Ông Trump rời nhiệm sở vẫn "trợ giúp" đắc lực cho ông Biden

Khánh Minh |

Khoản tiền mặt khổng lồ mà chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump để lại giúp Tổng thống Joe Biden nhanh chóng thực thi gói cứu trợ 1,9 nghìn tỉ USD.

Chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump đã mở đường cho chính phủ liên bang nhanh chóng gửi khoản hỗ trợ 1.400 USD cho mỗi người Mỹ đủ điều kiện trong gói giải cứu trị giá 1,9 nghìn tỉ USD của Tổng thống Joe Biden bằng cách để lại một khoản tiền mặt khổng lồ để chuẩn bị cho các khoản chi tiêu cứu trợ tiếp theo.

Dưới thời chính quyền ông Donald Trump, Bộ trưởng Tài chính khi đó là ông Steven Mnuchin đã tăng cường vay chính phủ trước và tích lũy được hơn 1.000 tỉ USD, theo tờ Politico. Quỹ này được tích lũy để chuẩn bị cho các biện pháp cứu trợ có thể cần đến trong tương lai do sự bất ổn của nền kinh tế trong bối cảnh đại dịch.

"Từ đầu cuộc khủng hoảng COVID-19, tôi đảm bảo rằng, chúng tôi luôn có sẵn nguồn tiền dồi dào để sẵn sàng đối phó với bất kỳ phản ứng kinh tế cần thiết nào" - ông Mnuchin nói với Politico trong một email.

Khi người Mỹ bắt đầu nhận được khoản hỗ trợ 1.400 USD trong tài khoản ngân hàng của họ vào cuối tuần này, một số người bày tỏ sự ngạc nhiên về tốc độ nhanh chóng mà Sở Thuế vụ (IRS) có thể chuyển đợt cứu trợ trực tiếp đầu tiên.

"Chà, nhanh quá! Tiền cứu trợ đã đến và ngân hàng trực tuyến của tôi hoạt động thông suốt lần này" - bà Sara Ackerson - người dân Portland, Oregon - viết trên Twitter.

Ngoài việc đảm bảo khoản tiền cứu trợ được chuyển đi nhanh chóng, số tiền mặt mà chính quyền ông Donald Trump để lại cũng có nghĩa là Bộ Tài chính có thể không cần phải tăng cường vay nợ để trả cho đạo luật cứu trợ khổng lồ của ông Biden.

Lou Crandall - nhà kinh tế trưởng tại công ty nghiên cứu Wrightson ICAP - cho biết: “Có những tác động to lớn đối với tất cả những người khác, nhưng Kho bạc đã đứng trước vấn đề này cách đây 9 tháng”.

Hạ viện Mỹ đã thông qua gói cứu trợ trong cuộc bỏ phiếu cuối cùng với tỉ lệ tương đối sít sao 220 phiếu thuận - 211 phiếu chống vào đầu tuần này. Tổng thống Joe Biden đã ký thành luật vào chiều 11.3.

Trong tuần qua, Đảng Cộng hòa đã tăng cường chỉ trích gói cứu trợ. Tuy nhiên, khoản tiền mặt khổng lồ mà ông Donald Trump để lại cho thấy, chính quyền của ông đã dự đoán rằng nền kinh tế có thể sẽ cần một đợt giải cứu mạnh nữa.

Theo các cuộc thăm dò gần đây, gói kích cầu đã nhận được sự ủng hộ đáng kể của các cử tri lưỡng đảng. Kết quả thăm dò ngày 10.3 của Morning Consult/Politico cho hay, 74% cử tri được hỏi - bao gồm 59% đảng viên Cộng hòa - ủng hộ dự luật. Một cuộc khảo sát vào tháng 2 của Đại học Quinnipiac cho thấy, khoản thanh toán trực tiếp 1.400 USD được các cử tri ủng hộ nhiều nhất, với 64%.

Trong một cuộc phỏng vấn với PBS NewsHour, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell cho hay, phản ứng ủng hộ của công chúng là "không có gì đáng ngạc nhiên" vì cử tri không thực sự biết những gì trong dự luật.

"Được nhận 1.400 USD, tại sao lại không thích? Những gì họ không biết là những khoản tiền trong gói cứu trợ đó không liên quan gì đến đại dịch" - ông McConnell nói.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Hoạt động mới của ông Biden sau khi thông qua gói 1,9 nghìn tỉ USD

Phương Linh |

Ông Biden sẽ có chuyến công du khắp nước Mỹ để giới thiệu với công chúng về lợi ích của đạo luật 1,9 nghìn tỉ USD.

Ông Trump sắp đến New York lần đầu kể từ khi rời Nhà Trắng

Thanh Hà |

Ông Donald Trump sẽ tới thành phố New York trong chuyến thăm đầu tiên kể từ khi rời Nhà Trắng, sớm nhất là vào đêm Chủ nhật (7.3), giờ Mỹ, Guardian cho hay.

Ông Trump yêu cầu Đảng Cộng hòa ngừng sử dụng tên tuổi ông để gây quỹ

Phương Linh |

Ông Trump yêu cầu 3 nhóm thuộc Đảng Cộng hòa ngừng sử dụng tên tuổi ông để gây quỹ.

Câu lạc bộ Thanh Hoá đánh bại Đà Nẵng 1-0 trên sân nhà

AN NGUYÊN |

Bàn thắng muộn của ngoại binh Bruno giúp câu lạc bộ Thanh Hoá giành chiến thắng tối thiểu trước Đà Nẵng ở vòng 3 V.League 2023.

Giờ thứ 9: Yêu người lớn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Trong cuộc sống, khó có ai dám khẳng định rằng mình không có những phút giây rung động ngoài vợ, ngoài chồng. Bởi nếu sống chân thực với cảm xúc của mình, với bản năng của mình thì những rung động tình cảm là điều dễ xảy ra nhất. Sẽ có nhiều người đặt câu hỏi rằng: làm thế nào để có thể tránh được những cảm xúc ấy. Quả thực không hề dễ một chút nào bởi đó là cảm xúc là tình cảm chứ không phải là lý trí hay sự toan tính...

Tỉ phú Qatar muốn sở hữu Man United: Mua một đội EPL không hề dễ

VIỆT HÙNG |

Man United đang đứng ở ranh giới sang tay một ông chủ khác. Dòng tiền khổng lồ có thể đến từ Anh, Mỹ, Trung Quốc hoặc Trung Đông trong vài tháng tới.

Chợ hoa Quảng Bá nhộn nhịp đêm trước lễ Valentine

Thái Mạnh |

Để chuẩn bị cho Valentine (lễ Tình nhân, 14.2), đã có rất đông người dân đặc biệt là các bạn trẻ nườm nượp đổ về chợ hoa đêm Quảng An (phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội) để mua hoa.

Những biển số xe ôtô hàng triệu USD ở Hong Kong

Song Minh |

Biển số xe ôtô được cá nhân hóa là một thứ xa xỉ trị giá hàng triệu USD ở Hong Kong (Trung Quốc).

Hoạt động mới của ông Biden sau khi thông qua gói 1,9 nghìn tỉ USD

Phương Linh |

Ông Biden sẽ có chuyến công du khắp nước Mỹ để giới thiệu với công chúng về lợi ích của đạo luật 1,9 nghìn tỉ USD.

Ông Trump sắp đến New York lần đầu kể từ khi rời Nhà Trắng

Thanh Hà |

Ông Donald Trump sẽ tới thành phố New York trong chuyến thăm đầu tiên kể từ khi rời Nhà Trắng, sớm nhất là vào đêm Chủ nhật (7.3), giờ Mỹ, Guardian cho hay.

Ông Trump yêu cầu Đảng Cộng hòa ngừng sử dụng tên tuổi ông để gây quỹ

Phương Linh |

Ông Trump yêu cầu 3 nhóm thuộc Đảng Cộng hòa ngừng sử dụng tên tuổi ông để gây quỹ.