Ấn Độ: Không bắt giữ nghi phạm có thể bị án dưới 7 năm tù để hạn chế lây lan COVID-19

BẢO NHUNG |

Tòa án Tối cao Ấn Độ yêu cầu không bắt giữ những nghi phạm có thể phải chịu ít hơn hoặc đến 7 năm tù giam để giảm gánh nặng cho các nhà tù trước sự lây lan của dịch COVID-19.

Ngày 8.5, Tòa án Tối cao Ấn Độ yêu cầu lực lượng cảnh sát Ấn Độ không bắt giữ những đối tượng tình nghi có thể phải chịu ít hơn hoặc đến 7 năm tù giam, nhằm giảm bớt áp lực trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các nhà tù của nước này. Toà án cũng đề nghị các cơ quan y tế hướng dẫn những đơn vị quản lý trại giam triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Tòa cũng hối thúc chính quyền các bang nhanh chóng xem xét xác định và thả những tù nhân dễ bị lây nhiễm.

Tòa án Tối cao Ấn Độ cho rằng, tình trạng quá tải nhà tù đang gây rất nhiều khó khăn cho các cơ quan chức năng của Ấn Độ, đặc biệt là trong việc phòng, chống dịch COVID-19. Vì vậy, tòa đề nghị Chính phủ Ấn Độ và các cơ quan chức năng cần nhanh chóng đưa ra biện pháp phù hợp để giảm tải cho các nhà tù và tiến hành các biện pháp mạnh tay hơn để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 trong các khu vực trại giam.

Tòa nhấn mạnh: “Cần đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh hàng ngày và cải thiện tốt hơn môi trường sinh hoạt. Cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp để ngăn chặn sự lây lan của loại virus chết người giữa các tù nhân”.

Tờ India Today cho hay, Tòa án Tối cao Ấn Độ cũng đã yêu cầu Chính phủ cân nhắc thả một số tù nhân đủ tiêu chuẩn nhằm giảm bớt tình trạng quá tải trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp.

Theo số liệu của Tòa án Tối cao Ấn Độ, một số nhà tù tại Ấn Độ hiện rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng do số lượng tù nhân quá nhiều với hơn 400.000 người. Do vậy, điều cần thiết trong thời điểm hiện tại là giảm tải cho các nhà tù, qua đó đảm bảo được quyền lợi, sức khỏe cho các tù nhân, nhân viên quản lý nhà tù và hơn hết là ngăn chặn sự lây lan dịch COVID-19.

Theo số liệu mới nhất của trang thống kê toàn cầu Worldometers, ngày 9.5, Ấn Độ tiếp tục trải qua một ngày khủng khiếp với số người nhiễm COVID-19 mới lên tới gần 410.000 và số người chết hơn 4.100. Như vậy đến nay, nước này có tổng cộng gần 22,3 triệu ca dương tính với SARS-CoV-2 và gần 242.400 ca tử vong.

BẢO NHUNG
TIN LIÊN QUAN

EU và Ấn Độ tái khởi động hợp tác ứng phó đại dịch COVID-19

BẢO NHUNG |

Liên minh Châu Âu (EU) và Ấn Độ tái khởi động quan hệ đối tác song phương, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế và ứng phó dịch COVID-19.

EU lên tiếng việc Mỹ ủng hộ bỏ quyền sở hữu trí tuệ vaccine COVID-19

BẢO NHUNG |

Chủ tịch Liên minh Châu Âu (EU) Ursula von der Leyen bày tỏ hoài nghi về thái độ của Mỹ đối với đề xuất bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine COVID-19.

Giải mã những biến chủng COVID-19 mới

BẢO NHUNG |

Báo Le Monde của Pháp ngày 5.5 đã đưa ra thông tin khái quát về mức độ nguy hiểm của các biến chủng khác nhau ngày càng phổ biến của virus COVID-19 từ Anh, Nam Phi, Brazil và Ấn Độ.

Lốc xoáy ở Lâm Đồng, nhiều cây xanh ngã đổ, 4 ngôi nhà bị tốc mái

Phan Tuấn |

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm ngã đổ nhiều cây xanh cổ thụ và tốc mái nhiều ngôi nhà của người dân ở xã Quảng Ngãi và thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 14.2 đến 24.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 14.2.2023 - 24.2.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Cố tình không nộp lại ngân sách Nhà nước, HEPCO giữ lại 3,6 tỉ đồng suốt 5 năm dùng vào việc gì?

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Qua kết luận thanh tra, hết nhiệm vụ chi nhưng Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) chậm nộp hơn 3,6 tỉ đồng cho nhà nước theo quy định.

Khải Hoàn Land (KHG): Vì sao lãi lớn, nợ thuế ngày càng phình to?

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, trong khi các doanh nghiệp môi giới bất động sản như DXG, CRE, AGG... lỗ nặng, Khải Hoàn Land (KHG) trở thành điểm sáng khi báo lãi hơn 400 tỉ đồng. Tuy nhiên, nợ thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước của KHG lại càng phình to.

Nguyên nhân cam sành Vĩnh Long rớt giá chỉ còn 2.000 đồng/kg

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Đến thời điểm hiện tại, số lượng cam cần tiêu thụ ở tỉnh Vĩnh Long là 80.000 tấn. Và nguyên nhân là do quy luật cung cầu của thị trường, tức cung đã vượt cầu.

EU và Ấn Độ tái khởi động hợp tác ứng phó đại dịch COVID-19

BẢO NHUNG |

Liên minh Châu Âu (EU) và Ấn Độ tái khởi động quan hệ đối tác song phương, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế và ứng phó dịch COVID-19.

EU lên tiếng việc Mỹ ủng hộ bỏ quyền sở hữu trí tuệ vaccine COVID-19

BẢO NHUNG |

Chủ tịch Liên minh Châu Âu (EU) Ursula von der Leyen bày tỏ hoài nghi về thái độ của Mỹ đối với đề xuất bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine COVID-19.

Giải mã những biến chủng COVID-19 mới

BẢO NHUNG |

Báo Le Monde của Pháp ngày 5.5 đã đưa ra thông tin khái quát về mức độ nguy hiểm của các biến chủng khác nhau ngày càng phổ biến của virus COVID-19 từ Anh, Nam Phi, Brazil và Ấn Độ.