New York cảnh báo mức độ ô nhiễm cao do cháy rừng ở Canada

Bảo Trân |

Chỉ số chất lượng không khí đối với vật chất hạt mịn ở New York lên đến 170 do 86 vụ cháy vượt “ngoài tầm kiểm soát” ở Canada cần ban bố tình trạng ô nhiễm khẩn cấp.

Hôm qua, ngày 20.7.2021, New York đã đưa ra khuyến cáo về chất lượng không khí sau khi thành phố này bị bao phủ hoàn toàn bởi làn khói xám do ảnh hưởng từ các vụ cháy rừng đang hoành hành ở miền tây Hoa Kỳ và Canada.

Nhiều hãng tin dẫn tin từ các cơ quan bảo vệ môi trường của bang New York đã đưa ra lời cảnh báo về chất lượng không khí vì vật chất hạt mịn dự kiến sẽ tăng 35 microgram/mét khối không khí.

AFP đã cung cấp báo cáo trích lời của một chuyên gia cho biết, không có gì quá bất ngờ khi khói từ các đám cháy ở phía tây nước Mỹ lan đến khu vực New York nhưng thông thường, các đám khói đủ độ cao để không làm ảnh hưởng đến chất lượng không khí. Tuy nhiên, khói lần này thấp hơn bình thường nên việc đưa ra cảnh báo ô nhiễm được cho là rất cần thiết.

Chỉ số chất lượng không khí (AQI) được đo vào ngày 20.7 đối với vật chất hạt mịn đạt 170 ở New York. Chỉ số này được coi là có hại ngay cả đối với những người trưởng thành, khỏe mạnh và cao hơn đến 9 lần so với khuyến nghị về phơi nhiễm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Cũng trong ngày hôm qua, bang Philadelphia báo cáo chỉ số AQI đạt 172, các thành phố đông bắc khác như Boston, Hartford và Connecticut có chỉ số trên 150.

Được biết, mỗi năm vào mùa hè, miền tây của Hoa Kỳ phải hứng chịu những trận cháy rừng lớn, chủ yếu là do sự gia tăng mức nhiệt do biến đổi khí hậu gây ra. Năm nay cũng không phải ngoại lệ khi một số đám cháy lớn đã “tàn phá” khu vực này, đặc biệt là ở California, Nevada và Oregon.

Theo Trung tâm Cứu hỏa Liên ngành Quốc gia (NIFC) ở Mỹ, hơn 80 vụ cháy lớn ở những khu rừng đang hoạt động đã thiêu rụi gần 1,3 triệu mẫu (vào khoảng 526.090 ha đất) thảm thực vật khô hạn trong những tuần gần đây ở 13 bang miền tây nước này.

Hàng trăm đám cháy khác cũng đang diễn ra ở cả miền tây và miền trung của Canada. Trong đó chỉ tính riêng ở British Columbia bao gồm 86 vụ cháy được phân loại là “ngoài tầm kiểm soát” vào ngày hôm qua, khiến các quan chức tỉnh này phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

Theo đó, tại tỉnh Ontario, hơn 2.000 người đã phải sơ tán trong những ngày gần đây khi các chuyên gia nghiên cứu rằng những đám cháy rừng này có thể ngày một lan rộng hơn.

Bảo Trân
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng bắt đầu phạt nguội hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường

Thanh Hải - Thanh Chung |

Đà Nẵng chọn Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, triển khai việc phạt nguội qua hình ảnh camera đối với hành vi xả thải, gây ô nhiễm môi trường. Đây là một trong những điểm nóng về ô nhiễm của thành phố, kéo dài nhưng các biện pháp xử lý không đạt hiệu quả cao. Camera giám sát giao thông và giám sát môi trường là một hợp phần quan trọng trong chương trình xây dựng thành phố thông minh của Đà Nẵng.

Cận cảnh bãi rác ô nhiễm đang “tra tấn” hơn 60 hộ dân ở Hòa Bình

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một bãi rác rộng khoảng 2ha được đặt ngay trên đồi, gần khu dân cư gây ô nhiễm nghiêm trọng tại xóm Cọi, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Hơn 60 hộ dân phải sống chung với côn trùng, mùi hôi thối trong không khí và nước sinh hoạt từ nhiều năm nay…

"Sống trong sợ hãi" vì ở cạnh bãi rác ô nhiễm nghiêm trọng

Thành Chương - Tâm Anh |

Suốt nhiều năm, người dân ở xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) khốn khổ bởi cảnh ô nhiễm do bãi rác thải nằm cạnh khu dân cư.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đà Nẵng bắt đầu phạt nguội hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường

Thanh Hải - Thanh Chung |

Đà Nẵng chọn Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, triển khai việc phạt nguội qua hình ảnh camera đối với hành vi xả thải, gây ô nhiễm môi trường. Đây là một trong những điểm nóng về ô nhiễm của thành phố, kéo dài nhưng các biện pháp xử lý không đạt hiệu quả cao. Camera giám sát giao thông và giám sát môi trường là một hợp phần quan trọng trong chương trình xây dựng thành phố thông minh của Đà Nẵng.

Cận cảnh bãi rác ô nhiễm đang “tra tấn” hơn 60 hộ dân ở Hòa Bình

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một bãi rác rộng khoảng 2ha được đặt ngay trên đồi, gần khu dân cư gây ô nhiễm nghiêm trọng tại xóm Cọi, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Hơn 60 hộ dân phải sống chung với côn trùng, mùi hôi thối trong không khí và nước sinh hoạt từ nhiều năm nay…

"Sống trong sợ hãi" vì ở cạnh bãi rác ô nhiễm nghiêm trọng

Thành Chương - Tâm Anh |

Suốt nhiều năm, người dân ở xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) khốn khổ bởi cảnh ô nhiễm do bãi rác thải nằm cạnh khu dân cư.