Nhà khoa học Trung Quốc khuyên Mỹ, Châu Âu trong phòng dịch COVID-19

Song Minh |

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc chỉ ra sai lầm của Mỹ và Châu Âu trong phòng dịch COVID-19.

Người dân ở Mỹ và Châu Âu đã sai khi không đeo khẩu trang ở nơi công cộng trong đại dịch COVID-19 - theo ông Gao Fu, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Trung Quốc.

“Theo tôi, ở Mỹ và Châu Âu mọi người không đeo khẩu trang là sai lầm lớn"  - ông Gao Fu nói trong một cuộc phỏng vấn với Science Magazine, một trong những tạp chí học thuật hàng đầu thế giới.

“Virus này được truyền qua các giọt bắn và tiếp xúc gần. Giọt bắn đóng vai trò rất quan trọng - bạn phải đeo khẩu trang, vì khi bạn nói, luôn có những giọt bắn ra từ miệng bạn” - ông Gao Fu nói.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng ý với đánh giá của ông Gao. Chẳng hạn, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói rằng chỉ những người có triệu chứng nhiễm bệnh hoặc những người chăm sóc bệnh nhân COVID-19 mới cần đeo khẩu trang.

Các Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát dịch bệnh ở Châu Âu và Mỹ có quan điểm tương tự như WHO.

Nhưng ông Gao nói mọi người nên thận trọng. “Nhiều người bị nhiễm bệnh mà không có triệu chứng. Nếu họ đeo khẩu trang, nó có thể ngăn những giọt bắn chứa virus thoát ra và lây nhiễm cho người khác” - ông Gao cho biết.

Trong hướng dẫn mới nhất được ban hành vào ngày 22.3, CDC Trung Quốc nói rằng mọi người không cần phải đeo khẩu trang khi ở nhà, ngoài trời hoặc trong môi trường có luồng không khí tốt và không có đám đông. Tuy nhiên, mọi người vẫn nên đeo khẩu trang trong văn phòng, phòng họp, thang máy và trên phương tiện giao thông công cộng.

Cùng với việc ủng hộ đeo khẩu trang, ông Gao kêu gọi lắp đặt thêm máy đo thân nhiệt tại nơi công cộng ở Châu Âu và Mỹ.

“Bất cứ nơi nào bạn tới ở Trung Quốc đều có nhiệt kế. Cần cố gắng kiểm tra nhiệt độ thường xuyên nhất có thể để đảm bảo rằng bất cứ ai bị sốt cao đều được phát hiện” - ông Gao cho hay.

Giám đốc CDC Trung Quốc cũng nói rằng sự giãn cách xã hội, hạn chế đi lại, và cách ly các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh và những người mà họ đã tiếp xúc cũng rất quan trọng trong việc chống lại COVID-19.

Ông Gao Fu là một trong những chuyên gia y tế hàng đầu Trung Quốc. Theo SCMP, hồi tháng 1, ông Gao là một trong những nhà nghiên cứu Trung Quốc đã phân lập và giải trình tự virus Corona mới gây bệnh COVID-19. Ông cũng là đồng tác giả của hai trong số những bài báo đầu tiên về chủ đề này, cả hai đều được đăng trên Tạp chí Y học New England.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ: Bệnh nhi nhỏ tuổi nhất tử vong vì COVID-19

Ngọc Vân |

Bệnh nhi nhỏ tuổi nhất tử vong vì COVID-19 là một em bé chưa đến 1 tuổi ở Chicago, Mỹ.

Số ca tử vong do COVID-19 ở Italia vượt mốc 10.000, cao nhất thế giới

Song Minh |

Số ca tử vong do COVID-19 ở Italia vượt mốc 10.000 vào ngày 28.3 và chưa có dấu hiệu chậm lại dù cả nước đã phong toả gần 20 ngày.

Vì sao rất ít y bác sĩ Singapore mắc COVID-19?

Song Minh |

Rất ít y bác sĩ Singapore mắc COVID-19 tính đến thời điểm hiện tại, trong khi nhiều đồng nghiệp trên khắp thế giới đã nhiễm virus này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mỹ: Bệnh nhi nhỏ tuổi nhất tử vong vì COVID-19

Ngọc Vân |

Bệnh nhi nhỏ tuổi nhất tử vong vì COVID-19 là một em bé chưa đến 1 tuổi ở Chicago, Mỹ.

Số ca tử vong do COVID-19 ở Italia vượt mốc 10.000, cao nhất thế giới

Song Minh |

Số ca tử vong do COVID-19 ở Italia vượt mốc 10.000 vào ngày 28.3 và chưa có dấu hiệu chậm lại dù cả nước đã phong toả gần 20 ngày.

Vì sao rất ít y bác sĩ Singapore mắc COVID-19?

Song Minh |

Rất ít y bác sĩ Singapore mắc COVID-19 tính đến thời điểm hiện tại, trong khi nhiều đồng nghiệp trên khắp thế giới đã nhiễm virus này.