Trung Quốc: Bệnh nhân COVID-19 tái nhiễm sau 4 tháng không có triệu chứng

HỒNG HẠNH |

Bệnh nhân COVID-19 tái nhiễm sau 4 tháng mà không biểu hiện triệu chứng. Đây là ca tái nhiễm virus thứ 2 ở Trung Quốc được phát hiện gần đây.

Bệnh nhân COVID-19, nam giới, sinh sống ở Thượng Hải. Lần đầu tiên bệnh nhân phát hiện mắc COVID-19 khi trở về từ nước ngoài vào tháng 4. Lần thứ 2, bệnh nhân tái nhiễm vào ngày 9.8 mà không biểu hiện triệu chứng của bệnh.

Chính quyền địa phương cho biết, những người tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân đều đã được xét nghiệm và cho kết quả âm tính.

Thời báo Hoàn Cầu đưa tin, vào ngày 14.8, Thượng Hải xác nhận có 16 ca mắc từ nước ngoài trong 24 giờ qua nhưng chính quyền thành phố cho biết việc xử lý các ca nhiễm vẫn trong tầm kiểm soát.

Một ca tái nhiễm khác được phát hiện ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, vào ngày 8.8. Bệnh nhân phát hiện dương tính với  SARS-CoV-2 sau 6 tháng.

2 ca tái nhiễm trong số các bệnh nhân đã hồi phục khiến nhiều người đặt ra câu hỏi liệu khả năng miễn dịch với COVID-19 để không tái nhiễm virus có phải chỉ là tạm thời?

Một số nghiên cứu đã chỉ ra mức độ kháng thể ở một số người bị nhiễm có thể giảm nhanh chóng chỉ sau vài tháng, khiến họ dễ bị tái mắc COVID-19.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc lại phát hiện thịt đông lạnh nhập khẩu dính COVID-19

Phương Linh |

Một mẫu cánh gà đông lạnh của Brazil nhập khẩu vào thành phố Thâm Quyến, miền nam Trung Quốc, đã cho kết quả dương tính với COVID-19.

Trung Quốc: Bệnh nhân COVID-19 tái nhiễm sau 6 tháng

HÒNG HẠNH |

Nữ bệnh nhân COVID-19 68 tuổi, ở thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, tái nhiễm sau 6 tháng.

Trung Quốc: Thêm thành phố phát hiện COVID-19 trên bao bì sản phẩm

HỒNG HẠNH |

Chính quyền địa phương thông báo đã phát hiện COVID-19 trên bao bì của các sản phẩm thủy sản đông lạnh nhập khẩu ở thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Trung Quốc lại phát hiện thịt đông lạnh nhập khẩu dính COVID-19

Phương Linh |

Một mẫu cánh gà đông lạnh của Brazil nhập khẩu vào thành phố Thâm Quyến, miền nam Trung Quốc, đã cho kết quả dương tính với COVID-19.

Trung Quốc: Bệnh nhân COVID-19 tái nhiễm sau 6 tháng

HÒNG HẠNH |

Nữ bệnh nhân COVID-19 68 tuổi, ở thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, tái nhiễm sau 6 tháng.

Trung Quốc: Thêm thành phố phát hiện COVID-19 trên bao bì sản phẩm

HỒNG HẠNH |

Chính quyền địa phương thông báo đã phát hiện COVID-19 trên bao bì của các sản phẩm thủy sản đông lạnh nhập khẩu ở thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.