EU và Ấn Độ tái khởi động hợp tác ứng phó đại dịch COVID-19

BẢO NHUNG |

Liên minh Châu Âu (EU) và Ấn Độ tái khởi động quan hệ đối tác song phương, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế và ứng phó dịch COVID-19.

Báo Le Monde đưa tin, ngày 8.5, tại hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra ở Porto, Bồ Đào Nha, EU và Ấn Độ đã quyết định tái khởi động mối quan hệ đối tác song phương, trên cơ sở nối lại các cuộc đàm phán để thúc đẩy ký kết Hiệp định thương mại tự do song phương, cũng như tăng cường hợp tác trong lĩnh vực y tế nhằm hỗ trợ Ấn Độ thoát khỏi khủng hoảng của làn sóng COVID-19.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel vui mừng thông báo rằng, quan hệ đối tác EU và Ấn Độ đã bước sang một chương mới vô cùng quan trọng” và hai bên đã đồng ý tái khởi động các cuộc đàm phán và thỏa thuận về thương mại, bảo hộ đầu tư và chỉ dẫn địa lý.

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel phát biểu trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh Châu Âu hôm 8.5 tại Porto. Ảnh: AFP
Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel phát biểu trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Liên minh Châu Âu hôm 8.5 tại Porto. Ảnh: AFP

Chủ tịch EU Ursula von der Leyen cho biết: “Còn quá sớm để đi vào chi tiết, nhưng EU và Ấn Độ sẽ tiến hành ba cuộc đàm phán song phương trong thời gian tới”.

Là các nhà sản xuất vaccine và được coi là “nhà thuốc của thế giới” - EU và Ấn Độ cũng đã nhất trí tăng cường hợp tác trong ứng phó dịch COVID-19 trong thời gian tới. Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng đã bày tỏ quan điểm: “Tôi đã có thể hình dung ra một sự hợp tác thậm chí còn chặt chẽ hơn trước đây giữa EU và Ấn Độ trong sản xuất vaccine ngừa COVID-19”.

Tình trạng khẩn cấp do COVID-19 ở Ấn Độ đang rất cần sự trợ giúp của các quốc gia khác. Ảnh: AFP
Tình trạng khẩn cấp do COVID-19 ở Ấn Độ đang rất cần sự trợ giúp của các quốc gia khác. Ảnh: AFP
BẢO NHUNG
TIN LIÊN QUAN

EU lên tiếng việc Mỹ ủng hộ bỏ quyền sở hữu trí tuệ vaccine COVID-19

BẢO NHUNG |

Chủ tịch Liên minh Châu Âu (EU) Ursula von der Leyen bày tỏ hoài nghi về thái độ của Mỹ đối với đề xuất bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine COVID-19.

Australia có thể đóng cửa biên giới đến cuối năm 2022 vì COVID-19

BẢO NHUNG |

Việc đóng cửa biên giới ở Australia có thể sẽ kéo dài trong nhiều tháng tới do sự bùng phát trở lại của làn sóng COVID-19 ở một số quốc gia.

Để đẩy nhanh tiêm chủng, Ba Lan mua lại vaccine ngừa COVID-19 của Đan Mạch

BẢO NHUNG |

Chính phủ Ba Lan mong muốn mua lại số vaccine ngừa COVID-19 mà Đan Mạch có thể không sử dụng, để đẩy nhanh chương trình tiêm chủng quốc gia.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

EU lên tiếng việc Mỹ ủng hộ bỏ quyền sở hữu trí tuệ vaccine COVID-19

BẢO NHUNG |

Chủ tịch Liên minh Châu Âu (EU) Ursula von der Leyen bày tỏ hoài nghi về thái độ của Mỹ đối với đề xuất bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine COVID-19.

Australia có thể đóng cửa biên giới đến cuối năm 2022 vì COVID-19

BẢO NHUNG |

Việc đóng cửa biên giới ở Australia có thể sẽ kéo dài trong nhiều tháng tới do sự bùng phát trở lại của làn sóng COVID-19 ở một số quốc gia.

Để đẩy nhanh tiêm chủng, Ba Lan mua lại vaccine ngừa COVID-19 của Đan Mạch

BẢO NHUNG |

Chính phủ Ba Lan mong muốn mua lại số vaccine ngừa COVID-19 mà Đan Mạch có thể không sử dụng, để đẩy nhanh chương trình tiêm chủng quốc gia.