Trung Quốc lại phát hiện thịt đông lạnh nhập khẩu dính COVID-19

Phương Linh |

Một mẫu cánh gà đông lạnh của Brazil nhập khẩu vào thành phố Thâm Quyến, miền nam Trung Quốc, đã cho kết quả dương tính với COVID-19.

Tờ CNA dẫn nguồn tin từ chính quyền thành phố Thâm Quyến hôm 13.8 cho biết, các cơ quan y tế thành phố đã ngay lập tức truy tìm và xét nghiệm tất cả những người có thể đã tiếp xúc với các sản phẩm thực phẩm đông lạnh có khả năng đã bị nhiễm virus, tuy nhiên không ai có kết quả dương tính.

Ngày 12.8, Trung Quốc cũng báo cáo đã phát hiện COVID-19 trên bao bì mặt hàng tôm đông lạnh nhập khẩu từ Ecuador .

Kể từ tháng 7, một số thành phố khác của Trung Quốc, trong đó có các thành phố cảng Hạ Môn và Đại Liên, đã báo cáo các vụ việc tương tự, khiến Trung Quốc phải tạm ngừng nhập khẩu từ ba nhà sản xuất tôm Ecuador.

Virus SARS-CoV-2 gây ra đại dịch COVID-19, cũng được cho là đã xuất hiện tại một chợ hải sản và động vật hoang dã ở thành phố Vũ Hán, miền trung Trung Quốc vào cuối năm 2019.

Trung Quốc đã bắt tay vào kiểm tra kĩ lưỡng các container thịt và hải sản tại các cảng lớn từ sau khi một ổ dịch COVID-19 mới bùng phát ở thủ đô nước này vào tháng 6.

Vụ bùng dịch có liên quan đến chợ Tân Phát Địa, một chợ đầu mối chuyên bán buôn thực phẩm ở Bắc Kinh, khi nhiều ca mắc COVID-19 liên quan đến công nhân nhập cư có thu nhập thấp tại và các nhà hàng gần đó.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc: Bệnh nhân COVID-19 tái nhiễm sau 6 tháng

HÒNG HẠNH |

Nữ bệnh nhân COVID-19 68 tuổi, ở thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, tái nhiễm sau 6 tháng.

Trung Quốc: Thêm thành phố phát hiện COVID-19 trên bao bì sản phẩm

HỒNG HẠNH |

Chính quyền địa phương thông báo đã phát hiện COVID-19 trên bao bì của các sản phẩm thủy sản đông lạnh nhập khẩu ở thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Bị cờ lê từ tầng 8 rơi trúng đầu, người đàn ông Trung Quốc sống sót thần kì

Phương Linh |

Một người đàn ông Trung Quốc đã may mắn sống sót sau khi bị một chiếc cờ lê từ tầng 8 rơi xuống cắm sâu vào đầu trong lúc đang đi bộ trên phố.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Trung Quốc: Bệnh nhân COVID-19 tái nhiễm sau 6 tháng

HÒNG HẠNH |

Nữ bệnh nhân COVID-19 68 tuổi, ở thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, tái nhiễm sau 6 tháng.

Trung Quốc: Thêm thành phố phát hiện COVID-19 trên bao bì sản phẩm

HỒNG HẠNH |

Chính quyền địa phương thông báo đã phát hiện COVID-19 trên bao bì của các sản phẩm thủy sản đông lạnh nhập khẩu ở thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Bị cờ lê từ tầng 8 rơi trúng đầu, người đàn ông Trung Quốc sống sót thần kì

Phương Linh |

Một người đàn ông Trung Quốc đã may mắn sống sót sau khi bị một chiếc cờ lê từ tầng 8 rơi xuống cắm sâu vào đầu trong lúc đang đi bộ trên phố.