Tân Hoa xã dẫn thông tin từ Bộ Y tế Nepal ngày 11.5 cho hay, số ca nhiễm COVID-19 trong ngày tại Nepal tăng thêm hơn 9.000 ca, trong đó hơn 200 người tử vong; nâng tổng số ca mắc của quốc gia này lên 413.111 ca và 4.084 người tử vong.
Số ca mắc mới COVID-19 trong ngày 11.5 đã tiếp tục phá vỡ kỷ lục của 7 ngày trước đó (khoảng trên 8.000 ca/ngày). Theo công bố vào tuần trước của Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC), Nepal đang có tỉ lệ lây nhiễm mỗi ngày là 20 ca/100.000 dân mỗi ngày - tỉ lệ tương đương Ấn Độ vào hai tuần trước; gần một nửa số xét nghiệm COVID-19 của Nepal cho kết quả dương tính.
Người phát ngôn Bộ Y tế Nepal - Tiến sĩ Jageshwor Gautam - cho rằng, tình hình dịch bệnh ở Nepal “rất tồi tệ” do nhiều người dân đã vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 như tụ tập đông người, không đeo khẩu trang...
Trước tình hình này, ngày 11.5, ba thành phố thuộc khu vực Thung lũng Kathmandu, trong đó bao gồm cả thủ đô Kathmandu đều thông báo tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện các biện pháp hạn chế thêm 2 tuần cho đến hết ngày 27.5.
Ngoại trừ các cửa hàng phục vụ đồ thiết yếu cho người dân được mở cửa, mọi hoạt động kinh tế, xã hội đều bị cấm. Cục Hàng không dân dụng Nepal cũng đã thông báo sẽ kéo dài thời gian tạm dừng các chuyến bay quốc tế bắt đầu từ ngày 6.5 đến ngày 31.5.
Sự gia tăng đột biến của các ca mắc COVID-19 tại Nepal khiến hệ thống y tế nước này rơi vào tình trạng quá tải, thiếu trang thiết bị, thuốc men và ôxy cho người bệnh. Tiến sĩ Sher Bahadur Pun - Trưởng khoa Nghiên cứu lâm sàng của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và lây nhiễm Sukraraj - Kathmandu, chia sẻ: “Chúng tôi giống như đang ở trong khu vực chiến tranh”.
Các chuyên gia y tế thế giới dự báo, Nepal có thể phải trải qua cơn "sóng thần" COVID-19 tương tự quốc gia láng giềng Ấn Độ. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Nepal Netra Prasad Timsina cho rằng: "Những gì xảy ra ở Ấn Độ ngay lúc này chính là lời cảnh báo kinh hoàng cho tương lai của Nepal".