4 nguyên nhân khiến New York trở thành tâm dịch COVID-19 của Mỹ

Thanh Hà |

Trong số hơn 74.000 ca mắc COVID-18 ở Mỹ tính tới trưa ngày 26.3 có khoảng 1 nửa là ở New York, nhiều hơn khoảng 10 lần so với bất kỳ bang nào khác.

Quy mô lớn, mật độ dân cư cao

Tại sao dịch COVID-19 ở New York lại nặng nề hơn bất cứ khu vực nào khác ở Mỹ? Theo CNN, các chuyên gia y tế cho rằng, câu trả lời nằm ở chỗ, mật độ và dân số của khu vực đô thị New York.

Lời giải thích đầu tiên và rõ ràng nhất cho mức độ nghiêm trọng của sự bùng phát dịch COVID-19 New York là bởi đây là thành phố lớn nhất và mật độ dân cư đông nhất ở Mỹ. Virus SARS-CoV-2 có xu hướng lây lan nhanh ở khu vực có mật độ dân cư dày đặc. "Sự gần sát về không gian đó khiến chúng ta dễ bị tổn thương" - Thống đốc New York Andrew Cuomo nói trong tuần này.

Thành phố New York có trung bình hơn 27.000 người trên mỗi dặm vuông (2,59 km2), theo điều tra dân số năm 2010. Mật độ dân số này gấp đôi Chicago và Philadelphia, gấp ba lần Los Angeles.

Vào mọi lúc trong ngày, cư dân New York chen chúc trong các tàu điện ngầm, trên vỉa hè và các quán bar, nhà hàng - tất cả các yếu tố dễ dẫn tới lây nhiễm. Thêm vào đó, cư dân sống trong các chung cư đông đúc, đi chung ở các cầu thang hoặc thang máy trong khu dân cư... Với hơn 8 triệu người, thành phố New York cũng là thành phố lớn nhất trong cả nước.

Tỉ lệ xét nghiệm cao

Theo CNN, một lý do khác khiến New York có nhiều ca mắc COVID-19 là tỉ lệ xét nghiệm cao. New York đã triển khai nỗ lực nhằm tăng cường xét nghiệm tại các bệnh viện, phòng thí nghiệm và trung tâm xét nghiệm lưu động cho lái xe ở các khu vực có mật độ dân cư dày đặc nhất.

Với sự phê chuẩn của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), tiểu bang New York đã ủy quyền cho 28 phòng thí nghiệm công và tư bắt đầu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 từ 13.3, bang đầu tiên ở Mỹ có động thái này.

Thống đốc Cuomo thông tin, hơn 100.000 người đã được xét nghiệm COVID-19 ở New York.

Phản ứng ban đầu chậm

Nguyên nhân thứ 3 dẫn tới dịch diễn biến nhanh ở New York là do phản ứng ban đầu chậm. Tiến sĩ Arthur Caplan, người đứng đầu khoa Đạo đức Y khoa tại trường y của Đại học New York cho rằng, cả thống đốc bang và thị trưởng thành phố New York chậm trong việc dứt khoát đóng cửa trường học, ngừng các sự kiện và các cuộc tụ họp đông người ngay từ những ngày đầu dịch bùng phát.

Tiểu bang New York đã có ca lây lan cộng đồng đầu tiên vào ngày 2.3 tại New Rochelle, ngoại ô thành phố New York cũng đồng nghĩa với nguồn gốc lây nhiễm chưa được phát hiện.

Đến ngày 11.3, có 216 trường hợp được xác nhận tại tiểu bang và con số này tăng lên 613 vào ngày 14.3.

Thống đốc Cuomo và Thị trưởng Bill de Blasio hạn chế tụ tập hơn 500 người vào ngày 12.3. New York đã ra lệnh đóng cửa tất cả các trường học vào ngày 18.3, khi bang có 2.300 ca mắc COVID-19. Tới ngày 22.3, bang đã lệnh cho những lao động không thiết yếu ở nhà khi số ca mắc lên tới hơn 15.000.

Ngược lại, California có dịch bùng phát sớm nhưng đã thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn để ngăn chặn lây lan. Từ ngày 16.3, yêu cầu cư người dân khu vực vịnh San Francisco ở trong nhà khi có 500 ca mắc bệnh trên toàn tiểu bang. Thống đốc Gavin Newsom đã ban hành lệnh ở nhà toàn tiểu bang vào ngày 19.3, khi tiểu bang có 900 ca dương tính.

Điểm đến du lịch

Thành phố New York là một điểm đến du lịch nổi tiếng thế giới và là điểm đến được ghé thăm nhiều nhất ở Mỹ. Do đó, Thống đốc Cuomo nói rằng, những người nhiễm virus ở các quốc gia khác trước đó đã di chuyển đến thành phố và lây lan virus.

"Chúng tôi có khách du lịch quốc tế đã ở Trung Quốc, ở Italia, ở Hàn Quốc sau đó đến đây. Và tôi không nghi ngờ gì về việc virus đã ở đây sớm hơn thời điểm chúng ta biết cũng như sớm hơn nhiều các tiểu bang khác. Bởi vì những người đó đến đây trước" - ông nói.

Tổng thống Donald Trump đã thực hiện một loạt các hạn chế đi lại nhằm ngăn chặn lây lan dịch bệnh. Ngày 2.2, Mỹ tiến hành hạn chế đi lại nghiêm ngặt với những người từng có mặt ở Trung Quốc. Ngày 11.3, ông Donald Trump cho biết đang ngừng các di chuyển từ hàng chục quốc gia Châu Âu, trong đó có Italia.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Donald Trump điện đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình về COVID-19

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau khi Mỹ vượt Trung Quốc về số ca mắc COVID-19.

Mỹ vượt Trung Quốc, đứng đầu thế giới về số ca nhiễm COVID-19

Khánh Minh |

Mỹ vượt Trung Quốc về số ca COVID-19, trở thành nước có số người nhiễm bệnh đứng đầu thế giới.

WHO cảnh báo Mỹ có thể trở thành tâm dịch COVID-19

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo hôm 24.3 rằng Mỹ có thể trở thành tâm dịch COVID-19 mới.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tổng thống Donald Trump điện đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình về COVID-19

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau khi Mỹ vượt Trung Quốc về số ca mắc COVID-19.

Mỹ vượt Trung Quốc, đứng đầu thế giới về số ca nhiễm COVID-19

Khánh Minh |

Mỹ vượt Trung Quốc về số ca COVID-19, trở thành nước có số người nhiễm bệnh đứng đầu thế giới.

WHO cảnh báo Mỹ có thể trở thành tâm dịch COVID-19

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo hôm 24.3 rằng Mỹ có thể trở thành tâm dịch COVID-19 mới.