Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.
Tại Ga Thanh Hóa trong những ngày giáp Tết, luôn nhộn nhịp cảnh người dân từ khắp các tỉnh thành (trong Nam - ngoài Bắc) xuống ga để về quê ăn Tết. Ảnh: Quách Du
Tại Ga Thanh Hóa trong những ngày giáp Tết, luôn nhộn nhịp cảnh người dân từ khắp các tỉnh thành (trong Nam - ngoài Bắc) xuống ga để về quê ăn Tết. Ảnh: Quách Du
Theo đại diện nhà Ga Thanh Hóa, mỗi ngày tại đây đón khoảng trên 2.000 người xuống ga. Ảnh: Quách Du
Theo đại diện nhà Ga Thanh Hóa, trong những ngày giáp Tết, tại đây đón khoảng hơn 2.000 người/ngày, còn trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, nhà ga đón trên 20.000 lượt người. Ảnh: Quách Du
Nhân viên nhà Ga Thanh Hóa hỗ trợ hành khách xuống tàu. Ảnh: Quách Du
Nhân viên nhà Ga Thanh Hóa hỗ trợ hành khách xuống tàu. Ảnh: Quách Du
Lượng người về nhiều chủ yếu từ các tỉnh phía Nam. Ảnh: Quách Du
Lượng người về nhiều chủ yếu từ các tỉnh phía Nam. Ảnh: Quách Du
Hành khách bước những bước chân vội vã rời nhà ga, để về sum họp cùng gia đình. Ảnh: Quách Du
Hành khách bước những bước chân vội vã rời nhà ga, về sum họp cùng gia đình. Ảnh: Quách Du
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc sau khi xuống tàu. Ảnh: Quách Du
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc sau khi xuống tàu. Ảnh: Quách Du
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc sau khi xuống tàu. Ảnh: Quách Du
Nhiều trẻ nhỏ phấn khích giúp bố mẹ kéo đồ đạc ra xe, nơi người thân đang đón chờ. Ảnh: Quách Du
Nhiều trẻ nhỏ phấn khích giúp bố mẹ kéo đồ đạc ra xe, nơi người thân đang đón chờ. Ảnh: Quách Du
Anh Nguyễn Văn Cường (quê ở huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, gia đình anh đang sinh sống làm việc tại tỉnh Đồng Nai, 2 năm vừa qua vì dịch bệnh COVID-19, nên cả nhà chưa về quê đón Tết. Năm nay, gia đình anh đã đặt vé tàu sớm để kịp về quê ăn Tết. “Trải qua hơn một ngày trên tàu, dù có chút mệt mỏi, tuy nhiên bước xuống ga, nghĩ đến sắp đoàn viên cùng gia đình, cả nhà ai cũng vui” - anh Cường chia sẻ. Ảnh: Quách Du
Anh Nguyễn Văn Cường (quê ở huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, gia đình anh đang sinh sống làm việc tại tỉnh Đồng Nai, 2 năm vừa qua vì dịch bệnh COVID-19, nên cả nhà chưa về quê đón Tết. Năm nay, gia đình đã đặt vé tàu sớm để kịp về quê ăn Tết. “Trải qua hơn một ngày trên tàu, dù có chút mệt mỏi, tuy nhiên bước xuống ga, nghĩ đến sắp đoàn viên cùng gia đình, cả nhà ai cũng vui” - anh Cường chia sẻ. Ảnh: Quách Du
Anh Lê Quốc Xuân (làm việc ở tỉnh Ninh Thuận) sau khi xuống ga đã nhanh chóng mang vác đồ đạc, ra đón xe taxi về quê (ở huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đón Tết. Ảnh: Quách Du
Anh Lê Quốc Xuân (làm việc ở tỉnh Ninh Thuận) sau khi xuống Ga Thanh Hóa đã nhanh chóng mang vác đồ đạc, ra đón xe taxi về quê (ở huyện Hoằng Hóa) ăn Tết. Ảnh: Quách Du
Nhiều người tỏ ra vui mừng sau khi đáp chuyến tàu về quê hương, trở về nhà ăn Tết đoàn viên cùng gia đình. Ảnh: Quách Du
Nhiều người tỏ ra vui mừng sau khi đáp chuyến tàu về quê hương, trở về nhà ăn Tết đoàn viên cùng gia đình. Ảnh: Quách Du
Nhiều người tỏ ra vui mừng sau khi đáp chuyến tàu về quê hương, trở về nhà ăn Tết đoàn viên cùng gia đình. Ảnh: Quách Du

Ông Lê Anh Thi - Trưởng Ga Thanh Hóa cho biết, trong đợt vận tải Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội Xuân 2023, đơn vị đã thành lập tiểu ban chỉ đạo, phân công cụ thể nhiệm vụ đến các thành viên để thực hiện công tác tổ chức vận tải Tết. Cùng với đó, cập nhật kế hoạch chạy tàu (thường xuyên và tăng cường) trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán.

Cùng với đó, chủ động làm việc với công an phường trên địa bàn nhằm đảm bảo, hỗ trợ tốt nhất công tác an ninh trật tự, an toàn hành khách trong đợt vận tải; phục vụ hành khách về quê ăn Tết và trở lại làm việc, du lịch sau Tết một cách chu đáo, an toàn.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm công nhân phấn khởi về quê trên chuyến xe công đoàn

Mai Dung |

Hải Phòng - Tối 17.1, những chuyến xe do Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng, Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng tổ chức đưa gần 500 công nhân Công ty TNHH Đỉnh Vàng về quê đón Tết với gia đình.

Chuyến xe nghĩa tình đưa người lao động từ Gia Lai về quê đón Tết

THANH TUẤN |

Ngày 16.1, LĐLĐ tỉnh Gia Lai cho biết, vừa phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tỉnh tổ chức đưa đón công nhân, lao động khó khăn trên địa bàn về quê đón Tết. Chuyến xe mùa xuân hoàn toàn miễn phí và thắm đượm nghĩa tình.

Về quê ăn Tết: Sao phải đắn đo?

Minh Hạnh |

Trong những năm gần đây, có nhiều quan điểm mới được đặt ra về việc liệu chúng ta có nên về quê ăn Tết hay chọn đi du lịch, ở lại thành phố. Nhưng đối với những người xa quê, Tết là lý do "chính đáng" nhất để có thể gác lại công việc, bộn bề cuộc sống, trở về bên những người thân yêu.

Người dân TPHCM chạy nước rút để về quê đón Tết

NGUYỄN LY |

TPHCM - Tết Quý Mão 2023 cận kề. Năm nay, Tết đến sớm hơn mọi năm khiến nhiều người phải chạy nước rút để hoàn thành kế hoạch, yên tâm về quê đón Tết sum vầy.

Đạo diễn Lương Đình Dũng: 578 ra thế giới là niềm tự hào và danh dự của tôi

Thanh Hương (thực hiện) |

Đạo diễn Lương Đình Dũng gây chú ý khi bộ phim “578: Phát đạn của kẻ điên” của anh được lựa chọn tham dự tại nhiều kì Liên hoan phim (LHP) cũng như tranh giải thưởng quốc tế trong thời gian tới.

Sẽ có hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp từ giữa tháng 6

ĐÌNH TRƯỜNG |

Bộ Tài chính cho biết, đã chỉ đạo Sở Giao dịch chứng khoán khẩn trương xây dựng và đưa hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ vào hoạt động từ 16.6 tới đây để phát triển thị trường thứ cấp minh bạch, tăng tính thanh khoản cho TPDN riêng lẻ.

Tuyển Việt Nam nằm nhóm hạt giống số 2 vòng loại World Cup 2026

HOÀNG HUÊ |

Nếu dựa trên vị trí bảng xếp hạng FIFA tháng 7, đội tuyển Việt Nam sẽ chắc suất nhóm hạt giống số 2 tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Châu Á.

Sống khó với lương chỉ 7 triệu đồng/tháng

Quỳnh Chi |

Theo công bố của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân tháng của người lao động quý I/2023 là 7,0 triệu đồng, tăng 197.000 đồng so với quý trước và tăng 640.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.  Tuy nhiên, đa số người lao động khó sống với mức lương này khi bám trụ ở thành phố.

Hàng trăm công nhân phấn khởi về quê trên chuyến xe công đoàn

Mai Dung |

Hải Phòng - Tối 17.1, những chuyến xe do Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng, Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng tổ chức đưa gần 500 công nhân Công ty TNHH Đỉnh Vàng về quê đón Tết với gia đình.

Chuyến xe nghĩa tình đưa người lao động từ Gia Lai về quê đón Tết

THANH TUẤN |

Ngày 16.1, LĐLĐ tỉnh Gia Lai cho biết, vừa phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tỉnh tổ chức đưa đón công nhân, lao động khó khăn trên địa bàn về quê đón Tết. Chuyến xe mùa xuân hoàn toàn miễn phí và thắm đượm nghĩa tình.

Về quê ăn Tết: Sao phải đắn đo?

Minh Hạnh |

Trong những năm gần đây, có nhiều quan điểm mới được đặt ra về việc liệu chúng ta có nên về quê ăn Tết hay chọn đi du lịch, ở lại thành phố. Nhưng đối với những người xa quê, Tết là lý do "chính đáng" nhất để có thể gác lại công việc, bộn bề cuộc sống, trở về bên những người thân yêu.

Người dân TPHCM chạy nước rút để về quê đón Tết

NGUYỄN LY |

TPHCM - Tết Quý Mão 2023 cận kề. Năm nay, Tết đến sớm hơn mọi năm khiến nhiều người phải chạy nước rút để hoàn thành kế hoạch, yên tâm về quê đón Tết sum vầy.