Tỉ lệ sinh của Nhật Bản năm 2020 giảm xuống mức thấp kỷ lục

Nguyễn Hạnh |

Bộ Y tế Nhật Bản báo cáo hôm 4.6, số trẻ sinh ra ở Nhật Bản đã giảm xuống mức thấp kỷ lục vào năm ngoái khi nhiều người từ bỏ ý định kết hôn trong bối cảnh đại dịch toàn cầu.

Theo CNN, Bộ Y tế Nhật Bản cho biết, số em bé được sinh ra giảm xuống còn 840.832 trẻ vào năm 2020, giảm 2,8% so với một năm trước đó và là mức thấp nhất kể từ năm 1899, khi số liệu này bắt đầu được ghi lại.

Số lượng đăng ký hôn nhân ở nước này đã giảm 12,3% vào năm ngoái, xuống còn 525.490. Số lần sinh dự kiến trên một phụ nữ cũng giảm xuống còn 1,34 - thuộc nhóm thấp nhất thế giới.

Nhật Bản vốn đã phải vật lộn với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học kéo dài trong nhiều năm, với tỉ lệ sinh liên tục giảm, làm dấy lên lo ngại về sự già hóa dân số và lực lượng lao động đang thu hẹp.

Đây là một quốc gia "siêu già", nghĩa là có hơn 20% dân số trên 65 tuổi. Tổng dân số của đất nước mặt trời mọc ở mức 124 triệu vào năm 2018, nhưng đến năm 2065, con số này dự kiến ​​sẽ giảm xuống còn khoảng 88 triệu.

Sự bùng phát của đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến tỉ lệ sinh trên khắp thế giới.

Nước láng giềng của Nhật Bản là Hàn Quốc cũng đã phải vật lộn với tỉ lệ sinh thấp trong nhiều năm. Năm 2020, lần đầu tiên nước này báo cáo số ca tử vong nhiều hơn số ca sinh - một dấu hiệu được gọi là "dấu thập tử vong của dân số", có nghĩa là tổng dân số đã bị thu hẹp.

Tuần trước, chính phủ Trung Quốc cũng đã tuyên bố sẽ nới lỏng hơn nữa chính sách kế hoạch hóa gia đình bằng cách cho phép các cặp vợ chồng có tối đa 3 con, nhằm chống lại sự già hóa dân số.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản cam kết phối hợp cung cấp vaccine đồng đều cho ASEAN

Ngọc Vân |

Nhật Bản khẳng định phối hợp bảo đảm cung ứng và phân phối vaccine đồng đều, hiệu quả và đảm bảo chất lượng cho các nước ASEAN và thế giới.

Nhật Bản: Bùng nổ số bệnh nhân COVID-19 ở Osaka, ngành y tế quá tải

Nguyễn Hạnh |

9 triệu người ở khu vực phía tây Nhật Bản đang phải hứng chịu gánh nặng của đợt đại dịch COVID-19 thứ tư.

Nhật Bản gấp rút mở các điểm tiêm chủng trước Olympic Tokyo 2021

Nguyễn Hạnh |

Reuters đưa tin, Nhật Bản mở các trung tâm tiêm chủng hàng loạt cho người cao tuổi vào ngày 24.5, trước thời điểm khai mạc Olympic Tokyo dự kiến vào tháng 7 tới.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nhật Bản cam kết phối hợp cung cấp vaccine đồng đều cho ASEAN

Ngọc Vân |

Nhật Bản khẳng định phối hợp bảo đảm cung ứng và phân phối vaccine đồng đều, hiệu quả và đảm bảo chất lượng cho các nước ASEAN và thế giới.

Nhật Bản: Bùng nổ số bệnh nhân COVID-19 ở Osaka, ngành y tế quá tải

Nguyễn Hạnh |

9 triệu người ở khu vực phía tây Nhật Bản đang phải hứng chịu gánh nặng của đợt đại dịch COVID-19 thứ tư.

Nhật Bản gấp rút mở các điểm tiêm chủng trước Olympic Tokyo 2021

Nguyễn Hạnh |

Reuters đưa tin, Nhật Bản mở các trung tâm tiêm chủng hàng loạt cho người cao tuổi vào ngày 24.5, trước thời điểm khai mạc Olympic Tokyo dự kiến vào tháng 7 tới.