tìm hiểu về UFO. Những người này cho rằng, chính phủ Mỹ đã tìm thấy một phi thuyền chở người ngoài Trái đất ở New Mexico và che đậy toàn bộ sự việc.

Các dự án nghiên cứu của quân đội Mỹ

Quân đội Mỹ đã tỏ ra lo ngại rằng, một số UFO có thể là mối đe dọa cho an ninh quốc gia và sớm bắt đầu điều tra các vụ nhìn thấy UFO một cách có hệ thống. Không quân nước này đã thành lập dự án Sign hoạt động đến cuối năm 1947, sau đó là dự án Grudge tương tự vào năm 1948. Dự án Blue Book nổi tiếng bắt đầu vào năm 1952 và hoạt động suốt đến năm 1969, đã tiến hành kiểm tra hơn 12.600 báo cáo về UFO trong thời gian hoạt động.

Một trong những sự kiện nổi tiếng mà dự án Blue Book đã điều tra là vụ hai vợ chồng Betty và Barney Hill. Họ tuyên bố mình đã bị người ngoài Trái đất bắt và làm thí nghiệm ở vùng nông thôn New Hampshire vào tháng 9.1961. Cặp đôi này sau đó đã được báo chí săn đón rất nhiều và trở nên nổi tiếng. Sau khi dự án Blue Book kết thúc, hàng loạt vụ nhìn thấy UFO vẫn tiếp tục được ghi nhận và thúc đẩy nhiều người nghiên cứu nghiêm túc về chúng.

Vợ chồng Betty và Barney Hill, những người tuyên bố họ đã từng bị người ngoài Trái Đất bắt cóc. Ảnh chụp màn hình.
Vợ chồng Betty và Barney Hill - những người tuyên bố họ đã từng bị người ngoài Trái Đất bắt cóc. Ảnh chụp màn hình.

Một số sự kiện nổi tiếng nhất trong nửa thế kỷ qua bao gồm vụ của Travis Walton - một người đàn ông Arizona đã tuyên bố bị bắt cóc bởi người ngoài hành tinh năm 1975, sau này đã được dựng thành phim "Fire in the Sky" năm 1993. Bên cạnh đó, còn có sự cố Rừng Rendlesham, chuỗi sự kiện bí ẩn được quan sát gần trạm Woodbridge của Không quân Hoàng gia Anh vào tháng 12.1980 và Phoenix Lights tháng 3.1997.

Hải quân Mỹ cũng ghi nhận nhiều vụ chứng kiến UFO. Một số phi công khi bay ngoài khơi bờ biển San Diego đã báo cáo rằng, họ đã nhìn thấy một chiếc tàu kỳ lạ phóng qua bầu trời với cách di chuyển được cho là chưa từng thấy trước đây. Một loạt các vụ chứng kiến cũng được phi công Hải quân Mỹ báo cáo từ tháng 6.2014 đến tháng 3.2015.

Một số vụ chứng kiến thậm chí đã được quay lại bằng máy quay hồng ngoại gắn trên máy bay. Ba trong số các video này đã được The New York Times đăng tải vào tháng 12.2017 như một phần của câu chuyện về nỗ lực điều tra UFO của quân đội. Dự án này được gọi là Chương trình Nhận dạng Mối đe dọa Hàng không Vũ trụ Tiên tiến, viết tắt là AATIP.

Politico và The Washington Post cũng đã công bố nghiên cứu chuyên sâu về AATIP, được tài trợ theo yêu cầu của Thượng nghị sĩ Mỹ lúc bấy giờ là Harry Reid (D-Nev.). Chương trình được thực hiện từ năm 2007 cho đến khi bị ngừng tài trợ vào năm 2012. Sau đó, vào mùa hè năm 2020, Lầu Năm Góc tuyên bố thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Hiện tượng Không xác định (UAPTF), với nhiệm vụ "phát hiện, phân tích và lập danh mục các vật thể bay không xác định có khả năng gây ra mối đe dọa cho an ninh quốc gia của Mỹ".

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Hai máy bay ở Canada báo cáo phát hiện UFO

Nguyễn Hạnh |

Cuối ngày 30.7, các phi công của một máy bay quân sự và một máy bay thương mại, cho biết đã nhìn thấy một UFO bí ẩn màu xanh lá cây biến mất trong mây trên bầu trời vịnh Saint Lawrence ở bờ biển Đại Tây Dương của Canada, Vice News đưa tin.

Phòng nghiên cứu UFO được lập ở Nhật Bản

Nguyễn Hạnh |

Tại Nhật Bản, đã xuất hiện một phòng nghiên cứu mang tên Phòng nghiên cứu UFO Quốc tế - dành riêng cho việc nghiên cứu các hiện tượng không giải thích được, chẳng hạn như một loạt các vật thể bay không xác định.

Tình báo Mỹ báo cáo hơn 140 lần gặp UFO

Hải Anh |

Chính phủ Mỹ xác nhận đã hơn 140 lần gặp vật thể bay không xác định (UFO), theo báo cáo tình báo công bố ngày 25.6.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hai máy bay ở Canada báo cáo phát hiện UFO

Nguyễn Hạnh |

Cuối ngày 30.7, các phi công của một máy bay quân sự và một máy bay thương mại, cho biết đã nhìn thấy một UFO bí ẩn màu xanh lá cây biến mất trong mây trên bầu trời vịnh Saint Lawrence ở bờ biển Đại Tây Dương của Canada, Vice News đưa tin.

Phòng nghiên cứu UFO được lập ở Nhật Bản

Nguyễn Hạnh |

Tại Nhật Bản, đã xuất hiện một phòng nghiên cứu mang tên Phòng nghiên cứu UFO Quốc tế - dành riêng cho việc nghiên cứu các hiện tượng không giải thích được, chẳng hạn như một loạt các vật thể bay không xác định.

Tình báo Mỹ báo cáo hơn 140 lần gặp UFO

Hải Anh |

Chính phủ Mỹ xác nhận đã hơn 140 lần gặp vật thể bay không xác định (UFO), theo báo cáo tình báo công bố ngày 25.6.