Có gì trong báo cáo về UFO của Lầu Năm Góc?

Phương Linh |

Báo cáo về các vật thể bay không xác định (UFO) của Bộ Quốc phòng Mỹ sắp đệ trình lên Quốc hội nước này đang thu hút sự hiếu kỳ của công chúng.

Theo Intelligencer, bản báo cáo đặc biệt - tổng hợp tất cả thông tin của chính phủ Mỹ về các lần UFO bị bắt gặp trong không phận trên khắp nước Mỹ - sẽ được đệ trình lên Quốc hội vào cuối tháng 6.

Báo cáo có thể chứa đựng thông tin gì?

Theo Đạo luật Ủy quyền Tình báo được thông qua tháng 12.2020, báo cáo sẽ bao gồm “phân tích chi tiết dữ liệu và thông tin tình báo về UFO” được thu thập bởi Văn phòng Tình báo Hải quân, Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Lực lượng Đặc nhiệm về hiện tượng trên không không xác định.

Dự kiến, báo cáo có thể cung cấp thông tin chi tiết về một số lần các phi công Hải quân Mỹ nhìn thấy UFO, bao gồm sự việc đã được New York Times đăng tải vào năm 2017 và sau đó được Lầu Năm Góc giải mật.

Tuy nhiên, thông tin chi tiết về nội dung của báo cáo vẫn còn rất ít. Vào tháng 3.2021, cựu giám đốc tình báo quốc gia Mỹ John Ratcliffe trong một cuộc phỏng vấn đã đưa ra một số gợi ý rằng báo cáo sẽ mô tả các sự kiện từ “khắp nơi trên thế giới” và rằng “số lần chứng kiến UFO lớn hơn rất nhiều so với những gì được công khai”.

Đầu tháng 6, Trung úy Ryan Graves - cựu phi công Hải quân Mỹ - tiết lộ rằng ông "lo lắng" về những vật thể mà ông nói rằng các phi công huấn luyện đã "nhìn thấy mỗi ngày trong ít nhất một vài năm" ngoài khơi vùng biển phía đông.

Graves tuyên bố, phi đội máy bay chiến đấu của ông bắt đầu nhìn thấy UFO trên vùng trời hạn chế ở Virginia ngay sau khi họ cập nhật hệ thống radar của máy bay phản lực vào năm 2014, cho phép phát hiện mục tiêu bằng camera hồng ngoại.

Cũng theo quy định của luật Ủy quyền Tình báo, báo cáo phải giải quyết được vấn đề liệu những sự kiện UFO này có nguy cơ gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia nào hay không và liệu chúng có thể là ''một hoặc nhiều đối thủ nước ngoài” hay không. Cụ thể hơn, liệu có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy “một đối thủ tiềm ẩn có thể đã đạt được các năng lực đột phá về hàng không vũ trụ, khiến các lực lượng của Mỹ gặp rủi ro hay không”.

Tại sao lại công khai báo cáo vào thời điểm này?

Từ lâu, người Mỹ bị thu hút bởi câu hỏi chính phủ đã cất giấu những thông tin gì về UFO và diễn tiến trong những năm gần đây đã khiến các nhà lập pháp thúc đẩy sự việc trở nên minh bạch hơn. Động lực nhen nhớm từ tháng 12.2017 khi New York Times đưa tin về chương trình Nhận dạng mối đe dọa hàng không vũ trụ tiên tiến (AATIP) có từ năm 2007 trị giá 22 triệu USD của Bộ Quốc phòng Mỹ. AATIP được thiết kế để kiểm chứng các lần quân đội chạm trán UFO.

Trong những năm tiếp theo, các nghị sĩ và quan chức quốc phòng bắt đầu quan tâm khi ngày càng có nhiều phi công Hải quân chia sẻ về các cuộc đụng độ thường xuyên với UFO và một số video đã được công bố.

Cuối cùng, dấu mốc chính thức cho sự ra đời của báo cáo UFO là khi một quy định về giới hạn thời gian 6 tháng để đưa ra báo cáo (trước cuối tháng 6.2021) và nguồn vốn bổ sung cho AATIP được đưa vào Đạo luật Ủy quyền Tình báo cho năm tài chính 2021, được thông qua tháng 12.2020.

Kể từ khi rời ghế tổng thống, ông Barack Obama dường như cởi mở hơn đối với chủ đề này và từng chia sẻ về UFO trong một talkshow truyền hình. Trong khi đó, cựu Tổng thống Donald Trump có vẻ như không mấy để tâm tới UFO và mối nguy cơ từ UFO kể cả khi còn đương chức.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Drone của Boeing tiếp liệu máy bay Hải quân Mỹ

Ngọc Vân |

Máy bay không người lái tiếp nhiên liệu cho tiêm kích Hải quân Mỹ trong động thái Boeing gọi là làm nên lịch sử.

Bộ Quốc phòng Mỹ công khai báo cáo về các vật thể bay không xác định

BẢO NHUNG |

Dự kiến ngày 25.6, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ đệ trình lên Quốc hội nước này báo cáo về các vật thể bay không xác định (UFO).

Ông Obama lên tiếng về các video UFO gây xôn xao ở Mỹ

Hải Anh |

Cựu Tổng thống Barack Obama đầu tuần này đã nêu quan điểm thẳng thắn về các đoạn video về các vật thể bay không xác định (UFO) đang gây chú ý ở Mỹ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Drone của Boeing tiếp liệu máy bay Hải quân Mỹ

Ngọc Vân |

Máy bay không người lái tiếp nhiên liệu cho tiêm kích Hải quân Mỹ trong động thái Boeing gọi là làm nên lịch sử.

Bộ Quốc phòng Mỹ công khai báo cáo về các vật thể bay không xác định

BẢO NHUNG |

Dự kiến ngày 25.6, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ đệ trình lên Quốc hội nước này báo cáo về các vật thể bay không xác định (UFO).

Ông Obama lên tiếng về các video UFO gây xôn xao ở Mỹ

Hải Anh |

Cựu Tổng thống Barack Obama đầu tuần này đã nêu quan điểm thẳng thắn về các đoạn video về các vật thể bay không xác định (UFO) đang gây chú ý ở Mỹ.