Sau Tổng thống, thêm hai bộ trưởng của Brazil dương tính với COVID-19

Bảo Châu |

Ngày 20.7, thêm hai Bộ trưởng Brazil tuyên bố dương tính với COVID-19.

Reuters đưa tin, Bộ trưởng các vấn đề Công dân Onyx Lorenzoni và Bộ trưởng Giáo dục mới được bổ nhiệm Milton Ribeiro của Brazil, cả hai đều công bố mắc COVID-19 và đang thực hiện các biện pháp cách ly.

Bộ trưởng Giáo dục Brazil, ông Milton Ribeiro. Ảnh: Yahoo News
Bộ trưởng Giáo dục Brazil, ông Milton Ribeiro. Ảnh: Yahoo News

Bộ trưởng Lorenzoni, một đồng minh thân cận của Tổng thống Jair Bolsonaro, cho biết, đã ghi nhận các triệu chứng tương đối nhẹ nhờ vào một loại thuốc chống sốt rét được tổng thống ca ngợi và sử dụng trước đó.

''Tôi đã cảm nhận được những hiệu quả tích cực'', Bộ trưởng viết trên Twitter về liệu pháp điều trị COVID-19 của ông bằng thuốc chống sốt rét chloroquine, cùng với azithromycin và ivermectin.

Tuy nhiên, hiệu quả thực sự của loại thuốc chống sốt rét chloroquine vẫn chưa được các nhà khoa học chứng minh.

Bộ trưởng các vấn đề công dân Brazil, ông Onyx Lorenzoni. Ảnh: AFP
Bộ trưởng các vấn đề công dân Brazil, ông Onyx Lorenzoni. Ảnh: AFP

Augusto Heleno, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Bolsonaro, và Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Bento Albuquerque, cũng từng dương tính với COVID-19.

Theo dữ liệu của Bộ Y tế Brazil hôm 20.7, hơn 80.000 người đã tử vong vì COVID-19 ở nước này, trong tổng số hơn 2,1 triệu ca mắc. Các chuyên gia cho biết con số thực sự ở Brazil có khả năng cao hơn nhiều do chưa tiến hành xét nghiệm rộng rãi.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Vụ thảm họa vỡ đập ở Brazil: Khoản bồi thường lên tới 6,3 tỉ USD

HỒNG HẠNH |

Tập đoàn khai thác mỏ BHP sẽ phải đối mặt với khoản yêu cầu bồi thường lên tới 6,3 tỉ USD trong vụ vỡ đập năm 2015 dẫn đến thảm họa môi trường tồi tệ nhất ở Brazil.

Tổng thống Brazil vẫn lạc quan dù dương tính với COVID-19

Phương Linh |

Ngày 7.7, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cho biết ông có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, trong bối cảnh virus đã làm chết hơn 66.000 người ở đất nước này.

Dân Brazil đổ xô đến các bãi biển, bất chấp cảnh báo COVID-19 từ WHO

Phương Linh |

Người dân Brazil vẫn đổ xô đến các bãi biển Rio de Janeiro dù nước này đã vượt mốc 1 triệu ca COVID-19 và 50.000 ca tử vong và cảnh báo từ WHO rằng con số thực tế có thể nhiều hơn.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Vụ thảm họa vỡ đập ở Brazil: Khoản bồi thường lên tới 6,3 tỉ USD

HỒNG HẠNH |

Tập đoàn khai thác mỏ BHP sẽ phải đối mặt với khoản yêu cầu bồi thường lên tới 6,3 tỉ USD trong vụ vỡ đập năm 2015 dẫn đến thảm họa môi trường tồi tệ nhất ở Brazil.

Tổng thống Brazil vẫn lạc quan dù dương tính với COVID-19

Phương Linh |

Ngày 7.7, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cho biết ông có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, trong bối cảnh virus đã làm chết hơn 66.000 người ở đất nước này.

Dân Brazil đổ xô đến các bãi biển, bất chấp cảnh báo COVID-19 từ WHO

Phương Linh |

Người dân Brazil vẫn đổ xô đến các bãi biển Rio de Janeiro dù nước này đã vượt mốc 1 triệu ca COVID-19 và 50.000 ca tử vong và cảnh báo từ WHO rằng con số thực tế có thể nhiều hơn.