Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Lộ diện nhân tố bí ẩn liên quan đến Bamboo Capital

Sáng hôm qua 16.1, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Eximbank (mã chứng khoán EIB) đã tổ chức bất thành vì tỉ lệ cổ đông tham dự không đủ để tiến hành.

Cụ thể theo kế hoạch đại hội, ba nhân sự mới mà Eximbank muốn đưa vào Hội đồng quản trị đều đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận gồm bà Lê Thị Mai Loan, ông Phạm Quang Dũng và ông Trần Anh Thắng (thành viên độc lập).  

Theo đó, bà Lê Thị Mai Loan sinh năm 1982, vốn là nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Bamboo Capital (mã chứng khoán BCG). Ngoài người được đề cử là bà Loan, Hội đồng quản trị (HĐQT) hiện tại của Eximbank cũng có một nhân sự của BamBoo Capital là ông Nguyễn Thanh Hùng.

Ông Trần Anh Thắng đang là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty chứng khoán Nhất Việt và Chủ tịch của Công ty đầu tư du lịch Hà Nội non nước, Công ty Amber Capital Holdings.

Còn ông Phạm Quang Dũng sinh năm 1982, hiện là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Phú Mỹ.

Kế hoạch bầu bổ sung ba thành viên HĐQT được công bố sau khi hai thành viên là bà Lê Hồng Anh và ông Đào Phong Trúc Đại (thành viên HĐQT độc lập) - đại diện cho Tập đoàn Thành Công tại Eximbank - đã xin từ nhiệm. Động thái diễn ra sau khi Tập đoàn này thoái vốn khỏi nhà băng hồi tháng 10.2022.

Ngoài hai thành viên này, HĐQT Eximbank hiện có 4 người là bà Lương Thị Cẩm Tú, ông Nguyễn Thanh Hùng, ông Nguyễn Hiếu và bà Đỗ Hà Phương.

Sau khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường không thành công, HĐQT Eximbank đã tiếp tục triệu tập Đại hội bất thường lần 2. Thời gian dự kiến tổ chức là vào thứ ba ngày 14.2.2023 tại TPHCM. 

Chân dung bà Lê Thị Mai Loan, một trong ba người được đề cử vào Hội đồng quản trị Eximbank. Ảnh: BCG
Bà Lê Thị Mai Loan, một trong ba người được đề cử vào Hội đồng quản trị Eximbank. Ảnh: BCG 

Cổ đông ngoại chuyển nhà sau 16 năm gắn bó

Phiên giao dịch ngày 13.1, khối ngoại đã bán 132,8 triệu cổ phiếu EIB, tương đương 10,75% vốn điều lệ, trị giá 3.388 tỉ đồng. Mức giá bán trung bình mỗi cổ phiếu là 25.500 đồng. SMBC chính thức thông báo là đơn vị bán ra toàn bộ số cổ phần này.

Trước đó vào ngày 18.10,2022, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản "chấp thuận việc bán, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần EIB do SMBC sở hữu ở Eximbank", có giá trị thực hiện trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày ký. Tức ngày mai sẽ là hạn cuối cùng.

Được biết, SMBC trở thành cổ đông chiến lược tại Eximbank vào năm 2007. Theo thoả thuận ban đầu, SMBC đầu tư vào Eximbank với tổng giá trị 225 triệu USD để sở hữu 15% vốn điều lệ, đồng thời trở thành đối tác chiến lược. Đến đầu năm 2022, Eximbank thông báo thoả thuận hợp tác chiến lược giữa Eximbank và SMBC đã chấm dứt sau 16 năm.

Động thái rút lui khỏi Eximbank là một trong những điều kiện cần thiết để SMBC chuyển nhà mới, trở thành cổ đông chiến lược của VPBank. SMBC hiện cũng đã nắm 49% cổ phần của FE Credit - công ty con của VPBank hoạt động trong mảng tài chính tiêu dùng.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Cuộc chiến vương quyền tại Eximbank đã thật sự ngã ngũ?

Gia Miêu |

Nhân sự cấp “thượng tầng” của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) dần ổn định, tuy nhiên, câu chuyện cổ đông lớn của ngân hàng này vẫn chưa hết “nóng” liên quan đến sở hữu của cổ đông nước ngoài.

Gửi tiết kiệm 12 tháng: Chọn SCB, Eximbank hay NCB để nhận lãi suất cao?

Khương Duy |

Nhiều ngân hàng đang niêm yết lãi suất ở ngưỡng cao. Nếu có 150 triệu muốn gửi tiết kiệm 1 năm nhưng chưa lựa chọn được ngân hàng, bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây.

Eximbank được chấp thuận tăng vốn, chia cổ tức lần đầu sau gần 1 thập kỷ

Đức Mạnh |

Đây là lần đầu tiên ngân hàng Eximbank tăng vốn điều lệ sau 10 năm và chia cổ tức trở lại sau 8 năm.

Trung Quốc ưu tiên bảo vệ nhóm nguy cơ lây COVID-19 cao dịp Tết

Thảo Phương |

Chính quyền Trung Quốc nhấn mạnh việc bảo vệ các nhóm có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Cuộc chiến vương quyền tại Eximbank đã thật sự ngã ngũ?

Gia Miêu |

Nhân sự cấp “thượng tầng” của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) dần ổn định, tuy nhiên, câu chuyện cổ đông lớn của ngân hàng này vẫn chưa hết “nóng” liên quan đến sở hữu của cổ đông nước ngoài.

Gửi tiết kiệm 12 tháng: Chọn SCB, Eximbank hay NCB để nhận lãi suất cao?

Khương Duy |

Nhiều ngân hàng đang niêm yết lãi suất ở ngưỡng cao. Nếu có 150 triệu muốn gửi tiết kiệm 1 năm nhưng chưa lựa chọn được ngân hàng, bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây.

Eximbank được chấp thuận tăng vốn, chia cổ tức lần đầu sau gần 1 thập kỷ

Đức Mạnh |

Đây là lần đầu tiên ngân hàng Eximbank tăng vốn điều lệ sau 10 năm và chia cổ tức trở lại sau 8 năm.