Trung Quốc: COVID-19 lây lan cộng đồng giảm sâu nhất trong 1 tháng qua

HỒNG HẠNH |

Các ca COVID-19 lây lan cộng đồng ở Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tháng qua khi ổ dịch ở Khu tự trị Tân Cương suy giảm.

Vào ngày 16.8, Trung Quốc xác nhận chỉ có tổng 4 ca mắc COVID-19 lây lan cộng đồng trong 24h giờ qua, tất cả đều ở Tân Cương. Theo Ủy ban Y tế Quốc gia, đây là mức thấp nhất kể từ ngày 16.7.

Không có địa phương mới nào xác nhận ca lây lan cộng đồng vào ngày 15.8 ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, sau khi chính quyền tỉnh ghi nhận các ca mắc mới trước đó 1 ngày.

Một phụ nữ làm việc tại chuỗi siêu thị thuộc sở hữu của Tập đoàn Alibaba ở Thâm Quyến đã trở về quê hương Lục Phong, tỉnh Quảng Đông của bà và có kết quả nhiễm SARS-CoV-2 vào ngày 14.8.

Cùng ngày, Lục Phong xác nhận 3 ca mắc COVID-19 không có triệu chứng, trong khi Thâm Quyến xác nhận 2 ca tương tự.

Reuters cho hay, các ca mắc không có triệu chứng xét nghiệm dương tính với COVID-19 sẽ không được Trung Quốc phân loại là các ca nhiễm virus cho đến khi bệnh nhân biểu hiện các triệu chứng lâm sàng như ho hoặc sốt.

Số ca mắc mới COVID-19 ở Trung Quốc được xác nhận vào ngày 15.8 là 19 ca, bao gồm cả các ca nhiễm từ nước ngoài trở về. Theo Wordometers, hiện tổng số ca nhiễm virus ở Trung Quốc là 84.827, với 4.634 ca tử vong.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc: Bệnh nhân COVID-19 tái nhiễm sau 4 tháng không có triệu chứng

HỒNG HẠNH |

Bệnh nhân COVID-19 tái nhiễm sau 4 tháng mà không biểu hiện triệu chứng. Đây là ca tái nhiễm virus thứ 2 ở Trung Quốc được phát hiện gần đây.

Trung Quốc lại phát hiện thịt đông lạnh nhập khẩu dính COVID-19

Phương Linh |

Một mẫu cánh gà đông lạnh của Brazil nhập khẩu vào thành phố Thâm Quyến, miền nam Trung Quốc, đã cho kết quả dương tính với COVID-19.

Trung Quốc: Bệnh nhân COVID-19 tái nhiễm sau 6 tháng

HÒNG HẠNH |

Nữ bệnh nhân COVID-19 68 tuổi, ở thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, tái nhiễm sau 6 tháng.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Nỗi niềm của du học sinh xa xứ: Thèm hương vị Tết quê nhà

Nhung Phùng |

Tết là dịp để mọi người sum vầy, ôn lại chuyện cũ, chúc nhau năm mới may mắn, bình an. Đối với những du học sinh học tập xa quê, đã lâu họ chưa được đón Tết trọn vẹn bên gia đình.

Trung Quốc: Bệnh nhân COVID-19 tái nhiễm sau 4 tháng không có triệu chứng

HỒNG HẠNH |

Bệnh nhân COVID-19 tái nhiễm sau 4 tháng mà không biểu hiện triệu chứng. Đây là ca tái nhiễm virus thứ 2 ở Trung Quốc được phát hiện gần đây.

Trung Quốc lại phát hiện thịt đông lạnh nhập khẩu dính COVID-19

Phương Linh |

Một mẫu cánh gà đông lạnh của Brazil nhập khẩu vào thành phố Thâm Quyến, miền nam Trung Quốc, đã cho kết quả dương tính với COVID-19.

Trung Quốc: Bệnh nhân COVID-19 tái nhiễm sau 6 tháng

HÒNG HẠNH |

Nữ bệnh nhân COVID-19 68 tuổi, ở thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, tái nhiễm sau 6 tháng.