Hoạt động mới của ông Biden sau khi thông qua gói 1,9 nghìn tỉ USD

Phương Linh |

Ông Biden sẽ có chuyến công du khắp nước Mỹ để giới thiệu với công chúng về lợi ích của đạo luật 1,9 nghìn tỉ USD.

ABC News đưa tin, tại một sự kiện Vườn Hồng vào chiều 12.3 ăn mừng dự luật 1,9 nghìn tỉ USD được thông qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố về chuyến công du khắp nước Mỹ sắp tới của ông: "Trong những tuần tới, Jill và tôi, Phó Tổng thống Kamala và Doug, và Nội các của chúng tôi, cùng với các thành viên của Quốc hội, chúng tôi sẽ đi khắp đất nước để nói chuyện trực tiếp với người dân Mỹ về việc luật này sẽ tạo ra sự khác biệt thực sự trong cuộc sống của họ như thế nào và giúp ích ra sao. Hầu hết mọi khía cạnh đều có ý nghĩa quan trọng''.

Trong một bản ghi nhớ gửi cho các nhân viên cấp cao của Nhà Trắng, Phó Chánh văn phòng Jen O'Malley Dillon đã phác thảo những nỗ lực tiếp cận cộng đồng trong chuyến công du của tổng thống, sẽ tập trung vào "10 khía cạnh chính của luật" bao gồm giúp đỡ các cựu chiến binh, giảm một nửa số trẻ em nghèo, tăng cường chăm sóc y tế nông thôn và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ.

Các quan chức cấp cao cho rằng, chuyến công du là nhằm tuyên truyền cho công chúng hơn là gây dựng sự ủng hộ.

Cố vấn cấp cao Nhà Trắng Anita Dunn nói: “Đây không phải là vấn đề cố gắng quảng bá để được biết đến nhiều hơn, mà là đảm bảo người dân Mỹ biết chính xác loại hỗ trợ nào họ sẽ nhận được nếu họ là chủ doanh nghiệp nhỏ, hay là một nông dân, một giáo viên đang điều hành một hệ thống trường học để cố gắng mở cửa trở lại''.

Trong chuyến công du nước Mỹ vào tuần tới, Tổng thống Biden và Đệ nhất phu nhân, Phó Tổng thống Harris cùng phu quân sẽ dừng lại ở 5 tiểu bang Pennsylvania, Nevada, Colorado, New Jersey, New Mexico và Georgia - nơi sẽ có các cuộc đua vào Thượng viện vào năm 2022. Tại Pennsylvania, các đảng viên Dân chủ đang cạnh tranh một vị trí ghế mở do Thượng nghị sĩ Cộng hòa sắp mãn nhiệm Pat Toomey nắm giữ.

Nhà Trắng vẫn chưa công bố nỗ lực lập pháp tiếp theo sẽ được thực hiện, mặc dù nhiều đồn đoán cho rằng đó có thể là dự luật nhập cư hoặc cơ sở hạ tầng mà Tổng thống Biden từng giới thiệu, nhưng hiện gói cứu trợ COVID-19 tiếp tục là trọng tâm chính.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Đợt đầu gói giải cứu 1,9 nghìn tỉ USD bắt đầu chuyển đến người dân Mỹ

Thanh Hà |

Cơ quan Thuế vụ Mỹ (IRS) thông báo, đợt tiền cứu trợ COVID-19 mới theo gói giải cứu 1,9 nghìn tỉ USD của Tổng thống Joe Biden bắt đầu được chuyển tới người dân.

Tỉ lệ ủng hộ rộng rãi cho gói giải cứu 1,9 nghìn tỉ USD của ông Biden

Thanh Hà |

"Kế hoạch giải cứu nước Mỹ" trị giá 1,9 nghìn tỉ USD của Tổng thống Joe Biden được thông qua tại Hạ viện Mỹ ngày 10.3. Trước đó, loạt thăm dò cho thấy, gói giải cứu này nhận được sự ủng hộ rộng rãi, dù không giành được phiếu bầu của Đảng Cộng hòa.

Hạ viện Mỹ thông qua gói giải cứu kinh tế 1,9 nghìn tỉ USD

Khánh Minh |

Hạ viện Mỹ thông qua lần cuối gói giải cứu kinh tế 1,9 nghìn tỉ USD vào ngày 10.3, mang lại cho Tổng thống Joe Biden chiến thắng lớn đầu tiên trong nhiệm kỳ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Đợt đầu gói giải cứu 1,9 nghìn tỉ USD bắt đầu chuyển đến người dân Mỹ

Thanh Hà |

Cơ quan Thuế vụ Mỹ (IRS) thông báo, đợt tiền cứu trợ COVID-19 mới theo gói giải cứu 1,9 nghìn tỉ USD của Tổng thống Joe Biden bắt đầu được chuyển tới người dân.

Tỉ lệ ủng hộ rộng rãi cho gói giải cứu 1,9 nghìn tỉ USD của ông Biden

Thanh Hà |

"Kế hoạch giải cứu nước Mỹ" trị giá 1,9 nghìn tỉ USD của Tổng thống Joe Biden được thông qua tại Hạ viện Mỹ ngày 10.3. Trước đó, loạt thăm dò cho thấy, gói giải cứu này nhận được sự ủng hộ rộng rãi, dù không giành được phiếu bầu của Đảng Cộng hòa.

Hạ viện Mỹ thông qua gói giải cứu kinh tế 1,9 nghìn tỉ USD

Khánh Minh |

Hạ viện Mỹ thông qua lần cuối gói giải cứu kinh tế 1,9 nghìn tỉ USD vào ngày 10.3, mang lại cho Tổng thống Joe Biden chiến thắng lớn đầu tiên trong nhiệm kỳ.