Trung Quốc hỗ trợ 1.000 máy thở cho Mỹ chống dịch COVID-19

Khánh Minh |

Trung Quốc chuyển 1.000 máy thở đến Mỹ giúp chống dịch COVID-19 hôm 4.4, Thống đốc New York Andrew Cuomo xác nhận.

Mỹ vừa trải qua ngày có số ca tử vong do COVID-19 cao kỷ lục là 1.224 hôm 4.4, và Tổng thống Donald Trump cảnh báo “sẽ có rất nhiều người chết trong 2 tuần tới”, theo AP.

Bang New York, hiện là tâm dịch COVID-19 ở Mỹ, đang tăng tốc mua máy thở trước số lượng bệnh nhân ngày càng tăng.

Số người mắc COVID-19 ở Mỹ đã vượt quá 311.000 ca, trong đó New York có hơn 115.000 ca. Tổng số ca tử vong ở Mỹ tính đến ngày 4.4 là hơn 8.400, trong đó khoảng một nửa ở New York.

“Máy thở của Trung Quốc sẽ tạo ra sự khác biệt đáng kể cho chúng tôi" - Thống đốc New York Andrew Cuomo nói và cho biết thêm rằng chính phủ Trung Quốc tạo điều kiện quyên góp số máy thở này từ các tỷ phú Jack Ma và Joseph Tsai - hai đồng sáng lập của tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Alibaba.

Ông Cuomo cũng nói rằng tiểu bang Oregon đã tình nguyện gửi 140 máy thở đến New York, trong khi New York đang tìm kiếm thêm máy thở gần bang và đã ban hành lệnh buộc các bệnh viện tư nhân trong bang phải phân phối lại máy thở cho các bệnh viện cần nhất.

Các thống đốc trên khắp nước Mỹ đang tuyệt vọng đề nghị thêm nguồn cung - đặc biệt là máy thở - và mua trên thị trường toàn cầu để cứu sống bệnh nhân COVID-19 cho các bang của mình, vì chính quyền Tổng thống Donald Trump hạn chế tiếp cận kho dự trữ liên bang đang suy giảm nhanh chóng.

Ông Cuomo cho biết, kho dự trữ máy thở của tiểu bang New York sẽ cạn kiệt trong 6 ngày nếu số bệnh nhân COVID-19 nặng vẫn tiếp tục tăng với tốc độ hiện tại.

Tính đến ngày 4.4, hơn 15.000 bệnh nhân COVID-19 đã phải nhập viện ở New York và hơn 4.100 người đang được chăm sóc đặc biệt.

Thống đốc Cuomo cho biết  có thời điểm New York đã đặt hàng mua 17.000 máy thở, nhưng chỉ mua được 2.500 chiếc.

"Tôi muốn tất cả điều này kết thúc" - Thống đốc New York Cuomo nói. “Mới có 30 ngày kể từ ca mắc đầu tiên ở bang chúng tôi, mà cảm giác như cả cuộc đời”.

Khi số người mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt quá 1,2 triệu người, các hệ thống chăm sóc sức khỏe ngày càng quá tải dưới sự gia tăng của bệnh nhân.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ca tử vong do COVID-19 kỷ lục, Tổng thống Mỹ cảnh báo "2 tuần khủng khiếp"

Khánh Minh |

Tử vong COVID-19 ở Mỹ vừa trải qua ngày kỷ lục, khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo 2 tuần tới là thời điểm “khủng khiếp”.

Cách ly phòng COVID-19 ở Châu Âu có thể giúp cứu sống 59.000 người

Song Minh |

Các biện pháp phong toả và cách ly xã hội trên diện rộng ở Châu Âu có thể đã giúp ngăn chặn 59.000 ca tử vong do COVID-19.

Chuyên gia hàng đầu Trung Quốc dự báo thời điểm khống chế COVID-19

Ngọc Vân |

COVID-19 có thể được khống chế vào cuối tháng 4, chuyên gia hô hấp hàng đầu của Trung Quốc Chung Nam Sơn dự báo.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Ca tử vong do COVID-19 kỷ lục, Tổng thống Mỹ cảnh báo "2 tuần khủng khiếp"

Khánh Minh |

Tử vong COVID-19 ở Mỹ vừa trải qua ngày kỷ lục, khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo 2 tuần tới là thời điểm “khủng khiếp”.

Cách ly phòng COVID-19 ở Châu Âu có thể giúp cứu sống 59.000 người

Song Minh |

Các biện pháp phong toả và cách ly xã hội trên diện rộng ở Châu Âu có thể đã giúp ngăn chặn 59.000 ca tử vong do COVID-19.

Chuyên gia hàng đầu Trung Quốc dự báo thời điểm khống chế COVID-19

Ngọc Vân |

COVID-19 có thể được khống chế vào cuối tháng 4, chuyên gia hô hấp hàng đầu của Trung Quốc Chung Nam Sơn dự báo.