Du học sinh cùng nhau gói bánh chưng gửi đi khắp Singapore

HOÀI ANH |

Du học sinh Việt tại Singapore đã cùng nhau gói bánh chưng và gửi đi cho các bạn du học sinh khác, với mong muốn các bạn không cảm thấy cô đơn khi ăn Tết xa xứ.

Đang ngồi học trong ký túc xá, Phạm Hải Đăng – sinh viên năm nhất ngành Hóa - Hóa Sinh, trường Đại học Công nghệ Nanyang nghe thấy tiếng gõ cửa. Khi ra mở cửa, em bất ngờ trước những chiếc bánh chưng trên tay các thành viên Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore.

Hải Đăng cho biết, năm nay, do trùng lịch học và tiết kiệm tiền vé máy bay nên em không thể về Việt Nam ăn Tết. Với một người “đam mê” bánh chưng như Hải Đăng, việc được nhận một chiếc bánh khi đang xa xứ khiến em xúc động.

“Vì là lần đầu đón Tết tại một nơi đất khách nên em cảm thấy chiếc bánh đem lại rất nhiều ý nghĩa. Ngoài bánh chưng, em còn được các bạn tặng hạt hướng dương, giò chả, hộp mứt ngũ vị” - nam sinh tâm sự.

 
Những chiếc bánh chưng đầu tiên được gói bởi chính tay các bạn sinh viên. Ảnh: Xuân Nguyên

Để làm ra được chiếc bánh này, Lê Mai Tấn Đạt – sinh viên năm nhất Đại học Quốc gia Singapore đã phải loay hoay một hồi với lá dong, gạo, đỗ, thịt... Tấn Đạt cho biết, đây là lần đầu tiên em gói bánh chưng. Thế nhưng, em đã được các thành viên khác nhận xét “học nhanh, gói đẹp”.

“Đây là năm đầu tiên em du học và cũng là năm đầu tiên phải ăn Tết xa gia đình. Em rất buồn vì mình không thể về Việt Nam ăn Tết, nhưng nhờ có sự kiện của Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore mà em cảm thấy bớt cô đơn hơn.

Khi tham gia sự kiện, nam sinh nhớ đến những khoảng thời gian thức khuya xem gia đình gói bánh, ngồi đợi bên bếp lửa hồng mong chờ bánh chín. Em mong là các bạn đang còn ở Việt Nam có thể trân trọng những khoảng khắc bên gia đình” - Tấn Đạt tâm sự.  

Du học sinh tại Singapore cùng nhau luộc bánh chưng. Video: Xuân Nguyên

Nguyễn Xuân Nguyên - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore - cho biết, việc tổ chức sự kiện Tết xa mà gần nhằm tiếp tục sứ mệnh gắn kết cộng đồng, quảng bá văn hóa quê hương tới cộng đồng quốc tế, và đem không khí Tết Việt Nam đến với các bạn học sinh, sinh viên xa xứ. Thông qua chương trình, các bạn du học sinh có cơ hội kết nối với cộng đồng người Việt tại Singapore, cũng như phổ biến những nét đẹp văn hóa Tết Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Tại sự kiện, các du học sinh được chia thành 8 đội, tham gia vào 3 hoạt động chính: cuộc thi gói bánh chưng, lễ hội trò chơi dân gian và trao gửi lời chúc yêu thương. Các du học sinh được trải nghiệm các trò chơi dân gian như ô ăn quan, chơi chuyền, kéo co, nhảy dây tập thể hay nhảy bao bố. Sau khi kết thúc chương trình, các thành viên đã vận chuyển 100 chiếc bánh chưng và các phần quà đến các du học sinh trên khắp Singapore.

“Với những món ăn như bánh chưng hay giò chả, Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore hy vọng các bạn học sinh, sinh viên sẽ được thưởng thức những hương vị quen thuộc đầu năm ngay tại đảo quốc sư tử”, Xuân Nguyên nói.

HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Những điểm mới trong mùa du học năm 2023

VY VY |

Nhiều quốc gia như Canada, Anh, Úc, Mỹ đã đưa ra một số quy định du học mới đáng chú ý kể từ năm 2023.

Giành học bổng du học đại học top đầu Singapore sau 5 năm chuẩn bị

HOÀI ANH |

Xuân Nguyên từng sốc vì không nghĩ bộ hồ sơ “đẹp như mơ” của mình lại bị trượt học bổng.

Du học sinh làm thêm nhiều công việc để giảm bớt khó khăn cho gia đình

HOÀI ANH |

Mong muốn giảm bớt gánh nặng kinh tế cho bố mẹ, du học sinh quyết định làm thêm nhiều công việc một lúc.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Những điểm mới trong mùa du học năm 2023

VY VY |

Nhiều quốc gia như Canada, Anh, Úc, Mỹ đã đưa ra một số quy định du học mới đáng chú ý kể từ năm 2023.

Giành học bổng du học đại học top đầu Singapore sau 5 năm chuẩn bị

HOÀI ANH |

Xuân Nguyên từng sốc vì không nghĩ bộ hồ sơ “đẹp như mơ” của mình lại bị trượt học bổng.

Du học sinh làm thêm nhiều công việc để giảm bớt khó khăn cho gia đình

HOÀI ANH |

Mong muốn giảm bớt gánh nặng kinh tế cho bố mẹ, du học sinh quyết định làm thêm nhiều công việc một lúc.