Ca tử vong do COVID-19 kỷ lục, Tổng thống Mỹ cảnh báo "2 tuần khủng khiếp"

Khánh Minh |

Tử vong COVID-19 ở Mỹ vừa trải qua ngày kỷ lục, khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo 2 tuần tới là thời điểm “khủng khiếp”.

Tổng cộng có 1.224 ca tử vong do COVID-19 trong ngày 4.4 được báo cáo ở Mỹ, con số nhiều nhất trong 1 ngày cho đến nay. Con số tử vong hôm 4.4 đã phá kỷ lục trước đó là 1.094 ca trong ngày 3.4.

CNN dẫn số liệu của Đại học John Hopkins cho biết, hiện có tổng cộng 8.452 người chết ở Mỹ do COVID-19 trong tổng số hơn 310.000 người nhiễm bệnh. Trong ngày 4.4, hơn 27.800 ca mắc mới đã được báo cáo.

Trong bài phát biểu hôm 4.4, Tổng thống Donald Trump nói rằng Mỹ đang tiến gần đến “thời điểm khủng khiếp” trong những tuần tới, khi số ca tử vong sẽ tăng cao, tình trạng thiếu thiết bị gia tăng, New York và các điểm nóng khác bước vào thời kỳ tồi tệ nhất.

“Chúng ta đang đến một thời điểm thực sự khủng khiếp, có lẽ là thời điểm chúng ta chưa từng chứng kiến ở đất nước này” - Tổng thống Donald Trump phát biểu trong cuộc họp tại Nhà Trắng.

“Chúng ta đang đến thời điểm đó khi những con số sắp lên đến đỉnh điểm. Tôi thực sự tin rằng có lẽ chúng ta chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì như những con số này, những con số có thể trong chiến tranh” - ông Donald Trump cảnh báo.

Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe Mỹ ước tính trên website Healthdata.org rằng vào tuần thứ 2 của tháng Tư, các bệnh viện Mỹ sẽ quá tải và số ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ có thể lên tới 81.000 vào tháng Bảy.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam hỗ trợ tiền, vật tư y tế giúp Italia chống dịch COVID-19

Ngọc Vân |

Đại sứ Italia cảm ơn Việt Nam gửi lô hàng vật dụng y tế giúp Italia chống dịch COVID-19 trong thời điểm khó khăn.

Mỹ mua 60 tấn vật tư y tế, máy thở của Nga chống dịch COVID-19

Song Minh |

Mỹ mua máy thở của Nga trong số 60 tấn vật tư y tế để chống dịch COVID-19.

Chuyên gia hàng đầu Trung Quốc dự báo thời điểm khống chế COVID-19

Ngọc Vân |

COVID-19 có thể được khống chế vào cuối tháng 4, chuyên gia hô hấp hàng đầu của Trung Quốc Chung Nam Sơn dự báo.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Việt Nam hỗ trợ tiền, vật tư y tế giúp Italia chống dịch COVID-19

Ngọc Vân |

Đại sứ Italia cảm ơn Việt Nam gửi lô hàng vật dụng y tế giúp Italia chống dịch COVID-19 trong thời điểm khó khăn.

Mỹ mua 60 tấn vật tư y tế, máy thở của Nga chống dịch COVID-19

Song Minh |

Mỹ mua máy thở của Nga trong số 60 tấn vật tư y tế để chống dịch COVID-19.

Chuyên gia hàng đầu Trung Quốc dự báo thời điểm khống chế COVID-19

Ngọc Vân |

COVID-19 có thể được khống chế vào cuối tháng 4, chuyên gia hô hấp hàng đầu của Trung Quốc Chung Nam Sơn dự báo.