Reuters dẫn thông tin từ Bộ Y tế Ấn Độ ngày 11.5 cho hay, số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày ở Ấn Độ tăng 329.942 người, trong khi số ca tử vong do căn bệnh này tăng 3.876 ca. Tổng số ca nhiễm COVID-19 của Ấn Độ hiện là 22,99 triệu người, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên 249.992 người. Số ca mắc mới trung bình trong 7 ngày xác lập mức cao kỷ lục 390.995 ca.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, biến thể COVID-19 lần đầu tiên được xác định tại Ấn Độ vào năm ngoái đang được xếp vào loại "biến thể gây lo ngại toàn cầu", sau khi các nghiên cứu sơ bộ cho thấy nó lây lan dễ dàng hơn.
Nhiều quốc gia trên thế giới đã gửi bình ôxy và các thiết bị y tế khác để hỗ trợ cuộc khủng hoảng của Ấn Độ, nhưng nhiều bệnh viện trên toàn quốc đang phải vật lộn với tình trạng thiếu thiết bị cứu sinh.
Một quan chức chính phủ cho biết, 11 người đã chết vào cuối ngày 10.5 tại một bệnh viện công ở thành phố Tirupati, bang Andhra Pradesh - miền nam nước này - do sự chậm trễ của xe chở ôxy.
16 giảng viên cùng một số giáo viên đã nghỉ hưu đang sống trong khuôn viên của Đại học Hồi giáo Aligarh - một trong những trường có uy tín nhất của Ấn Độ - đã chết vì COVID-19.
C ùng lúc đó, Ấn Độ đang đối mặt với một căn bệnh gây chết người khác là bệnh mucormycosis hay còn gọi là bệnh nấm đen ở bệnh nhân COVID-19. Các bệnh viện đã báo cáo về sự gia tăng các ca bệnh hiếm gặp nhưng có khả năng gây tử vong này.
Bệnh nấm đen có thể dẫn đến mũi bị thâm đen hoặc đổi màu, đau ngực, khó thở và ho ra máu, có liên quan mật thiết đến bệnh tiểu đường. Trong khi đó, người bị bệnh tiểu đường có thể trở nên trầm trọng hơn do dùng thuốc điều trị COVID-19 có chứa steroid.
Làn sóng COVID-19 thứ hai của Ấn Độ khiến nhiều bang ngày càng áp đặt các hạn chế cứng rắn hơn, tác động đến các doanh nghiệp và nền kinh tế.
Hai nguồn tin cho Reuters biết, sản xuất iPhone 12 của Apple tại nhà máy Foxconn ở bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ, đã sụt giảm hơn 50%, do công nhân bị nhiễm COVID-19 phải nghỉ việc.