Mỹ mua 60 tấn vật tư y tế, máy thở của Nga chống dịch COVID-19

Song Minh |

Mỹ mua máy thở của Nga trong số 60 tấn vật tư y tế để chống dịch COVID-19.

Theo tờ Independent, máy bay Nga chở 60 tấn hàng đã đến sân bay JFK hôm 1.4, sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin hôm 30.3, trong đó hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về phòng chống dịch COVID-19.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng xác nhận việc mua vật tư y tế trong một thông cáo báo chí đăng trên website của bộ.

“Mỹ đồng ý mua các vật tư y tế cần thiết, bao gồm máy thở và thiết bị bảo vệ cá nhân từ Nga. Số hàng này đã được bàn giao cho Cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang (FEMA) vào ngày 1.4 tại thành phố New York” - một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

“Cả hai quốc gia đã cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho nhau vào thời kỳ khủng hoảng trong quá khứ và chắc chắn sẽ làm điều đó một lần nữa trong tương lai. Đây là lúc làm việc cùng nhau để vượt qua kẻ thù chung đe dọa cuộc sống của tất cả chúng ta” - người phát ngôn nói thêm.

Quan chức này cho biết thiết bị sẽ được kiểm tra cẩn thận để đảm bảo nó tuân thủ các yêu cầu chất lượng của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ.

Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ ở Washington tiết lộ lô hàng 60 tấn này gồm máy thở, khẩu trang, mặt nạ phòng độc và các mặt hàng khác.

Trên khắp nước Mỹ, thiết bị y tế tại các bệnh viện đang thiếu hụt nghiêm trọng do quá tải bệnh nhân COVID-19 cần được chăm sóc khẩn cấp.

Tính đến ngày 3.4, Mỹ đã có hơn 245.000 ca mắc COVID-19, chiếm hơn 1/5 trong tổng số hơn 1 triệu ca trên toàn cầu. Số tử vong do COVID-19 ở Mỹ cũng vượt con số 6.000 người.

Tại Nga, số ca nhiễm được xác nhận thấp hơn nhiều, ở mức hơn 3.500 ca, trong đó có 30 ca tử vong.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga cho người dân nghỉ làm thêm 1 tháng và được hưởng nguyên lương

Lê Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ban bố việc gia hạn cho người dân nước này nghỉ làm thêm 1 tháng nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19.

Hơn 1 triệu người mắc COVID-19 toàn thế giới, gần 53.000 ca tử vong

Song Minh |

Số người mắc COVID-19 đã vượt 1 triệu trên toàn thế giới, trong đó Mỹ chiếm hơn 1/5.

Đột phá mới trong xét nghiệm COVID-19 siêu nhanh ở Mỹ

Song Minh |

Mỹ vừa cho phép sử dụng bộ xét nghiệm COVID-19 siêu nhanh, phát hiện virus SARS-CoV-2 chỉ sau 2 phút.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Nga cho người dân nghỉ làm thêm 1 tháng và được hưởng nguyên lương

Lê Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ban bố việc gia hạn cho người dân nước này nghỉ làm thêm 1 tháng nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19.

Hơn 1 triệu người mắc COVID-19 toàn thế giới, gần 53.000 ca tử vong

Song Minh |

Số người mắc COVID-19 đã vượt 1 triệu trên toàn thế giới, trong đó Mỹ chiếm hơn 1/5.

Đột phá mới trong xét nghiệm COVID-19 siêu nhanh ở Mỹ

Song Minh |

Mỹ vừa cho phép sử dụng bộ xét nghiệm COVID-19 siêu nhanh, phát hiện virus SARS-CoV-2 chỉ sau 2 phút.