Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

dd
Khu vực nhà chờ trong bến xe Miền Đông mới (Thành phố Thủ Đức) tấp nập khách. Đến khoảng 17h ngày 16.1, các dãy ghế không còn một chỗ trống. Bến xe Miền Đông mới được đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng, trong đó giai đoạn một khoảng 740 tỉ đồng. Đây là bến xe lớn nhất nước, được quy hoạch để phục vụ hơn 7 triệu lượt khách mỗi năm.
đ
Nhiều hành khách tới sau không có chỗ ngồi. Đại diện bến xe Miền Đông mới cho biết, lượng khách đến bến trong hôm nay tăng cao đột biến, đạt gần 10.000 khách, cao hơn mức dự báo ban đầu.
ff
Khách ngồi la liệt dưới sàn, nhiều người mang theo nhiều hành lý và quà Tết về biếu gia đình phải chờ đợi khá lâu do đến bến xe từ khá sớm so với giờ xe xuất phát.
dd
Nhiều hành khách tới bến sớm nằm luôn dưới sàn nhà chợp mắt.
dd
Rất nhiều hành khách đến sớm từ 1 - 2 tiếng để chờ lên xe nên ai cũng khá mệt mỏi, đặc biệt là trẻ em. Chị Nguyễn Thị Lan (30 tuổi, quê Phú Yên) chia sẻ: "Do bến xe ở xa và sợ kẹt xe nên vợ chồng tôi và con gái 5 tuổi tranh thủ ra trước khoảng 2 tiếng như đi máy bay để chờ. Tôi cũng bất ngờ khi hôm nay bến xe lại nhộn nhịp, tấp nập khách như vậy".
fff
Nhiều hành khách chưa kịp mua vé, xếp hàng đứng đợi tại các quầy. Hành khách mua vé đi về các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi, Khánh Hòa... khá nhiều.
Trong đó, cao điểm lượt khách đi qua bến xe sẽ rơi vào ngày 26, 27 tháng Chạp với hơn 10.000 lượt khách.
Đại diện bến xe Miền Đông mới cho biết, lượng khách qua bến trong 10 ngày trước Tết tăng khoảng 70% so năm ngoái, cao điểm ngày 26 và 27 tháng Chạp gần 11.000 khách mỗi ngày.
dd
Hiện nhiều nhà xe lớn chạy tuyến TPHCM đi các tỉnh miền Trung đã hết vé. Lãnh đạo bến xe Miền Đông mới cho biết, các hãng tăng cường thêm xe. Đồng thời, năm nay bến sẽ bán vé trên một số chặng có nhu cầu đi lại tăng đột biến khi các hãng hết xe phục vụ.
Tương tự, đại diện Bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh) cho biết lượng khách qua bến xe vào ngày 16.1 khoảng 12.000 hành khách.
Trong khi đó, khác mọi năm, bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh) hiện chỉ còn 50 tuyến đi các tỉnh Tây Nguyên hoạt động sau khi dời phần lớn các tuyến qua bến xe Miền Đông mới. Lượng khách qua bến xe Miền Đông cũ ngày 16.1 khoảng hơn 10.000 hành khách.
Ông Đỗ Phú Đạt - Phó giám đốc bến xe Miền Đông, cho biết hiện xe ở đây chỉ chạy cự ly ngắn đi một số tỉnh như Bình Dương, Bình Phước, khu vực Tây Nguyên... nên đợt cao điểm dự kiến vào những ngày 26 - 29 Tết với khoảng 14.000 khách mỗi ngày.
Ông Đỗ Phú Đạt - Phó giám đốc bến xe Miền Đông cho biết, hiện xe ở đây chỉ chạy cự ly ngắn đi một số tỉnh như Bình Dương, Bình Phước, khu vực Tây Nguyên... nên đợt cao điểm dự kiến vào những ngày 26 - 29 Tết với khoảng 14.000 khách mỗi ngày.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Gần Tết, xe dù hoành hành nhưng không thấy lực lượng chức năng

MINH QUÂN |

TPHCM - Những ngày gần Tết Quý Mão 2023, dọc Quốc lộ 1 từ hướng ngã tư Ga (Quận 12) về khu du lịch Suối Tiên (Thành phố Thủ Đức) dễ dàng bắt gặp nhiều bến cóc hoạt động, nhiều xe ngang nhiên dừng trên lòng đường đợi, chào mời khách nhưng không thấy lực lượng chức năng xử phạt.

Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập người dân về quê đón Tết sớm

NGUYỄN LY |

TPHCM - Bất kể ngày hay đêm, sân bay Tân Sơn Nhất những ngày này vẫn luôn trong cảnh đông đúc, người dân bắt đầu chuyến hành trình về quê đón Tết Quý Mão 2023.

Ga Sài Gòn nhộn nhịp khách về quê ăn Tết

MINH QUÂN |

TPHCM – Ngày 11.1 (tức 20 tháng Chạp âm lịch), 14 chuyến tàu xuất phát từ ga Sài Gòn chở khoảng hơn 7.000 hành khách về quê ăn Tết.

Cháy lớn tại Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đang điều động xe cứu hỏa đến hiện trường để chữa đám cháy lớn ở Công ty Cổ phần One One miền Trung.

Dự báo thời tiết 21.3: Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt nhanh, trời nắng oi

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.3, miền Bắc tăng nhiệt, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C. Khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, nhiệt độ lên đến 35 - 37 độ C.

Du khách Trung Quốc sẽ tăng dần theo tốc độ phục hồi hàng không

Ý Yên |

Ngay từ 15.3 - ngày Trung Quốc chính thức cho phép tổ chức tour đến Việt Nam theo chương trình thí điểm mở cửa du lịch đợt 2, các địa phương từ Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh... đã đón hàng trăm khách du lịch theo đoàn. 

Hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng

Khánh Minh |

Ngày 19.3, một số ngân hàng Trung ương lớn nhất thế giới đã hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng sau khi ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS mua lại Credit Suisse - ngân hàng lớn thứ hai nước này - trong một thoả thuận lịch sử.

Thu nhập thấp, áp lực công việc lớn, nhiều giáo viên xin thôi việc

Chu Trang |

Gánh nặng "cơm áo gạo tiền" cộng với áp lực công việc ngày càng cao nên đã có nhiều giáo viên xin thôi việc trong năm qua.

Gần Tết, xe dù hoành hành nhưng không thấy lực lượng chức năng

MINH QUÂN |

TPHCM - Những ngày gần Tết Quý Mão 2023, dọc Quốc lộ 1 từ hướng ngã tư Ga (Quận 12) về khu du lịch Suối Tiên (Thành phố Thủ Đức) dễ dàng bắt gặp nhiều bến cóc hoạt động, nhiều xe ngang nhiên dừng trên lòng đường đợi, chào mời khách nhưng không thấy lực lượng chức năng xử phạt.

Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập người dân về quê đón Tết sớm

NGUYỄN LY |

TPHCM - Bất kể ngày hay đêm, sân bay Tân Sơn Nhất những ngày này vẫn luôn trong cảnh đông đúc, người dân bắt đầu chuyến hành trình về quê đón Tết Quý Mão 2023.

Ga Sài Gòn nhộn nhịp khách về quê ăn Tết

MINH QUÂN |

TPHCM – Ngày 11.1 (tức 20 tháng Chạp âm lịch), 14 chuyến tàu xuất phát từ ga Sài Gòn chở khoảng hơn 7.000 hành khách về quê ăn Tết.